Công ty tăng trưởng âm, hộ kinh doanh ở Hà Nội mách cách chi tiêu dịp Tết

Hà Anh |

Anh Nguyễn Minh Hải (Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ với Báo Lao động về việc chi tiêu trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Kinh doanh trong mảng xây dựng nội thất, trong năm 2022, do ít công trình nên công ty của anh Hải doanh thu tăng trưởng… âm.

Trong khi đó, vợ anh Hải làm nghề kinh doanh tự do nên thu nhập không ổn định, lại thêm đang nuôi 2 con đang tuổi ăn - tuổi học dẫn tới kinh tế gia đình không dư dả.

Tuy nhiên, với hướng suy nghĩ “Tết chỉ diễn ra một lần trong năm” - nên anh Hải vẫn cố gắng chăm lo cho gia đình một cái Tết đủ đầy, đầm ấm.

“Sau một năm làm việc vất vả, thì dịp Tết vẫn được nhắc đến là khoảng thời gian vui vẻ, gia đình sum họp… do đó, dù trong năm 2022 còn nhiều khó khăn thì tôi và vợ cũng vẫn sẽ lo cho gia đình một cái Tết no đủ. Đặc biệt, trong nhà tôi, ngày Tết không thể thiếu sắc hồng của hoa đào, màu xanh, vàng của cây quất” - anh Hải chia sẻ.

Anh Nguyễn Minh Hải và 2 con trong một buổi sum họp gia đình. Ảnh: Mai Lan
Anh Nguyễn Minh Hải và 2 con trong một buổi sum họp gia đình. Ảnh: Mai Lan

Làm nghề buôn bán tự do, nên chị Lan - vợ anh Hải - rất thạo trong việc tính toán các khoản chi tiêu.

“Việc đầu tiên mà bạn cần làm đó là liệt kê danh sách những khoản sẽ dùng trong dịp Tết. Trong đó, những khoản tiền như khoản biếu Tết ông bà nội ngoại, tiền lì xì, quà cáp, thực phẩm, hoa, cây cảnh trang trí trong nhà, sắm quần áo mới cho 2 con và chúng tôi…

Do tình hình kinh tế trong năm 2022 không được như ý muốn nên tôi dự kiến chi khoảng hơn 12 triệu đồng trong dịp Tết năm nay” - chị Lan cho hay.

Theo chị Lan, để chuẩn bị quà Tết cho gia đình nội ngoại, chị đặt mua biếu mỗi bên 2kg giò lụa, bò (khoảng 500.000 đồng); bỏ bao lì xì mừng tuổi bố mẹ mỗi bên 1 triệu đồng; thực phẩm, hoa, cây cảnh khoảng 5  triệu đồng; sắm quần áo, giầy dép mới cho con trẻ tầm 2 triệu đồng…

Để tiết kiệm chi phí, chị Lan sẽ lựa chọn sản phẩm khuyến mại, bởi cận Tết là thời điểm nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng nhằm kích cầu mua sắm cũng như đẩy đi hàng tồn kho.

“Đây là thời điểm thích hợp để tôi và gia đình dạo quanh siêu thị và lựa chọn những thứ mình cần với giá hợp ví.

Qua khảo sát, tôi thấy các siêu thị đều đang giảm giá mặt hàng bánh, kẹo, quần áo, giấy ăn… Nếu mua nhiều hàng thì số tiền tiết kiệm được cũng kha khá đấy.

Tuy nhiên, khi mua hàng thì cũng phải cẩn thận, khảo giá trước, đối với hàng thực phẩm thì cần xem xét kỹ hạn sử dụng, tránh mua hàng sắp hết date để sử dụng sẽ không tốt cho sức khỏe” - chị Lan chia sẻ kinh nghiệm…

Chị Lan “lo” khoản thực phẩm, biếu xén 2 bên gia đình, còn anh Hải được giao nhiệm vụ đi mua đào, quất trưng trong nhà.

Anh Hải cho biết: "Dạo qua phố phường Hà Nội, nhất là các tuyến đường Bưởi, Lạc Long Quân, Quảng Bá… tôi đã thấy tràn ngập sắc hoa, hoạt động mua sắm diễn ra rất sôi động và giá cũng không cao hơn năm ngoái.

Cũng như mọi năm, năm nay, tôi sẽ đi các chợ hoa Xuân để tìm mua một cành đào nhỏ để đặt trên ban thờ, cành đào to để phòng khách trang trí nhà cửa.

