Công ty Giống cây trồng Ninh Bình nói gì khi bị tố chiếm đoạt tiền BHXH?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng - Con nuôi Ninh Bình (trụ sở tại thôn Đoài Hạ, xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình) bị tố chiếm đoạt tiền BHXH của người lao động, đại diện lãnh đạo công ty này thừa nhận có việc thu tiền của người lao động để đóng BHXH nhưng hiện nay chưa thể nộp cho cơ quan BHXH vì công ty đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh.

Tiền BHXH của người lao động chảy vào túi ai?

Như Lao Động điện tử đã có loạt bài phản ánh về việc Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng - Con nuôi Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Công ty Giống cây trồng Ninh Bình) bị tố chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền BHXH của người lao động.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Vũ Văn Nga, Tổng giám đốc Công ty Giống cây trồng Ninh Bình thừa nhận có việc thu tiền của người lao động để đóng BHXH nhưng do công ty làm ăn khó khăn nên đến nay số tiền này vẫn chưa được nộp cho cơ quan BHXH.

Phiếu thu tiền của người lao động
Mỗi năm người lao động phải nộp cho Công ty Giống cây trồng Ninh Bình hàng chục triệu đồng để đóng BHXH nhưng công ty này lại không đóng cho cơ quan BHXH. Ảnh: Diệu Anh

"Việc thu tiền của người lao động chúng tôi đều có phiếu thu và chứng từ cụ thể, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi việc chăn nuôi của công ty gặp khó khăn nên công ty chưa đóng đủ số tiền BHXH theo quy định cho cơ quan BHXH. Hiện nay với số tiền nợ BHXH trên 2,8 tỉ đồng công ty không có khả năng thanh toán một lúc được. Chúng tôi sẽ thanh toán dần, trước mắt là ưu tiên đóng cho những trường hợp đã nghỉ hưu, ốm đau, thai sản và những trường hợp đã chết để giải quyết chế độ cho họ" - ông Nga cho hay.

Mặc dù ông Nga thừa nhận có việc thu tiền của người dân để đóng BHXH nhưng công ty không nộp cho cơ quan BHXH, khi được hỏi về số tiền người lao động đã nộp cho công ty đã sử dụng vào việc gì thì ông Nga không trả lời.

Liên tục bị xử phạt vì chậm đóng BHXH cho người lao động

Ngày 21.6.2019, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-XPVPHC ngày 21.6.2019 về việc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 170 triệu đồng đối với Công ty Giống cây trồng Ninh Bình vì đã có hành vi vi phạm hành chính, chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN cho 51 lao động với tổng số tiền trên 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay đã 4 năm trôi qua, công ty này vẫn không chấp hành việc nộp phạt cũng như việc khác phục hậu quả theo Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình.

Ngày 11.1.2023, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục ban hành Quyết định số 44/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính số tiền 150 triệu đồng đối với Công ty Giống cây trồng Ninh Bình vì chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN cho người lao động với tổng số tiền trên 2,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay công ty này vẫn không chấp hành.

"Hiện nay công ty đang gặp khó khăn nên chúng tôi chưa có tiền để nộp phạt, tiền nợ BHXH còn chưa có để nộp cho cơ quan BHXH thì lấy đâu ra tiền để nộp phạt" - ông Vũ Văn Nga, Tổng Giám đốc Công ty Giống cây trồng Ninh Bình nói.

Những trường hợp đã chết nhưng vẫn chưa được giải quyết chế độ BHXH. Ảnh: Diệu Anh
Những trường hợp đã chết nhưng vẫn chưa được giải quyết chế độ BHXH. Ảnh: Diệu Anh

Theo đại diện BHXH tỉnh Ninh Bình, hiện Công ty Giống cây trồng Ninh Bình đang nợ số tiền BHXH bắt buộc là trên 2,8 tỉ đồng. Thời gian nợ từ tháng 11.2017 đến nay.

BHXH tỉnh Ninh Bình đã nhiều lần thanh tra và yêu cầu Công ty Giống cây trồng Ninh Bình phải chấp hành nghiêm việc đóng BHXH cho người lao động. Tuy nhiên, đến nay, phía Công ty Giống cây trồng Ninh Bình vẫn không chấp hành.

"Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Ninh Bình, Công ty Giống cây trồng Ninh Bình phải nộp tiền phạt về Kho bạc nhà nước tỉnh Ninh Bình trong thời hạn 10 ngày và thời gian khắc phục hậu quả trong vòng 30 ngày. Mặc dù chúng tôi liên tục có công văn đốc thúc nhưng đến nay, phía công ty này vẫn chưa chấp hành việc nộp phạt hành chính và cũng không nộp số tiền số tiền chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN cho BHXH tỉnh Ninh Bình" - đại diện BHXH tỉnh Ninh Bình cho hay.


NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Công ty chiếm đoạt tiền BHXH, người chết không được giải quyết chế độ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hàng chục người lao động đã bỏ tiền túi để nộp cho Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng - Con nuôi Ninh Bình (trụ sở tại thôn Đoài Hạ, xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình) để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng công ty này không nộp cho cơ quan BHXH dẫn đến việc người lao động gặp khó khăn trong việc giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH, thậm chí có những người đã chết nhưng vẫn không được giải quyết chế độ BHXH.

Công ty Giống cây trồng - Con nuôi Ninh Bình bị tố chiếm đoạt tiền BHXH

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hàng chục người lao động đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng - Con nuôi Ninh Bình (trụ sở tại thôn Đoài Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) đã gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng của tỉnh vì bị chiếm đoạt tiền BHXH.

Vì sao tỉ lệ người rút BHXH một lần tại Ninh Bình tăng cao?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong vòng 5 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có gần 3.000 trường hợp rút BHXH một lần, với tổng số tiền trên 96 tỉ đồng, con số này tăng gấp nhiều lần so với trước.

Xác minh dấu hiệu lừa đảo của nhóm Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam

Việt Dũng |

Bộ Công an đang chỉ đạo các đơn vị địa phương xác minh thông tin nhóm Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam do Lê Văn Phúc lập ra, có dấu hiệu lừa đảo.

Giám đốc trung tâm lái xe bị bắt, hàng trăm giáo viên và học viên lao đao

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 30.6, giáo viên, nhà đầu tư của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (phường Tân Tiến, TP Biên Hoà) đã kêu cứu vì hàng trăm học viên của họ bị treo quyền lợi không thể tiếp tục học lái xe, thi sát hạch dù đã đóng tiền đầy đủ cho trung tâm này sau khi giám đốc trung tâm bị bắt.

Cà phê muối - đặc sản xứ Huế "làm mưa làm gió" mùa hè này

Linh Boo |

Cà phê muối đang là thức uống rất thịnh hành ở Hà Nội, với những biến đổi nhất định về công thức cho hợp khẩu vị thực khách.

Phiên đấu giá biển số ôtô đầu tiên được tổ chức vào giữa tháng 8

Việt Dũng |

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông - Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho biết, Nghị định 73 có hiệu lực từ ngày 1.7.2023, Bộ Công an dự kiến tổ chức phiên đấu giá biển số ôtô đầu tiên từ ngày 15-20.8.2023.

TPHCM muốn xây cầu đường Nguyễn Khoái hơn 2.800 tỉ đồng bằng hình thức BT

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cầu đường Nguyễn Khoái (kết nối Quận 7 sang Quận 4 và Quận 1) có tổng vốn hơn 2.800 tỉ đồng đang được xem xét đầu tư theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), giúp giảm áp lực giao thông từ khu Nam vào trung tâm TPHCM.

Công ty chiếm đoạt tiền BHXH, người chết không được giải quyết chế độ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hàng chục người lao động đã bỏ tiền túi để nộp cho Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng - Con nuôi Ninh Bình (trụ sở tại thôn Đoài Hạ, xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình) để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng công ty này không nộp cho cơ quan BHXH dẫn đến việc người lao động gặp khó khăn trong việc giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH, thậm chí có những người đã chết nhưng vẫn không được giải quyết chế độ BHXH.

Công ty Giống cây trồng - Con nuôi Ninh Bình bị tố chiếm đoạt tiền BHXH

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hàng chục người lao động đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng - Con nuôi Ninh Bình (trụ sở tại thôn Đoài Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) đã gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng của tỉnh vì bị chiếm đoạt tiền BHXH.

Vì sao tỉ lệ người rút BHXH một lần tại Ninh Bình tăng cao?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong vòng 5 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có gần 3.000 trường hợp rút BHXH một lần, với tổng số tiền trên 96 tỉ đồng, con số này tăng gấp nhiều lần so với trước.