Mới đây, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) đã có công văn gửi Sở NNPTNT Đắk Lắk yêu cầu xác minh, làm rõ thông tin báo Lao Động phản ánh trong bài viết ''Công trình nước sạch hoạt động ''ì ạch'': Không dự tính được hồ nước sẽ cạn''.
Sau đó, đơn vị phải có văn bản phản hồi lại cho báo Lao Động và Tổng cục Thủy lợi.
Liên quan đến vấn đề này, ông Vũ Đức Côn - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Đắk Lắk - cho biết: ''Mùa khô 2019-2020, do nắng nóng kéo dài nên nước hồ Cư Pơng hạ thấp nhanh chóng, dẫn đến cạn kiệt. Qua đó, khiến công trình cấp nước sạch vừa mới xây dựng xong ở xã Ea Sin (huyện Krông Búk) không được cấp đủ nước để vận hành đúng theo năng lực thiết kế.
Trước mắt, chúng tôi đề nghị UBND huyện Krông Búk và BQL dự án huyện (chủ đầu tư) khẩn trương đào các giếng khoan nhằm khai thác nguồn nước để cấp cho người dân; khảo sát thực địa để có biện pháp xây dựng công trình bổ sung, đảm bảo việc chủ động nguồn nước cung cấp thêm cho nhà máy trong những năm tiếp theo...''.
Sau khi các đơn vị tổ chức xử lý, khắc phục những hạn chế về chất lượng công trình và bổ sung đầy đủ nguồn nước để đảm bảo nhà máy hoạt động đúng theo năng lực thiết kế. Sở NNPTNT cũng đề nghị UBND huyện Krông Búk báo cáo UBND tỉnh cho phép bàn giao công trình này lại cho đơn vị khác có đủ năng lực để tiếp nhận quản lý, vận hành, ông Côn thông tin.
Trước đó, như báo Lao Động thông tin, hàng trăm hộ dân ở xã Ea Sin (huyện Krông Búk, