Đến ngày 26.1, các điểm bị hư hỏng trên tuyến đường nhựa nối từ Quốc lộ 9 đi qua thôn Tân Hữu vào thôn Cheng (xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa được sửa chữa.
Có điểm, đường bị lún xuống, tạo thành hố ứ nước. Có điểm từng bị hỏng nặng, dự án điện gió vá lại nhưng chỉ một thời gian đã bị hỏng.
“Chúng tôi phản ánh, chính quyền đã có văn bản đề nghị dự án điện gió sửa lại đường, nhưng vẫn ổ gà, ổ trâu khắp nơi. Tết đến rồi, ai cũng dọn dẹp, sửa sang nhà cửa đón năm mới, nhưng đường như thế này thì ai mà không bức xúc” – anh Nhật, người dân ở thôn Tân Hữu (xã Tân Liên) nói.
Ông Lê Quang Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết, đối với các tuyến đường Hùng Vương, đường nối thị trấn Lao Bảo và xã Hướng Phùng, đường ở xã Hướng Linh… bị hư hỏng trong quá trình thi công các dự án điện gió cơ bản đã được các dự án điện gió sửa chữa.
Riêng tuyến đường qua thôn Tân Hữu vào thôn Cheng ở xã Tân Liên liên quan đến Công ty CP Điện gió Khe Sanh, chủ đầu tư dự án điện gió Amaccao Quảng Trị 1 hiện chưa được sửa chữa.
“Chúng tôi vừa nhận được văn bản của Công ty CP Điện gió Khe Sanh xin gia hạn việc sửa các điểm hư hỏng ở tuyến đường này đến ngày 15.3.2022” – ông Lê Quang Thuận, nói.
Cũng theo ông Lê Quang Thuận, lý do mà Công ty CP Điện gió Khe Sanh xin gia hạn việc sửa lại đường, vì cuối năm không có nhân công và vật liệu là nhựa thảm đường hiếm. Hiện, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hướng Hóa đang tham mưu văn bản cho UBND huyện Hướng Hóa liên quan đến văn bản xin gia hạn việc sửa đường nói trên.
Trước đó, như báo Lao Động đã nhiều lần thông tin, để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thi công các dự án điện gió, địa phương thống nhất cho các chủ đầu tư dự án điện gió sử dụng các tuyến đường để vận chuyển vật liệu, thiết bị.
Các chủ đầu tư dự án điện gió đã cam kết, sau khi hoàn thành dự án sẽ khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để phục vụ nhân dân đi lại. Sau khi thi công các dự án điện gió, nhiều tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Mặc dù UBND huyện Hướng Hóa đã có văn bản nhắc nhở, đốc thúc khắc phục, sửa chữa hư hỏng các tuyến đường, nhưng các chủ đầu tư dự án điện gió chưa thực hiện như đã cam kết. UBND huyện Hướng Hóa phải tiếp tục ra thêm văn bản, đề nghị khắc phục, sửa chữa các tuyến đường trước ngày 22.1.2022. Và ra “tối hậu thư”: Nếu chủ đầu tư các dự án điện gió không thực hiện các cam kết, hoàn thành sửa chữa các tuyến đường đúng tiến độ, UBND huyện Hướng Hóa sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.