Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng đã nhận giấy triệu tập từ tòa án vụ nợ lương

HẠNH AN |

Sau khi không thể liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Tử Quảng để đặt lịch làm việc, ngày 8.3, phóng viên Báo Lao Động đã đến Trụ sở Công ty Cổ phần BKAV nhằm có thông tin về việc Công ty Cổ phần Điện tử BHS của ông này nợ lương người lao động kéo dài.

Ngày 8.3, trao đổi trực tiếp với phóng viên Báo Lao Động về vấn đề nợ lương người lao động tại Công ty Cổ phần Điện tử BHS, bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Truyền thông của Công ty Cổ phần BKAV - cho biết, hiện nay việc nợ lương của người lao động và Công ty Cổ phần Điện tử BHS chưa rõ ràng. Phía công ty này đã nhận được giấy triệu tập của Toà án Nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, yêu cầu có mặt vào ngày 14.3. Sau khi có phán quyết của toà án, phía công ty mới đưa ra thông tin chính thức.

"Ngoài ra, những cái thuộc phạm vi khác thì em cứ gửi văn bản chính thức, chị được uỷ quyền cái gì thì sẽ trả lời cái đấy" - bà Đỗ Thu Hằng nói.

Cùng với đó, bà Hằng cung cấp email, số điện thoại cá nhân để phóng viên gửi câu hỏi bằng văn bản.

Không thể liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Tử Quảng để đặt lịch làm việc, phóng viên Báo Lao Động đã đến Trụ sở Công ty Cổ phần Bkav xin thông tin. Ảnh: Hạnh An.
Bảo vệ tòa nhà nơi Công ty Cổ phần BKAV đóng trụ sở ghi thông tin khi phóng viên đến làm việc. Ảnh: Hạnh An.

Cùng ngày 8.3, theo nguồn tin riêng của Báo Lao Động, Công ty Cổ phần Điện tử BHS không phải là công ty duy nhất trong "hệ sinh thái BKAV" đang nợ lương, chậm lương người lao động. Nhiều người lao động vẫn đang việc tại công ty do ông Nguyễn Tử Quảng làm đại diện pháp luật chấp nhận để công ty chậm trả đủ lương từ 5-6 tháng.

Ngày 7.3, phóng viên Báo Lao Động liên hệ với ông Nguyễn Tử Quảng qua số điện thoại trước đó đã từng trao đổi để nắm kế hoạch làm việc với bộ phận Media và pháp chế của công ty. Tuy nhiên sau khi đổ chuông, điện thoại lập tức tắt máy và không thể liên hệ lại.

Trước đó, ngày 22.2, để làm rõ việc Công ty Cổ phần Điện tử BHS nợ lương người lao động, liên tục hứa nhưng không trả lương đúng cam kết, phóng viên đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BKAV - để đặt lịch làm việc.

"Tôi phê bình các bạn, một vấn đề rất lớn của doanh nghiệp mà không gặp trực tiếp doanh nghiệp, tôi sẽ kiện vụ này" - ông Nguyễn Tử Quảng phản ứng.

Công ty BHS (tên viết tắt của BKAV Hardware Solution), được Công ty BKAV chính thức công bố vào tháng 5.2022. Theo Công ty BKAV, Công ty BHS "cung cấp dịch vụ nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm điện tử, định hướng hoạt động như một nhà sản xuất ODM, giống mô hình của Foxconn". Ông Nguyễn Tử Quảng hiện là người đại diện pháp luật của Công ty BHS.

Ngày 8.3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận thông tin về việc Công ty Cổ phần Điện tử BHS nợ lương theo phản ánh của Báo Lao Động.

Lãnh đạo Phòng Lao động Tiền lương - Bảo hiểm xã hội (Sở LĐTBXH Hà Nội) cho biết, sẽ rà soát, kiểm tra hồ sơ cả quá trình chứ không phải chỉ trong một giai đoạn, đồng thời đề nghị phóng viên Báo Lao Động cung cấp thêm thông tin về việc người lao động bị công ty này nợ lương.

Ngoài ra, Phòng Lao động Tiền lương - Bảo hiểm xã hội cũng sẽ phối hợp với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát thông tin liên quan.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội sẽ rà soát việc công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương

HẠNH AN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội cho biết, Sở đã nắm được vụ việc Công ty Cổ phần Điện tử BHS của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương người lao động.

