Công ty Nippon Lavica chưa hoàn thiện pháp lý môi trường, sản xuất gây bụi ảnh hưởng nhiều hộ dân

HOÀNG LỘC |

Hàng chục hộ dân ở xã Tân Thành (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh nhiều lần với các cơ quan chức năng về vấn đề ô nhiễm không khí, tiếng ồn từ Công ty cổ phần Nippon Lavica đóng gói xi măng nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Ngủ cũng mang khẩu trang

Công ty Lavica nằm trong khu Cảng Bảo Mai thuộc xã Tân Thành (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) hoạt động ở lĩnh vực đóng gói xi măng. Thời gian qua, hoạt động của công ty này bị người dân phản ánh thải ra nhiều khói bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng đến người dân.

Có nhà cạnh công ty Lavica, nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Duyên (ở tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Thành) phải thường xuyên đi nơi khác ở để tránh tình trạng bụi xi măng và tiếng ồn ảnh hưởng đến giờ nghỉ trưa.

Bà Nguyễn Thị Duyên cho biết bụi xi măng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ.Video: Hoàng Lộc

Bà Duyên cho biết, ô nhiễm bụi xi măng diễn ra từ khi công ty mới đi vào hoạt động. Những người xung quanh đây có gặp trực tiếp giám đốc công ty để phản ánh, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra ngày càng nhiều.

“Khoảng tháng 9.2022 đến nay, tôi thường xuyên bị ho, sổ mũi. Đi khám thì bác sĩ nói là bị viêm họng, viêm mũi phải uống thuốc hàng ngày, chứ không cách nào chữa hết”, bà Duyên nói thêm.

Bà Duyên kể lại, ở nhà luôn mang khẩu trang, kể cả lúc ngủ. Nhiều lúc khó thở phải tháo khẩu trang ra khoảng 5 - 10 phút rồi mang lại ngủ cả đêm, rất mệt”.

Được bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng đường hô hấp trên, không phân loại, viêm mũi, viêm họng, em Ký Hồ Đăng Thái (sinh năm 2015, nhà cách Công ty chưa đến 100m) cũng phải dùng thuốc hàng ngày do ảnh hưởng khói bụi từ Công ty Lavica.

Bác sĩ chuẩn đoán. Ảnh: Hoàng Lộc
Bác sĩ chẩn đoán em Ký Hồ Đăng Thái nhiễm trùng đường hô hấp trên, không phân loại, viêm mũi, viêm họng. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Ký Hồ Như Rồng - phụ huynh của em Thái - cho biết, thời gian hoạt động của nhà máy này rất bất thường, có khi 4 - 5 giờ sáng, khi thì 11 - 12 giờ trưa. Không chỉ gây bụi mà còn ảnh hưởng tiếng ồn làm người lớn tuổi, trẻ em không nghỉ trưa được.

Thiếu thủ tục về môi trường

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Thắng - Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lai Vung - thông tin, Công ty cổ phần Nippon Lavica do ông Ma Xuân Toàn làm giám đốc đi vào hoạt động từ ngày 1.9.2022 nhưng đến nay thủ tục về môi trường theo quy định vẫn chưa thực hiện.

Mặc dù cưới lưới chắn nhưng bụi xi măng vẫn qua nhà những hộ dân xung quanh. Ảnh: Hoàng Lộc
Mặc dù có lưới chắn nhưng bụi xi măng vẫn lọt qua nhà những hộ dân xung quanh. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo ông Thắng, Công ty Lavica từng bị Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Lai Vung yêu cầu tạm ngưng triển khai hoạt động vào ngày 28.9.2022 để tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Nếu chưa thực hiện xong thủ tục mà vẫn hoạt động thì phía Đoàn kiểm tra sẽ lập biên bản tham mưu cấp trên xử lý theo quy định.

Đến đầu năm 2023, người dân tiếp tục phản ánh bụi xi măng, tiếng ồn do nhà máy nên Sở TNMT, Trung tâm quan trắc TNMT, UBND xã Tân Thành đã tiến hành thu mẫu bụi, ồn phát sinh tại 2 vị trí nhà dân gần nhất. Kết quả nằm trong ngưỡng cho phép, nên người dân chưa hài lòng và tiếp tục bức xúc.

