Qua tìm hiểu, được biết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng gần 3 tháng qua, theo yêu cầu của UBND TP. Đà Nẵng, hơn 4.000 công nhân của Công ty Dệt may 29.3 sản xuất “3 tại chỗ”, vừa duy trì sản xuất đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Trước đó, Công ty đã hợp đồng với bên nhận vận chuyển để thu gom thức ăn thừa; giải quyết vệ sinh cá nhân cho hơn 4.000 con người. Tuy nhiên, do trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội, nên Công ty vệ sinh môi trường dừng hoạt động. Vì vậy, Công ty xử lý một phần việc bằng cách lưu giữ thực phẩm thừa vào bể chứa khử bùn và trải vôi bột bên trong, trên để khử khuẩn, hạn chế mùi hôi gây ô nhiễm ra bên ngoài. Tuy vậy, do bể chứa bị rễ cây xâm lấn, làm nước thải rò rỉ ra bên ngoài.
Ngày 30.9 vừa qua, ngay khi chính quyền thành phố cho phép nới lỏng giãn cách, Công ty TNHH MTV Vệ sinh Môi trường Hiệp Lợi đã thu gom và xử lý không còn hiện tượng nước bẩn rò rỉ ra khu dân cư.
Về việc xả khói trắng ra môi trường, theo cơ quan môi trường cho biết, thực tế đó là hơi nước, khi xả van an toàn định kỳ hàng tháng, không gây ô nhiễm môi trường. Từ năm 2018, Công ty đã sử dụng lò hơi tầng sôi hiện đại, sử dụng nguyên liệu Biomass (củi dăm, mùn cưa) làm chất đốt thân thiện với môi trường. Và Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Đà Nẵng định kỳ đo đạc, quan trắc, cấp xác nhận công trình bảo vệ môi trường hằng tháng.
Theo ông Huỳnh Văn Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty, khi di dời nhà máy từ mặt tiền đường Điện Biên Phủ về nơi mới hiện nay, thì khu vực này là một vùng đất trống, thưa thớt dân cư.
Về sau các khu dân cư dần hình thành bao quanh nhà máy, vì vậy, để hạn chế, đến chấm dứt triệt để hiện tượng ô nhiễm môi trường có thể xảy ra, ảnh hưởng đến đời sống người dân, công ty đã thay đổi cơ cấu sản xuất, trong đó sản xuất khăn bông còn 10%, và dần đến chuyển hoàn toàn qua may mặc.
Ông Chính thừa nhận, trong gần 3 tháng giãn cách vừa qua, sự cố thấm lậu nước có mùi hôi làm ảnh hưởng khu dân cư là việc đáng tiếc. Công ty đã tiến hành xin lỗi người dân và cam kết sẽ không để tái diễn trường hợp nói trên.
Được biết, Công ty Dệt may 29.3 đang trong hành trình tiến đến đề nghị công nhận là “doanh nghiệp xanh”. Tháng 8.2020, cơ sở sản xuất 2 tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam của Công ty đã được Tổ chức Vietnam Green Building Council công nhận là Nhà máy xanh với danh hiệu “Bông sen bạc- Lotus Silver”. Và cơ sở sản xuất tại Đà Nẵng cũng đang trong quá trình xây dựng thương hiệu “Doanh nghiệp xanh” bằng việc thay đổi triệt để cơ cấu sản xuất và môi trường làm việc cho công nhân; không gian quanh nhà máy.