Cột điện méo mó, trơ sắt nhiều năm
Những ngày này, khi mùa mưa bão cận kề, người dân tổ dân phố số 2, số 3 phường Đằng Giang (Ngô Quyền, Hải Phòng) lại thấp thỏm, lo sợ mỗi khi đi qua ngõ dân sinh của tổ dân phố số 2.
Cột điện cao hơn 5 mét, phần chân cột điện vỡ hết phần xi măng, cột sắt gẫy một phần, han gỉ... Cột nghiêng góc khoảng 60 độ so với mặt đường, hướng về cổng nhà bà P.T.T (67 tuổi, tổ dân phố số 2 Đằng Giang).
"Cột điện nghiêng hẳn về cổng nhà tôi đến hơn 2 năm nay, rất nguy hiểm. Chưa kể, cột điện ngay ngã 3 ngõ, hàng ngày nhiều người qua lại, có cả người già, trẻ nhỏ. Người dân kiến nghị hàng chục lần mà chưa được giải quyết...." - bà T. cho biết. Cũng theo bà T., cột này vốn là của người dân đặt để làm cột đèn đường, nhưng nhiều nhà mạng viễn thông lại lợi dụng mắc dây chằng chịt, dẫn đến tình trạng cột ngày một xuống cấp.
Trao đổi với Lao Động, ông Đỗ Thế Phong - Tổ trưởng Tổ dân phố số 2 phường Đằng Giang cho biết: Hiện nay, tại Tổ dân phố số 2 có 2 cột điện đôi, cột đôi số 2 và cột nằm tại ngã 3 xóm lối đi sang tổ dân phố số 3. Trong đó, cột nằm tại ngã 3 lối sang tổ 3 xóm Trung đã vỡ hết phần xi măng ở chân do các dãy điện, dây hệ thống nhà mạng đấu vào, cột nghiêng, dây diện chùng xuống gần sát mặt đường. Mới dây, ông Phong và một số người dân phải tự buộc lại dây diện chùng xuống đường để người dân tiện đi lại trên đoạn ngõ này.
Trước tình hình mất an toàn tính mạng, tài sản cho người dân nếu cột điện gãy đổ, dây diện chùng, từ năm 2020, tổ dân phố nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương, có đơn gửi Điện lực quận Ngô Quyền để kiểm tra, khắc phục.
Đến tháng 3.2021, ông Đỗ Thế Phong - Tổ trưởng tổ dân phố tiếp tục có đơn gửi UBND phường Đằng Giang và Điện lực quận Ngô Quyền. Theo đó, các cơ quan liên quan có hứa sẽ khắc phục ngay sau đợt bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND diễn ra cuối tháng 5.2021. Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.
Dự kiến thay thế cột điện nghiêng trong tuần tới
Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo UBND phường Đằng Giang cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của nhân dân, địa phương khảo sát thực tế, có văn bản trình UBND quận Ngô Quyền. Quận cũng có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý, bởi lẽ, toàn bộ dây mắc tại cột này đều là dây cáp viễn thông.
Đồng thời, UBND phường cũng có trao đổi Điện lực quận Ngô Quyền để phối hợp xử lý. Dự kiến, trong đầu tuần tới, cơ quan chuyên môn sẽ thay thế cột điện này. Về phía chính quyền địa phương sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, giám sát tiến độ, nếu trong tuần tới chưa xử lý sẽ tiếp tục kiến nghị, trao đổi để cơ quan chuyên môn nhanh chóng vào cuộc, thay thế cột điện, bảo đảm an toàn cho nhân dân.