Công ty không đóng bảo hiểm xã hội có được nhận chế độ 1 lần không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến các điều kiện nhận bảo hiểm xã hội 1 lần.

Bạn đọc Phạm Huy Hoàng hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2010 tới nay là được 11 năm. Do dịch COVID-19, tôi phải nghỉ không hưởng lương 3 tháng. 3 tháng đó công ty không đóng bảo hiểm xã hội. Vậy tôi xin nghỉ công ty và muốn nhận bảo hiểm xã hội 1 lần có ảnh hưởng gì đến 3 tháng bị gián đoạn đóng bảo hiểm xã hội đó không?

Vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Tại Khoản 5, Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Đối chiếu quy định nêu trên thì trường hợp của bạn thời gian bạn nghỉ không lương 3 tháng không tham gia đóng bảo hiểm xã hội nên không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội và không ảnh hưởng đến việc nhận bảo hiểm xã hội 1 lần khi bạn đủ điều kiện hưởng.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Có hộ khẩu ở nơi khác, làm căn cước công dân ở Hà Nội được không?

Minh Hương |

Luật sư trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định làm thẻ căn cước công dân khi không có sổ hộ khẩu ở Hà Nội.

Thủ tục cấp lại sổ đỏ khi làm mất

Minh Hương |

Bạn đọc Văn Hoà hỏi: Tôi bị mất sổ đỏ khi chuyển nhà. Vậy tôi phải làm thế nào?

Nghỉ việc chờ hưởng lương hưu phải đóng bảo hiểm xã hội thế nào

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Năm nay tôi 57 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội được 34 năm 9 tháng. Tôi muốn đóng thêm 3 tháng bảo hiểm xã hội cho đủ 35 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu mức 75% có được không?


Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Có hộ khẩu ở nơi khác, làm căn cước công dân ở Hà Nội được không?

Minh Hương |

Luật sư trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định làm thẻ căn cước công dân khi không có sổ hộ khẩu ở Hà Nội.

Thủ tục cấp lại sổ đỏ khi làm mất

Minh Hương |

Bạn đọc Văn Hoà hỏi: Tôi bị mất sổ đỏ khi chuyển nhà. Vậy tôi phải làm thế nào?

Nghỉ việc chờ hưởng lương hưu phải đóng bảo hiểm xã hội thế nào

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Năm nay tôi 57 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội được 34 năm 9 tháng. Tôi muốn đóng thêm 3 tháng bảo hiểm xã hội cho đủ 35 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu mức 75% có được không?