Công trình vi phạm trật tự xây dựng 48 Thợ Nhuộm (Hà Nội): Sai phần nào xử lý phần đó

NHÓM PV |

Báo Lao Động nhận được đơn thư của người dân sinh sống trong ngõ 48 Thợ Nhuộm (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) phản ánh tình trạng một công trình xây dựng trong khu vực này gây ô nhiễm tiếng ồn và đe dọa nghiêm trọng đến nhà dân xung quanh.

Theo phản ánh của người dân, khu tập thể trong ngõ 48 phố Thợ Nhuộm được xây dựng từ lâu đời. Đến nay, nhiều căn hộ ở đây đã cũ kỹ, xuống cấp. Gia đình ông Nguyễn Văn Hội (con rể Trần Việt Hà) là nhà tầng 1 (căn nhà thứ 3 từ ngoài ngõ đi vào) đã mua thêm một căn hộ trên tầng 2.

“Từ đó, gia đình ông Hội tiến hành cải tạo lại căn hộ của mình. Cuối tháng 6, ông Hội đã cho thợ đến phá tường, khoan cắt bêtông đục thông trần nhà tầng 1 và tầng 2. Trước việc thi công công trình như vậy, nhiều nhà dân xung quanh căn hộ này bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, ông P.V.C, người dân sinh sống trong ngõ 48 Thợ Nhuộm- cho biết.

Công trình xây dựng khiến tường nhà lân cận có hiện tượng bong tróc.
Công trình xây dựng khiến tường nhà lân cận có hiện tượng bong tróc.

Việc cải tạo, sửa chữa của gia đình này khiến nhiều nhà xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cô L.T.T.H, người dân trong ngõ 48 - cho biết: “Căn nhà tôi liền kề đã bị nứt tường, ảnh hưởng kết cấu ngôi nhà. Đây là khu tập thể xây dựng từ lâu đời, việc khoan đục suốt ngày như vậy khiến căn nhà tôi đổ sập lúc nào không hay”.

Trước phản ánh của người dân, UBND phường Trần Hưng Đạo đã đề nghị gia đình ông Hội tạm dừng hoạt động sửa chữa nhà ở. Bên cạnh đó, yêu cầu gia đình này giữ nguyên hiện trạng ngôi nhà.

Ngoài ra, ông Phạm Sơn Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo - cho rằng: “Đề nghị hộ ông Hội cần có biện pháp sửa chữa cho những gia đình bị ảnh hưởng”.

Bên cạnh việc cải tạo nhà chính, người dân còn tố cáo gia đình ông Hội xây dựng sai phép phần diện tích bếp. Trước đây, phần diện tích này chỉ cao khoảng 2-2,5 mét và nằm tách bạch khỏi khu vực nhà ở. Tuy nhiên, sau khi xây dựng, phần diện tích nhà bếp đã cao thành 8 mét. Điều đáng nói, gia đình ông Hội đã xây dựng phần diện tích đua ra và che chắn lối đi chung.

Phần diện tích bếp vi phạm trật tự xây dựng.
Phần diện tích bếp vi phạm trật tự xây dựng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Sơn Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo thừa nhận phần diện tích bếp xây dựng sai phép. Vì vậy, UBND phường đã có báo cáo đề xuất phương án lên quận và chờ quận phê duyệt. Công trình vi phạm sai phần nào xử lý phần đó.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.