Công viên biến thành nơi kinh doanh ăn uống

Đặng Đức |

Khoảng 3 năm trở lại đây, khi vườn hoa công viên Quận 9, TP.HCM được quy hoạch với cây xanh, thảm cỏ, hệ thống ánh sáng, và lắp đặt máy, dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời khá hoàn chỉnh, thì nơi này thành nơi tụ tập ăn uống của nhiều người.

Vườn hoa công viên được rất đông người dân tới vui chơi giải trí nên có không ít hộ dân sống quanh đó đã "nhảy" ra chiếm dụng gần như hết các phần vỉa hè ở các con đường đi dạo để kinh doanh buôn bán đồ ăn vặt, đồ uống.

Từ khoảng 5 giờ chiều kéo dài tới tận 12 giờ khuya, các hộ kinh doanh buôn bán đã cho nhân viên kê bàn ghế nhựa tràn lan khắp khoảng diện tích vỉa hè trong công viên để khách ngồi ăn uống. Thêm vào đó, xe cộ của khách cũng đậu kín, khiến cho người đi dạo, tập thể thao không còn lối đi, phải đi bộ dưới lòng đường xe cộ nườm nượp.

 
Xe cộ, bàn ghế tràn kín vỉa hè. Ảnh: Đặng Đức

Theo quan sát, trong khoảng hơn nửa năm trở lại đây, khuôn viên khu vực vườn hoa công viên này đã bị biến thành chợ,. Đặc biệt, vào buổi tối, không chỉ diện tích vỉa hè rộng rãi bị chiếm dụng, những người kinh doanh buôn bán còn trưng dụng cả khoảng diện tích lắp đặt máy, dụng cụ tập luyện thể thao công cộng để kê bàn ghế cho khách ngồi ăn uống khiến cho người dân không còn chỗ để luyện tập thể thao.


Vỉa hè trong khu vực vườn hoa công viên bị chiếm dụng để kinh doanh ăn uống. Ảnh: Đặng Đức
Vỉa hè trong khu vực vườn hoa công viên bị chiếm dụng để kinh doanh ăn uống. Ảnh: Đặng Đức
Đội an ninh trật tự của phường nhiều lần nhắc nhở nhưng hiện trạng vẫn tiếp diễn. Do vậy, chính quyền phường Hiệp Phú nói riêng, và cơ quan chức năng quận 9 nói chung cần phải nhanh chóng lập lại trật tự, dẹp bỏ tình trạng “họp chợ” mỗi tối và trả lại không gian thoáng đãng cho khu vực vườn hoa công viên.


Đặng Đức
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Nhức nhối "chợ nhảy" lấn chiếm lòng đường

Thạch Bích Ngọc |

Vài năm trở lại đây, đoạn cuối đường Lê Văn Việt (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.Hồ Chí Minh), luôn xuất hiện một khu chợ tự phát lấn chiếm cả lòng, lề đường, người dân quanh đây vẫn quen gọi là “chợ nhảy”.

Vỉa hè bị lấn chiếm làm bãi đậu xe

Hoàng Thanh Phong |

Đoạn vỉa hè ngay sát tường rào khu ký túc xá của Trường Đại học Sư phạm kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh, thuộc phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức thường bị xe máy, ô tô đậu ngổn ngang lấn chiếm.

Sao lại rào vỉa hè để biến thành bãi giữ xe?

Bạn đọc Nguyễn Long |

Nhiều tháng nay, một đoạn vỉa hè rộng rãi, dài mấy chục mét, trước số nhà 50, trên đường Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú, quận 9, TP.Hồ Chí Minh), đã bị Khoa Khám bệnh và nhà thuốc của Bệnh viện Quân dân y Miền Đông “rào” kín để biến thành bãi trông giữ xe cho khách.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Nhức nhối "chợ nhảy" lấn chiếm lòng đường

Thạch Bích Ngọc |

Vài năm trở lại đây, đoạn cuối đường Lê Văn Việt (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.Hồ Chí Minh), luôn xuất hiện một khu chợ tự phát lấn chiếm cả lòng, lề đường, người dân quanh đây vẫn quen gọi là “chợ nhảy”.

Vỉa hè bị lấn chiếm làm bãi đậu xe

Hoàng Thanh Phong |

Đoạn vỉa hè ngay sát tường rào khu ký túc xá của Trường Đại học Sư phạm kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh, thuộc phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức thường bị xe máy, ô tô đậu ngổn ngang lấn chiếm.

Sao lại rào vỉa hè để biến thành bãi giữ xe?

Bạn đọc Nguyễn Long |

Nhiều tháng nay, một đoạn vỉa hè rộng rãi, dài mấy chục mét, trước số nhà 50, trên đường Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú, quận 9, TP.Hồ Chí Minh), đã bị Khoa Khám bệnh và nhà thuốc của Bệnh viện Quân dân y Miền Đông “rào” kín để biến thành bãi trông giữ xe cho khách.