Công ty TNHH Giáo dục Master English bị tố nợ lương giáo viên

Bảo Hân |

Phản ánh lên Báo Lao Động, chị Mai Thị Như Quỳnh (Đà Nẵng) cho biết, chị bị Công ty TNHH Giáo dục Master English nợ lương trong 3 tháng.

Chị Quỳnh thông tin, chị làm giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Thế hệ mới – SAS tại Đà Nẵng (thuộc Công ty TNHH Giáo dục Master English) với hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm, bắt đầu từ tháng 7.2020. Đến cuối tháng 4, khi thành phố Đà Nẵng tiến hành giãn cách để phòng chống COVID-19 thì chị dừng dạy từ đó đến nay.

Theo tính toán của chị Quỳnh, tổng số tiền lương chị đang bị nợ là 15 triệu đồng. Ngoài ra, chị Quỳnh phản ánh, tại Đà Nẵng, khoảng 50 giáo viên và nhân viên làm việc tại Trung tâm Anh ngữ Thế hệ mới - SAS đang bị Công ty nợ lương.

Chị Quỳnh cho biết thêm, tình trạng Công ty chậm lương đã diễn ra từ trước đó. Cụ thể: Lương của tháng 11,12.2020 thì đến tháng 3,4.2021, giáo viên mới được trả.

“Theo thông tin tôi được biết, hiện tại, trung tâm có 4 cơ sở tại Đà Nẵng, nhưng đang đóng dần rồi, nên không biết phải vịn vào đâu để lấy được số lương còn lại” – chị Quỳnh lo lắng.

Chị Huỳnh Thị Minh Hạnh cũng là một giáo viên khác bị nợ lương. Theo chị Hạnh, chị bị nợ 2 tháng lương (tháng 3,4.2021) với tổng số tiền là gần 14 triệu đồng. Theo chị Hạnh, cho đến thời điểm này, công ty không có dấu hiệu sẽ trả lương cho giáo viên.

“Tôi có gửi đơn khiếu nại lên CEO của công ty là ông Đỗ Văn Quản từ đầu tháng 6.2021. Ông Quản hứa sẽ trả lương trong vòng 1 tuần, nhưng sau đó im lặng. Tôi cũng đã gửi đơn khiếu nại lên Sở Lao động Thương binh và xã hội Đà Nẵng”- chị Hạnh cho hay. Sau đó, chị Hạnh cho biết, ngày 12.7.2021, Thanh tra Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng đã có công văn về việc hướng dẫn người lao động thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện.  

Theo tìm hiểu của phóng viên, cả giáo viên nước ngoài tại Trung tâm tiếng Anh SAS tại Đà Nẵng cũng bị nợ lương. Giáo viên người Philippines Alfredo Jr Confesor Chua cho biết mình bị nợ 2 tháng lương là tháng 4 và tháng 5.2021. Việc bị nợ lương đã gây nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến cuộc sống của các giáo viên.

Để có thông tin 2 chiều, ngày 13.8, phóng viên đã gọi điện đến số điện thoại của ông Đỗ Văn Quản, Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục Master English, tuy nhiên, không thấy ông Quản nghe máy. Sau đó, phóng viên đã nhắn tin đến số điện thoại này với mong muốn ghi nhận câu trả lời từ phía công ty về những phản ánh của giáo viên.

Thế nhưng, cho đến thời điểm này, phóng viên chưa nhận được phản hồi  trực tiếp từ ông Quản. 

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Hành trình gian nan đòi nợ lương, bảo hiểm cho công nhân

TRUNG DU |

Sau gần 3 năm theo đuổi, đeo bám vụ khởi kiện mở thủ tục phá sản đối với chi nhánh Công ty TNHH May mặc Vina Kagaroo tại huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), mới đây, nỗ lực của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tiền Hải và công đoàn cơ sở (CĐCS) công ty đã mang lại thành quả xứng đáng khi gần 600 công nhân, người lao động đã được trả một phần nợ lương, nợ BHXH.

Công nhân thuỷ nông Hà Nội bị nợ lương kéo dài: DN phải đi vay để trả lương

Việt Lâm - Tất Thảo |

Để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc hơn 870 cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy (Công ty sông Đáy) đang bị nợ lương gần 3 tháng, dẫn đến gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã gặp ông Doãn Văn Kính - Chủ tịch Cty sông Đáy. Ông Kính khẳng định, việc nợ lương là có và nguyên nhân là do sự lúng túng của các ngành chức năng của TP.Hà Nội.

Công nhân thuỷ nông bị nợ lương, về hưu cũng chưa được nhận sổ BHXH

Việt Lâm |

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, việc chưa có quyết định phê duyệt kinh phí đặt hàng năm 2021 của UBND TP.Hà Nội đã khiến quyền lợi của công nhân lao động tại 4 công ty thuỷ lợi trên địa bàn Hà Nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Bình: Hành trình gian nan đòi nợ lương, bảo hiểm cho công nhân

TRUNG DU |

Sau gần 3 năm theo đuổi, đeo bám vụ khởi kiện mở thủ tục phá sản đối với chi nhánh Công ty TNHH May mặc Vina Kagaroo tại huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), mới đây, nỗ lực của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tiền Hải và công đoàn cơ sở (CĐCS) công ty đã mang lại thành quả xứng đáng khi gần 600 công nhân, người lao động đã được trả một phần nợ lương, nợ BHXH.

Công nhân thuỷ nông Hà Nội bị nợ lương kéo dài: DN phải đi vay để trả lương

Việt Lâm - Tất Thảo |

Để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc hơn 870 cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy (Công ty sông Đáy) đang bị nợ lương gần 3 tháng, dẫn đến gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã gặp ông Doãn Văn Kính - Chủ tịch Cty sông Đáy. Ông Kính khẳng định, việc nợ lương là có và nguyên nhân là do sự lúng túng của các ngành chức năng của TP.Hà Nội.

Công nhân thuỷ nông bị nợ lương, về hưu cũng chưa được nhận sổ BHXH

Việt Lâm |

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, việc chưa có quyết định phê duyệt kinh phí đặt hàng năm 2021 của UBND TP.Hà Nội đã khiến quyền lợi của công nhân lao động tại 4 công ty thuỷ lợi trên địa bàn Hà Nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng…