Công ty nợ Bảo hiểm xã hội, làm thủ tục ra sao để hưởng chế độ thai sản?

ANH THƯ |

Công ty luật giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên tục đến thủ tục hưởng chế độ thai sản.

Bạn đọc Nguyễn Văn Khuynh hỏi: “Vợ tôi làm công ty tư nhân, hàng tháng công ty vẫn trừ tiền bảo hiểm xã hội. Từ tháng 9.2020 đến tháng 11.2020 công ty vẫn trừ tiền nhưng chưa đóng bảo hiểm. Tháng 12.2020 vợ tôi sinh em bé. Cho tôi hỏi, giờ vợ tôi phải làm những thủ tục gì để được hưởng chế độ thai sản (sau khi sinh vợ tôi phải nghỉ ở nhà chăm sóc cho con)”.

Về vấn đề này, Công ty Luật TNHH YouMe cho biết, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Mục 3 Công văn 856/LĐTBXH-BHXH năm 2013 về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội như sau: “3. Đối với các doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội thì cho phép doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho những người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và chốt sổ bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, các công ty nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội nếu thực sự gặp khó khăn thì có thể đóng cho những người đủ điều kiện hưởng các chế độ bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trường hợp vợ của bạn đọc có thể yêu cầu công ty hoàn tất việc đóng bảo hiểm cho vợ của bản để được nhận trợ cấp thai sản trong thời gian sớm nhất.

Mọi câu hỏi, thắc mắc của bạn đọc liên quan đến lĩnh vực Bảo hiểm xã hội có thể gửi về hòm thư toasoan@laodong.com.vn hoặc gửi bình luận dưới bài viết để được luật sư, chuyên gia của Báo Lao Động giải đáp.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện và thủ tục được hưởng chế độ thai sản

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin đến bạn đọc về quá trình tham gia bảo hiểm để được hưởng chế độ thai sản.

Đóng BHXH hai nơi, có được nhận chế độ thai sản?

nam dương |

Tôi vừa đóng BHXH ở xã với chức danh phó bí thư đoàn xã, vừa đóng BHXH nơi công ty đang đi làm. Tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Nghỉ trước khi sinh con 2 tháng, có được hưởng chế độ thai sản?

nam dương |

Nếu tôi nghỉ trước thời điểm sinh con 2 tháng thì có được hưởng chế độ thai sản không?

Chiêm ngưỡng 15 bảo vật quốc gia thuộc sở hữu của tư nhân ở Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Nằm trong số 27 hiện vật quốc gia được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định công nhận ngày 30.1.2023, 6 bảo vật quốc gia được lưu giữ tại bộ sưu tập tư nhân An Biên thuộc sở hữu của ông Trần Đình Thăng - Tổng thư ký Hội Cổ vật Hải Phòng.

Lý do NSƯT Chiều Xuân vắng bóng trên màn ảnh

Nhóm Pv |

Những năm 90, NSƯT Chiều Xuân là một trong những mỹ nhân "làm mưa làm gió" trên màn ảnh. Vài năm trở lại đây, chị vắng bóng và tập trung cho đam mê nhiếp ảnh. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với nữ diễn viên về cuộc sống hiện tại.

Phương Tây cam kết cung cấp tên lửa chính xác cho Ukraina

Thanh Hà |

Các đồng minh phương Tây trong tuần này đã cam kết cung cấp rocket và các hệ thống tên lửa chính xác cho Ukraina sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi cung cấp vũ khí giúp duy trì quyền kiểm soát thành phố Bakhmut.

Bản tin công đoàn: Cơ hội việc làm cho người lao động tại quê nhà

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Đưa sàn giao dịch việc làm đến bến xe giúp người lao động dễ tiếp cận; Xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội: Đốc thúc các địa phương tập trung triển khai; Công nhân mong có vị trí làm việc cao hơn...

Huỳnh Như ghi bàn giúp Lank FC giành chiến thắng ấn tượng

HOÀNG HUÊ |

Tiền đạo Huỳnh Như tiếp tục duy trì phong độ tốt khi có cú đá phạt thành bàn trong chiến thắng 2-1 của Lank FC trước Torreese tại vòng 13 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha.

Điều kiện và thủ tục được hưởng chế độ thai sản

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin đến bạn đọc về quá trình tham gia bảo hiểm để được hưởng chế độ thai sản.

Đóng BHXH hai nơi, có được nhận chế độ thai sản?

nam dương |

Tôi vừa đóng BHXH ở xã với chức danh phó bí thư đoàn xã, vừa đóng BHXH nơi công ty đang đi làm. Tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Nghỉ trước khi sinh con 2 tháng, có được hưởng chế độ thai sản?

nam dương |

Nếu tôi nghỉ trước thời điểm sinh con 2 tháng thì có được hưởng chế độ thai sản không?