Công trình xây dựng trái phép "mọc" giữa khu dân cư, người dân bức xúc

NGUYỄN HUY |

Chỉ sau những ngày cuối tuần, chành xe, tiệm mộc và các công trình xây dựng không phép… bỗng dưng "mọc lên" ở khu dân cư Bình Trị Đông (đường số 30, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM). Những công trình không phép này mọc lên khiến người dân bức xúc nhưng chưa được xử lý triệt để.

Cư dân bức xúc vì những công trình không phép

Phản ánh đến Báo Lao động, anh Đ. H (36 tuổi, sống tại khu dân cư Bình Trị Đông) cho biết, cuối năm 2019 ở nơi anh sinh sống bỗng dưng xuất hiện một chành xe (nơi kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa). Sau đó, liên tục các công trình quán ăn, nước giải khác và tiệm mộc cũng xuất hiện liền kề.

Theo anh H., mặt bằng các công trình này được san lấp vào buổi tối và xây dựng vào thứ bảy và chủ nhật, chỉ sau vài ngày cuối tuần đã xây dựng xong. Từ khi các công trình này đi vào hoạt động, không gian sinh hoạt của khu dân cư đã bị xáo trộn.

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu dân cư Bình Trị Đông (đường số 30, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM). Ảnh: HỮU HUY
Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu dân cư Bình Trị Đông (đường số 30, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM). Ảnh: NGUYỄN HUY

“Tiệm mộc hoạt động từ sáng đến chiều. Buổi trưa tiếng cưa máy ồn ào khiến người dân ở đây không thể nghỉ ngơi. Còn chành xe hoạt động vào buổi tối từ 21 giờ đến khuya và gần sáng. Tiếng xe ra vào vận chuyển, tiếng động lên xuống hàng hóa rất to. Ngoài ra, các công trình này xây dựng tạm bợ nên cũng không có hệ thống vệ sinh làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh”, anh H. trình bày.

Theo ghi nhận, tiệm mộc được phản ánh ở số 126, còn ở các số 130-132-134 là điểm giữ xe, nước giải khát, quán ăn và Chành xe ở số 136-138 của đường số 30.

Các công trình này gồm khung kim loại, xung quanh dựng tôn, phía trên được che bạt tạm bợ. Ảnh: NGUYỄN HUY
Các công trình này gồm khung kim loại, xung quanh dựng tôn, phía trên được che bạt tạm bợ. Ảnh: NGUYỄN HUY

Vẫn chờ phương án tháo dỡ

Thông tin về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sử, Trưởng Phòng Quản lý đô thị (UBND quận Bình Tân) cho biết, ngày 29.6, Đội thanh tra địa bàn quận Bình Tân (trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng thành phố) đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi xây dựng không phép tại địa chỉ 126 đường số 30, thuộc mã nền H46, Tiểu khu 1, Khu dân cư Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông B.

Công trình này do ông Dương H. S làm chủ đầu tư với hiện trạng lắp dựng cột sắt, cửa sắt, vách tôn, không có mái. Diện tích vi phạm được xác định là 100m2.

Ngày 2.7, UBND quận Bình Tân đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25.000.000 đồng đối với ông S. Đồng thời, yêu cầu khắc phục hậu quả, buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày.

Tuy nhiên, đến ngày 23.7, ông S. vẫn chưa chấp hành nộp phạt và chưa tháo dỡ công trình vi phạm.

Công trình xây dựng không giấy phép thuộc mã nền H46, Tiểu khu 1, Khu dân cư Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông B. Ảnh: NGUYỄN HUY
Công trình xây dựng không giấy phép thuộc mã nền H46, Tiểu khu 1, Khu dân cư Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông B. Ảnh: NGUYỄN HUY

Trước đó, ngày 1.6, Đội thanh tra địa bàn quận Bình Tân cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi xây dựng không phép tại địa chỉ 130-132-134-136-138 đường số 30 thuộc mã nền H48, 49, 50, 51, 52, Tiểu khu 1, Khu dân cư Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông B. Diện tích vi phạm được xác định lên đến 500m2 với hiện trạng vi phạm gồm cột sắt, khung kèo sắt, vách tôn, mái bạt và lưới lan. Thời điểm lập biên bản, không xác định được chủ đầu tư.

Đến ngày 8.6, UBND quận Bình Tân đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp không xác định đối tượng vi phạm, không xử phạt tiền và buộc tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng này. Tuy nhiên đến ngày 23.7, công trình này vẫn chưa được phía vi phạm tổ chức tháo dỡ (trễ hạn 30 ngày).

Theo Đại diện Phòng Quản lý đô thị (UBND quận Bình Tân), do các công trình vi phạm chưa chấp hành tháo dỡ, vì vậy, Đội Thanh tra địa bàn quận Bình Tân (Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM) sẽ có trách nhiệm tham mưu phương án tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Hiện tại Phòng Quản lý đô thị đã kiến nghị UBND quận Bình Tân chỉ đạo Đội Thanh tra địa bàn quận khẩn trương tham mưu UBND quận ban hành quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, tham mưu phương án, giải pháp tháo dỡ công trình xây dựng không phép tại các địa chỉ trên.

NGUYỄN HUY
TIN LIÊN QUAN

Dừng xe giữa đường dùng điện thoại, mua rau: Hãy biết văn minh và hổ thẹn!

Thế Lâm |

Nhiều clip được lan truyền trên mạng từ đầu tháng 7 tới nay đã ghi lại cảnh nhiều nữ “Ninja” (mang khẩu trang che mặt và trang phục chống nắng kín mít) đi xe máy có những hành vi tùy tiện kém văn minh.  Thậm chí, dân mạng còn phải buông những câu bình luận một cách đầy ngán ngẩm là “từ chối hiểu” trước những hành vi này.

Ngăn nước thải đổ vào nguồn nước của nhà máy nước sạch

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu ngăn chặn nước thải của khu công nghiệp và bệnh viện đổ ra con sông cung cấp nước cho nhà máy nước sạch.

Người dân Đà Nẵng tiếp nước, suất ăn cho y bác sĩ chống dịch

THUỲ TRANG |

Tối 27.7, anh Hồ Ngọc Thanh – CLB Bếp Cơm Vạn Tình đã trao tặng 50 thùng nước cho Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng, thể hiện sự tiếp sức của người dân thành phố với những khu cách ly, nơi tuyến đầu chống dịch.


Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dừng xe giữa đường dùng điện thoại, mua rau: Hãy biết văn minh và hổ thẹn!

Thế Lâm |

Nhiều clip được lan truyền trên mạng từ đầu tháng 7 tới nay đã ghi lại cảnh nhiều nữ “Ninja” (mang khẩu trang che mặt và trang phục chống nắng kín mít) đi xe máy có những hành vi tùy tiện kém văn minh.  Thậm chí, dân mạng còn phải buông những câu bình luận một cách đầy ngán ngẩm là “từ chối hiểu” trước những hành vi này.

Ngăn nước thải đổ vào nguồn nước của nhà máy nước sạch

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu ngăn chặn nước thải của khu công nghiệp và bệnh viện đổ ra con sông cung cấp nước cho nhà máy nước sạch.

Người dân Đà Nẵng tiếp nước, suất ăn cho y bác sĩ chống dịch

THUỲ TRANG |

Tối 27.7, anh Hồ Ngọc Thanh – CLB Bếp Cơm Vạn Tình đã trao tặng 50 thùng nước cho Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng, thể hiện sự tiếp sức của người dân thành phố với những khu cách ly, nơi tuyến đầu chống dịch.