“Thời gian qua, Phòng TNMT huyện thường xuyên nhắc nhở công ty sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý để chính thức đi hoạt động. Về phần môi trường đang được đơn vị chức năng tỉnh kiểm tra và hoàn tất thủ tục hành chính về môi trường cấp cho công ty trong thời gian sớm nhất”, ông Thắng cho biết thêm.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Dân sống trong ô nhiễm, 2 nhà máy xử lý rác vẫn trên giấy

Nguyễn Linh |

Dù đã triển khai đầu tư xây dựng từ những năm 2010 nhưng 2 nhà máy xử lý rác công suất lớn ở Đà Nẵng vẫn còn đang nằm trên giấy, trong khi đó, bãi rác Khánh Sơn thì ngày một quá tải.

Hoà Bình: Người dân khốn khổ vì bụi của Nhà máy xi măng Trung Sơn

Minh Chuyên |

Người dân ở huyện Lương Sơn hàng ngày phải phải sống trong cảnh khốn khổ vì bụi bẩn từ Nhà máy xi măng Trung Sơn.

Hồ điều hòa ở thành phố Lạng Sơn ô nhiễm vì cụm công nghiệp xả thải

Vân Trường |

Hồ Phú Lộc tại TP Lạng Sơn có hiện tượng nước chuyển màu đen, bốc mùi. Nguyên nhân được xác định do nhiều cơ sở sản xuất xả thải theo mưa ra môi trường.

Messi không ngừng ghi bàn, Inter Miami vào bán kết Leagues Cup

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi lại có tên trên bảng điện tử, Inter Miami tiến thêm một bước đến chức vô địch Leagues Cup.

Một nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh của Hoa hậu Ý Nhi vì sức ép dư luận

AN NGUYÊN |

Trước phản ứng của người hâm mộ, một nhãn hàng thời trang đã gỡ bỏ hình ảnh, đồng thời ngừng hợp tác với Hoa hậu Ý Nhi.

Gặp tai nạn, thanh niên rơi từ cầu Chương Dương xuống

KHÁNH AN |

Hà Nội - Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã kịp thời triển khai cứu nạn, cứu hộ một nam thanh niên rơi từ mặt cầu Chương Dương xuống đất.

Mai Phương Thúy bật khóc khi Ngọc Hân đăng quang và chuyện hậu trường thi sắc đẹp

Bình An |

Ở hậu trường những cuộc thi hoa hậu luôn rò rỉ muôn chuyện bi hài, được truyền tụng thành giai thoại nhiều năm về sau.

Tin sáng: Thời điểm cưỡng chế công trình vi phạm ở điểm sạt lở tại Sóc Sơn

NHÓM PV |

PODCAST Tin nhanh buổi sáng: Phát ngôn về "nạn đói, nạn dốt" của Hoa hậu Ý Nhi khiến nhóm tẩy chay tăng gần 20.000 người; Thời điểm cưỡng chế công trình vi phạm ở điểm sạt lở tại Sóc Sơn; Đắk Lắk phê bình, kiểm điểm nhiều lãnh đạo Sở Tài chính qua các nhiệm kỳ...

Dân sống trong ô nhiễm, 2 nhà máy xử lý rác vẫn trên giấy

Nguyễn Linh |

Dù đã triển khai đầu tư xây dựng từ những năm 2010 nhưng 2 nhà máy xử lý rác công suất lớn ở Đà Nẵng vẫn còn đang nằm trên giấy, trong khi đó, bãi rác Khánh Sơn thì ngày một quá tải.

Hoà Bình: Người dân khốn khổ vì bụi của Nhà máy xi măng Trung Sơn

Minh Chuyên |

Người dân ở huyện Lương Sơn hàng ngày phải phải sống trong cảnh khốn khổ vì bụi bẩn từ Nhà máy xi măng Trung Sơn.

Hồ điều hòa ở thành phố Lạng Sơn ô nhiễm vì cụm công nghiệp xả thải

Vân Trường |

Hồ Phú Lộc tại TP Lạng Sơn có hiện tượng nước chuyển màu đen, bốc mùi. Nguyên nhân được xác định do nhiều cơ sở sản xuất xả thải theo mưa ra môi trường.