Bởi tôi có cảm nhận, trong nhà có hoa đào là có không khí Tết - đây được coi là nét truyền thống của gia đình tôi nhiều thế hệ nay. Dự định chi phí mua hoa đào khoảng 1 triệu đồng; ngoài ra, tôi sẽ mua thêm một cây quất nhỏ với giá 300.000 đồng…".

Anh Hải hy vọng, sau khi gia đình đón một cái Tết sum vầy, đầm ấm, hạnh phúc trong năm Quý Mão 2023, anh sẽ có nhiều năng lượng tích cực để vượt khó, tìm kiếm được nhiều thoả thuận hợp tác nhằm có đủ việc làm, thu nhập cho bản thân cũng như các đồng nghiệp trong công ty.

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Loay hoay với chi tiêu khi không có thưởng Tết

MỸ LINH |

Những gánh hàng rong của lao động tự do rao bán khoảng thời gian này càng nặng trĩu hơn bởi nỗi lo và hi vọng về một cái Tết tươm tất, tròn đầy.

Chi tiêu ngày Tết: Người 50 triệu không đủ, nhà 5 triệu vẫn xông xênh

Minh Hạnh |

Dịp cuối năm, câu chuyện mua sắm và biếu Tết lại được nhiều người quan tâm. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lương thưởng bị cắt giảm, nhiều gia đình phải đau đầu tính toán, liệt kê cụ thể từng khoản để có mức chi tiêu hợp lý nhất.

Lên kế hoạch chi tiêu cụ thể là rất cần thiết trong dịp Tết

Hà Anh |

Đối với nhiều gia đình, đợt mua sắm cuối năm, chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán có lẽ là thời điểm họ phải chi tiêu nhiều nhất trong năm. Để không xảy ra tình trạng “vung tay quá trán”, nhiều người, nhất là chị em phụ nữ đã có kế hoạch mua sắm đồ Tết từ sớm…

Dấu hiệu Fed sớm dừng chu kỳ tăng lãi suất, chứng khoán Việt sẽ hưởng lợi?

LÂM ANH |

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới đây đã nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên biên độ 4,5 - 4,75%. Đây là đợt tăng lãi suất đầu tiên trong năm 2023 và là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3.2022, lần tăng này được cho là những dấu hiệu Fed sẽ sớm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

EU cấm sản phẩm từ dầu mỏ Nga: Tác dụng lớn, rủi ro nhiều

Ngạc Ngư |

Từ ngày 5.2.2023, EU thực hiện cấm vận cả xuất khẩu sản phẩm từ dầu mỏ của Nga. Biện pháp chính sách trừng phạt Nga này đã được EU quyết định cùng với quyết định cấm vận Nga xuất khẩu dầu mỏ hồi đầu tháng 12 năm ngoái.

Người trẻ băn khoăn đi tìm câu trả lời "Tôi là ai?" để vượt qua khủng hoảng

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

TPHCM - “Tôi là ai?”, là kết quả nghiên cứu của Lê Đông Nguyên và Nguyễn Minh Huy, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM về quá trình định hình bản sắc cá nhân của thanh thiếu niên. Từ đó, các em đã xây dựng một bộ cẩm nang đưa ra những gợi ý để thanh thiếu niên biết cách nhìn nhận giá trị bản thân, vượt qua giai đoạn khủng hoảng bản sắc.

Toàn văn Quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị vừa được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành ngày 2.2.2023.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Loay hoay với chi tiêu khi không có thưởng Tết

MỸ LINH |

Những gánh hàng rong của lao động tự do rao bán khoảng thời gian này càng nặng trĩu hơn bởi nỗi lo và hi vọng về một cái Tết tươm tất, tròn đầy.

Chi tiêu ngày Tết: Người 50 triệu không đủ, nhà 5 triệu vẫn xông xênh

Minh Hạnh |

Dịp cuối năm, câu chuyện mua sắm và biếu Tết lại được nhiều người quan tâm. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lương thưởng bị cắt giảm, nhiều gia đình phải đau đầu tính toán, liệt kê cụ thể từng khoản để có mức chi tiêu hợp lý nhất.

Lên kế hoạch chi tiêu cụ thể là rất cần thiết trong dịp Tết

Hà Anh |

Đối với nhiều gia đình, đợt mua sắm cuối năm, chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán có lẽ là thời điểm họ phải chi tiêu nhiều nhất trong năm. Để không xảy ra tình trạng “vung tay quá trán”, nhiều người, nhất là chị em phụ nữ đã có kế hoạch mua sắm đồ Tết từ sớm…