Công viên hơn 50 tỉ chưa bàn giao đã hư hỏng

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Công viên trung tâm TP.Trà Vinh có tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng. Đến nay, công trình chưa bàn giao, nhưng nhiều hạng mục đã bị hư hỏng.

Công viên trung tâm TP.Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) được khởi công xây dựng từ cuối năm 2016 ngay vị trí của sân vận động Trà Vinh (cũ). Công trình có diện tích sử dụng 23.300 mét vuông, gồm nhiều hạng mục như: Các khu cây xanh, hoa kiểng, nhà để xe, hệ thống phun nước tưới cây tự động; sân khấu, nhà điều hành, nhà bảo vệ, sân chơi trẻ em, lối đi bộ, quãng trường; đài phun nước... Tổng kinh phí xây dựng khoảng 53 tỉ đồng, từ vốn vay Ngân hàng Thế giới do Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Đại Việt thi công.

Nhiều dãy ghế đá ở công viên bị hư hỏng
Nhiều dãy ghế đá ở công viên bị hư hỏng. Ảnh: H.T

Đến khoảng cuối năm 2017, công viên đã cơ bản hoàn thành, người dân có thể ra vào, vui chơi giải trí. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công trình vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao do nhiều hạng mục bị hư hỏng nặng.

Những trụ đèn chiếu sáng bị bung gốc
Những trụ đèn chiếu sáng bị bung gốc. Ảnh: H.T

Theo phản ánh của người dân và ghi nhận thực tế của PV, nhiều bàn ghế đã bị bể, các cột điện chiếu sáng bị bung gốc, đài phun nước không hoạt động, một số bậc thang bị mẻ hoặc bong tróc…

Đây là công trình có vốn đầu tư lớn, xây dựng chưa được bao lâu, nay đã bị hư hỏng khiến người dân hoài nghi về chất lượng công trình.

Một số bậc thang bị mẻ
Một số bậc thang bị mẻ. Ảnh: H.T

Ông Lê Quốc Nam - Giám đốc Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị TP.Trà Vinh - cho biết: Những hạng mục hoặc công trình bị hư hỏng ở công viên trung tâm TP là những “công trình nổi”, như: Băng đá, trụ đèn chiếu sáng... Riêng kết cấu chính của công viên vẫn đảm bảo chất lượng. Việc hư hỏng này có nguyên nhân do ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, thậm chí phá phách.

Những trụ đèn chiếu sáng bị tháo bóng đèn, bịt lại bằng bọc nylon
Những trụ đèn chiếu sáng bị tháo bóng đèn, bịt lại bằng bọc nylon. Ảnh: H.T

Do nhiều hạng mục bị hư hỏng, nên công trình chưa thể bàn giao, Thành phố chỉ tham gia bảo vệ “vòng ngoài”, chứ chưa thể quản lý hết được. Công trình đang trong thời gian bảo hành và thành phố đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục hư hỏng trong thời gian sớm nhất.

“Quá trình thi công luôn đảm bảo chất lượng với sự giám sát chặt chẽ của đơn vị quốc tế là một công ty ở Hàn Quốc. Một số hạng mục chiếu sáng, đài phun nước không hoạt động là do chưa có người điều hành, nên chưa cho hoạt động để tránh các sự cố ngoài ý muốn” - ông Nam cho biết.

Cũng theo ông Nam, một nguyên nhân khác là nguồn vốn bố trí cho công trình bị chậm. Đây là yếu tố khiến nhà thầu chưa thể sửa chữa dứt điểm những hư hỏng. Thành phố đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục có liên quan để được bố trí vốn kịp thời, đảm bảo khi bàn giao về cho địa phương.

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Công nghệ, vật liệu tốt hơn, tại sao tuổi thọ công trình lại ngắn hơn?

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (đoàn Hà Nội) đã chỉ ra nhiều bất cập, cũng như nghịch lý liên quan đến lĩnh vực xây dựng, như tại sao công nghệ ngày càng cao, chất lượng vật liệu tốt hơn, con người làm trong ngành xây dựng giỏi hơn nhưng tuổi thọ công trình xây dựng lại ngắn hơn trước đây?

2.662 công trình có nguy cơ về cháy, nổ vẫn được sử dụng

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Quốc hội dành trọn một ngày (13.11) để thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 - 2018. Đại biểu Quốc hội đề cập đến trách nhiệm, xử lý cán bộ khi để nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra trong cả nước, khiến hàng trăm người chết. Có đại biểu nói, khi sự cố xảy ra thì mới truy cứu nguyên nhân và quy trách nhiệm. Đáng buồn, khi truy cứu trách nhiệm thì đang có hiện tượng đổ lỗi cho nhau...

Bạc Liêu: Ngưng công trình chống ngập 153 tỉ bị "tố" làm ngập nhà dân

NHẬT HỒ |

Ông Ngô Nguyên Phong, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án NNPTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết việc vận hành cống do trùng vào ngày có xuất hiện đỉnh triều cao, dẫn đến một số hộ dân ở phía trước cống cho rằng nhà bị ngập là do vận hành cống. Hiện nay cơ quan  chức năng cho tạm ngưng công trình chống ngập này để kiểm tra quy trình chống ngập.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công nghệ, vật liệu tốt hơn, tại sao tuổi thọ công trình lại ngắn hơn?

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (đoàn Hà Nội) đã chỉ ra nhiều bất cập, cũng như nghịch lý liên quan đến lĩnh vực xây dựng, như tại sao công nghệ ngày càng cao, chất lượng vật liệu tốt hơn, con người làm trong ngành xây dựng giỏi hơn nhưng tuổi thọ công trình xây dựng lại ngắn hơn trước đây?

2.662 công trình có nguy cơ về cháy, nổ vẫn được sử dụng

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Quốc hội dành trọn một ngày (13.11) để thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 - 2018. Đại biểu Quốc hội đề cập đến trách nhiệm, xử lý cán bộ khi để nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra trong cả nước, khiến hàng trăm người chết. Có đại biểu nói, khi sự cố xảy ra thì mới truy cứu nguyên nhân và quy trách nhiệm. Đáng buồn, khi truy cứu trách nhiệm thì đang có hiện tượng đổ lỗi cho nhau...

Bạc Liêu: Ngưng công trình chống ngập 153 tỉ bị "tố" làm ngập nhà dân

NHẬT HỒ |

Ông Ngô Nguyên Phong, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án NNPTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết việc vận hành cống do trùng vào ngày có xuất hiện đỉnh triều cao, dẫn đến một số hộ dân ở phía trước cống cho rằng nhà bị ngập là do vận hành cống. Hiện nay cơ quan  chức năng cho tạm ngưng công trình chống ngập này để kiểm tra quy trình chống ngập.