Công ty Dạ Lan vẫn chưa tháo dỡ các công trình vi phạm ở Công viên Hội An

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Mặc dù nhiều hạng mục, công trình vi phạm đã được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa “điểm mặt, chỉ tên”, nhưng nhiều tháng qua, các công trình vi phạm của Công ty cổ phần Dạ Lan (ở Công viên Hội An, TP.Thanh Hóa) vẫn chưa tháo dỡ, hoạt động kinh doanh trên phần đất sai phép vẫn diễn ra bình thường.

Vi phạm nhưng chưa tháo dỡ

Liên quan đến vụ Công viên Hội An (công viên lớn nhất xứ Thanh) bị "xẻ thịt" cả 1 thập kỷ qua, vào cuối tháng 9.2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 14218/UBND-CB, gửi đến các sở ngành liên quan và UBND TP. Thanh Hóa về việc tăng cường quản lý, đầu tư cải tạo, nâng cấp Công viên Hội An, TP. Thanh Hóa.

 
Công ty Cổ phần Dạ Lan (ở TP.Thanh Hóa) tiến hành đầu tư, xây dựng sai phép nhiều hạng mục, công trình (xung quanh khu đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), với diện tích lên tới hơn 9.000m2. Ảnh: Quách Du

Nội dung văn bản cũng nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư cải tạo, nâng cấp Công viên Hội An, TP.Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND TP.Thanh Hóa khẩn trương tổ chức lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết Công viên Hội An theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ dự án cải tạo, nâng cấp Công viên Hội An theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện khởi công dự án chậm nhất trong quý I năm 2023, hoàn thành dự án trong năm 2023. Tập trung xử lý dứt điểm các hạng mục xây dựng trái phép, không đúng quy hoạch để hoàn trả mặt bằng, phục vụ triển khai dự án.

Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư cải tạo, nâng cấp Công viên Hội An, khởi công dự án chậm nhất trong quý I năm 2023. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Lao Động, đến thời điểm hiện tại (gần cuối quý I năm 2023), hàng loạt hạng mục, công trình vi phạm (trên diện tích hơn 9.000 m2) của Công ty cổ phần Dạ Lan vẫn chưa được tháo dỡ, bàn giao lại cho UBND TP.Thanh Hóa.

Đến nay, nhiều hạng mục, công trình xung quanh khuôn viên của công ty này vẫn chưa được tháo dỡ, gây cản trở lối đi lại của học sinh và người dân. Ảnh: Quách Du
Đến nay, nhiều hạng mục, công trình xung quanh khuôn viên của công ty này vẫn chưa được tháo dỡ, gây cản trở lối đi lại của học sinh và người dân. Ảnh: Quách Du
Đến nay, nhiều hạng mục, công trình xung quanh khuôn viên của công ty này vẫn chưa được tháo dỡ, gây cản trở lối đi lại của học sinh và người dân. Ảnh: Quách Du

Cụ thể, hàng rào sắt xung quanh khuôn viên của công ty này vẫn án ngữ tồn tại, gây cản trở lối đi lại của người dân, bãi gửi xe và các chòi bán cà phê, ăn sáng vẫn hoạt động bình thường. Ngoài ra, trong khuôn viên của Công viên Hội An, một đơn vị thi công đã tập kết rất nhiều vật liệu để làm sân bóng đá, với diện tích rộng hàng nghìn mét vuông.

“Xẻ thịt” công viên cả thập kỷ

Trước đó vào cuối năm 2022, Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ảnh về việc, Công viên Hội An (ở TP.Thanh Hóa) được triển khai xây dựng từ năm 2003, với diện tích 24ha (chia thành nhiều khu), tổng vốn đầu tư ban đầu gần 120 tỉ đồng.

 
Nhiều năm qua, Công viên Hội An đang bị lấn chiếm, “xẻ thịt” và xây dựng trái phép nhiều hạng mục để kinh doanh, khiến khuôn viên, chỗ vui chơi bị thu hẹp. Ảnh: Quách Du

Công viên này là một trong những công trình lớn nằm trên 2 tuyến đường đẹp nhất của TP.Thanh Hóa (đường Lê Hoàn và Đại lộ Lê Lợi kéo dài). Đây cũng là công viên lớn nhất xứ Thanh và được xem là điểm đến hấp dẫn, nơi vui chơi, thể dục của người dân.