Tin sáng: Sau tuyên bố "cho contact", ông Nguyễn Tử Quảng vẫn im lặng

NHÓM PV |

Tin sáng ngày 8.3: Sau tuyên bố "cho contact" giải quyết nợ lương, ông Nguyễn Tử Quảng vẫn im lặng; Nữ diễn viên mặc sẵn áo dài từ Úc về nhận danh hiệu NSƯT; Sốt vé trận đại chiến Indonesia - Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026;…

Ông Nguyễn Tử Quảng vẫn im lặng sau tuyên bố "cho contact" giải quyết nợ lương người lao động

HẠNH AN |

Sau khi người lao động tố Công ty Cổ phần Điện tử BHS nợ lương, từ ngày 22.2 đến nay, ông Nguyễn Tử Quảng - người đại diện pháp luật của công ty này - vẫn im lặng dù trước đó, ông tuyên bố sẽ cho "contact" và giao đơn vị Media và pháp chế của công ty làm việc với phóng viên Báo Lao Động.

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng trúng nhiều gói thầu có những tiêu chí đặc biệt

Hiếu Anh |

Theo nguồn tin của Lao Động, hai công ty của ông Nguyễn Tử Quảng từng trúng hơn 150 tỉ đồng tiền đấu thầu. Có đơn vị mà công ty ông Quảng tham gia thầu 7 lần trúng cả 7, và trong các gói thầu này có những tiêu chí lạ khá đặc biệt.

Tin 20h: Bphone của ông Nguyễn Tử Quảng "mất tích" trên thị trường như thế nào?

NHÓM PV |

5 nơi ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất Hà Nội hôm nay; Bphone của ông Nguyễn Tử Quảng biến mất như thế nào? Loạt "đất vàng" nhà máy sắp hóa khu đô thị, dân Hà Nội lo ngại cảnh ùn tắc...

U23 Việt Nam thua U23 Jordan trên chấm luân lưu

MINH PHONG |

Ở trận đấu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, U23 Việt Nam có kết quả hòa không bàn thắng trước U23 Jordan.

Tính giá điện như cước điện thoại: Người phải trả tiền cao, người trả ít

Cường Ngô |

Theo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), nếu áp dụng giá điện 2 thành phần sẽ có khách hàng phải trả tiền cao, có khách hàng phải trả tiền ít hơn.

Chuyện chưa kể về trung vệ cao 1m87 của U23 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Nguyễn Thành Khải mang trong mình những giấc mơ riêng khi bắt đầu theo đuổi đam mê với trái bóng tròn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội sẽ rà soát việc công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương

HẠNH AN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội cho biết, Sở đã nắm được vụ việc Công ty Cổ phần Điện tử BHS của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương người lao động.

Tin sáng: Sau tuyên bố "cho contact", ông Nguyễn Tử Quảng vẫn im lặng

NHÓM PV |

Tin sáng ngày 8.3: Sau tuyên bố "cho contact" giải quyết nợ lương, ông Nguyễn Tử Quảng vẫn im lặng; Nữ diễn viên mặc sẵn áo dài từ Úc về nhận danh hiệu NSƯT; Sốt vé trận đại chiến Indonesia - Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026;…

Ông Nguyễn Tử Quảng vẫn im lặng sau tuyên bố "cho contact" giải quyết nợ lương người lao động

HẠNH AN |

Sau khi người lao động tố Công ty Cổ phần Điện tử BHS nợ lương, từ ngày 22.2 đến nay, ông Nguyễn Tử Quảng - người đại diện pháp luật của công ty này - vẫn im lặng dù trước đó, ông tuyên bố sẽ cho "contact" và giao đơn vị Media và pháp chế của công ty làm việc với phóng viên Báo Lao Động.

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng trúng nhiều gói thầu có những tiêu chí đặc biệt

Hiếu Anh |

Theo nguồn tin của Lao Động, hai công ty của ông Nguyễn Tử Quảng từng trúng hơn 150 tỉ đồng tiền đấu thầu. Có đơn vị mà công ty ông Quảng tham gia thầu 7 lần trúng cả 7, và trong các gói thầu này có những tiêu chí lạ khá đặc biệt.

Tin 20h: Bphone của ông Nguyễn Tử Quảng "mất tích" trên thị trường như thế nào?

NHÓM PV |

5 nơi ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất Hà Nội hôm nay; Bphone của ông Nguyễn Tử Quảng biến mất như thế nào? Loạt "đất vàng" nhà máy sắp hóa khu đô thị, dân Hà Nội lo ngại cảnh ùn tắc...