"Công ty TNHH Một mình tao" có thể khiếu nại nếu không được cấp phép

KHÁNH LINH |

Một doanh nghiệp đăng ký thành lập với tên “Công ty TNHH Một mình tao khiến cộng đồng dậy sóng. Tuy Luật Doanh nghiệp 2020 có những quy định "Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp" ở điều 38 và 42, nhưng dùng cụm từ “mình tao, của tao...”, để đi đăng ký thì không phạm luật.

Song song với vụ việc một công ty đăng ký với vốn điều lệ 500.000 tỉ đồng, thì mới đây, một công ty đã nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM với cái tên "Công ty TNHH Một mình tao", được xem như một cái tên "bắt trends" khi cụm từ này mới nổi lên trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Theo Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Doanh nghiệp không được đặt tên vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Tuy nhiên, đây là những phạm trù không thể định nghĩa chi tiết về từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức…

Khi nhận thấy tên doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định trên, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ đề nghị khuyến khích để thay đổi, nếu không thay đổi thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ từ chối tiếp nhận.

Theo luật sư Hà Hải - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, không xét về khía cạnh luật pháp, mà trong ngôn từ thì "Tao" là cách xưng hô bỗ bã, thiếu tôn trọng người đối diện. "Trong trường hợp này, tên không đến mức vi phạm thuần phong mỹ tục, nhưng nó không được trang nhã cho lắm, tên như thế thì rõ ràng người mở công ty không nghiêm túc, họ không kỳ vọng vào khách hàng và thị trường nhìn nhận công ty như thế nào, không kỳ vọng vào mục đích kinh doanh như họ ghi trong giấy tờ" - luật sư Hà Hải nói.

Luật sư cũng cho biết, với góc độ luật pháp thì không có luật nào cấm đặt tên công ty như vậy. Thậm chí, nếu như cơ quan có thẩm quyền không cấp phép cho doanh nghiệp này, doanh nghiệp không đồng ý có thể khiếu nại, gửi đơn khởi kiện đến Tòa án Nhân dân có thẩm quyền.

Dưới góc độ của người làm nghề, luật sư cũng đã nêu lên nỗi băn khoăn với những kẽ hở trong luật pháp hiện nay. "Đây là những góc khuất của luật pháp, mà luật pháp cũng cần có những quy định cụ thể hơn hoặc những hướng dẫn cụ thể hơn. Tên công ty như thế thì có thể thấy rõ ràng người thành lập công ty không hướng đến mục đích thực hiện hoạt động kinh doanh mà có thể vì mục đích khác.

Do đó, các nhà làm luật nên bổ sung thêm quy định nào đó để cơ quan thẩm quyền khi tiếp nhận những hồ sơ như thế họ có quyền từ chối. Trong trường hợp này, chưa có quy định pháp luật nào hết. Bây giờ họ lập hồ sơ nếu không cấp thì họ sẽ có quyền khiếu nại. Họ sẽ đề nghị phải giải thích cho họ là tại sao không được, căn cứ vào quy định pháp luật nào. Chính khó khăn không có luật điều chỉnh như thế nên dẫn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư không thể không cấp phép được" - luật sư Hà Hải nói.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp vốn 500.000 tỉ: Dư luận không xới lên thì tự nó sẽ “chìm”

Thế Lâm |

Câu chuyện một doanh nghiệp đăng kí vốn điều lệ 500.000 tỉ đồng tương đương khoảng 21,7 tỉ USD gây kinh ngạc thì ít, mà gây nghi ngờ thì nhiều. Song nhiều hơn cả, là những cái phì cười.

Tào lao doanh nghiệp 500.000 tỉ, "công ty TNHH Một mình tao"

Anh Đào |

Một doanh nghiệp đăng ký với vốn điều lệ cao "không tưởng", với giám đốc 8x thậm chí đang ở nhà cấp 4 tuyên bố "21,7 tỷ USD chả là gì". Rồi một doanh nghiệp khác đăng ký thành lập với cái tên “Công ty TNHH Một mình tao”.

9 ngày, Giám đốc của doanh nghiệp 500.000 tỉ lập 4 công ty

Minh An |

Từ ngày 20 đến ngày 28.5.2021, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh - Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) đã đứng ra thành lập 4 công ty, trong đó có doanh nghiệp vốn điều lệ lên tới 500.000 tỉ đồng. Các doanh nghiệp còn lại có vốn từ vài chục tỉ đến vài chục nghìn tỉ đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Doanh nghiệp vốn 500.000 tỉ: Dư luận không xới lên thì tự nó sẽ “chìm”

Thế Lâm |

Câu chuyện một doanh nghiệp đăng kí vốn điều lệ 500.000 tỉ đồng tương đương khoảng 21,7 tỉ USD gây kinh ngạc thì ít, mà gây nghi ngờ thì nhiều. Song nhiều hơn cả, là những cái phì cười.

Tào lao doanh nghiệp 500.000 tỉ, "công ty TNHH Một mình tao"

Anh Đào |

Một doanh nghiệp đăng ký với vốn điều lệ cao "không tưởng", với giám đốc 8x thậm chí đang ở nhà cấp 4 tuyên bố "21,7 tỷ USD chả là gì". Rồi một doanh nghiệp khác đăng ký thành lập với cái tên “Công ty TNHH Một mình tao”.

9 ngày, Giám đốc của doanh nghiệp 500.000 tỉ lập 4 công ty

Minh An |

Từ ngày 20 đến ngày 28.5.2021, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh - Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) đã đứng ra thành lập 4 công ty, trong đó có doanh nghiệp vốn điều lệ lên tới 500.000 tỉ đồng. Các doanh nghiệp còn lại có vốn từ vài chục tỉ đến vài chục nghìn tỉ đồng.