Tuy nhiên, 10 năm qua, công viên này bị “xẻ thịt” tràn lan. Đặc biệt, Công ty Cổ phần Dạ Lan (ở TP.Thanh Hóa) đã đầu tư xây dựng trái phép trên diện tích hơn 9.000m2 (diện tích ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để kinh doanh, tổ chức sự kiện, tiệc cưới. Đáng chú ý, những sai phạm này đã được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được xử lý, khắc phục.

Tháng 8.2022, UBND TP. Thanh Hóa đã có văn bản nêu rõ, căn cứ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Hội An, được UBND TP. Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh tại mặt bằng số 261/UBND-QLĐT ngày 10/02/2010, quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (Khu A thuộc Công viên Hội An) của Công ty cổ phần Dạ Lan không phù hợp với quy hoạch đã được thành phố phê duyệt. Cùng với đó, quá trình quản lý, khai thác, sử dụng của công ty đã làm thay đổi chức năng sử dụng của Khu A Công viên Hội An.

Cũng trong Công viên Hội An hiện nay, một đơn vị đã cho tập kết nhiều vật liệu về để làm sân bóng đá. Ảnh: Quách Du
Cũng trong Công viên Hội An hiện nay, một đơn vị đã cho tập kết nhiều vật liệu về để làm sân bóng đá. Ảnh: Quách Du

"Việc cho phép Công ty Cổ phần Dạ Lan quản lý, sử dụng, thực hiện xã hội hóa xây dựng các công trình tại Khu A Công viên Hội An ngoài phạm vi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng" - văn bản trả lời của UBND TP.Thanh Hóa khẳng định.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 4 bị can liên quan vụ án tại Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội

Việt Dũng |

4 bị can bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, liên quan đến vụ án Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội.

Hiện trạng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô trước hạn chót phải xử lý dứt điểm

Phạm Đông |

Từng là nơi vui chơi, giải trí cho người dân nhưng nhiều hạng mục tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đang xuống cấp trầm trọng, nhiều khu đất được sử dụng để kinh doanh. Trước thực trạng vi phạm kéo dài, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu, đến tháng 9.2023, phải xử lý dứt điểm những tồn tại ở công viên này.

Công viên 35.000 USD ở Quảng Ngãi bị bỏ hoang 20 năm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Bị bỏ hoang 20 năm, nhiều hạng mục của công viên Hòa Bình - Mỹ Lai ở xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) hư hỏng, xuống cấp.

Vẻ bình yên của ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải ở Hà Giang

Mai Hương |

Ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải trong hành trình du lịch Hà Giang ngày càng thu hút nhiều hơn sự chú ý của các bạn trẻ.

TPHCM sẽ hoàn thành Metro số 1, khởi công đường Vành đai 3 trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố phấn đấu hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công đường Vành đai 3 trong năm nay.

Chỉ thị 07 của Thủ tướng: Quản lý chặt thông tin trên báo chí, mạng xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách; hướng dẫn vị trí việc làm, định mức biên chế công chức, viên chức làm công tác truyền thông.

Hà Nội: Nắp cống nhô cao bất thường “rình rập” người đi đường

Việt Dũng - Bảo Thoa |

Theo ghi nhận, tại đoạn đường Ngã 3 đường đôi (Đại Mỗ - Nam Từ Liêm) nhiều nắp cống, nắp hố ga lắp đặt nhô cao hơn mặt đường đến hơn 10cm, thậm chí có những nắp cống bị mất, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người đi đường.

Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Khởi tố 4 bị can liên quan vụ án tại Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội

Việt Dũng |

4 bị can bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, liên quan đến vụ án Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội.

Hiện trạng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô trước hạn chót phải xử lý dứt điểm

Phạm Đông |

Từng là nơi vui chơi, giải trí cho người dân nhưng nhiều hạng mục tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đang xuống cấp trầm trọng, nhiều khu đất được sử dụng để kinh doanh. Trước thực trạng vi phạm kéo dài, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu, đến tháng 9.2023, phải xử lý dứt điểm những tồn tại ở công viên này.

Công viên 35.000 USD ở Quảng Ngãi bị bỏ hoang 20 năm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Bị bỏ hoang 20 năm, nhiều hạng mục của công viên Hòa Bình - Mỹ Lai ở xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) hư hỏng, xuống cấp.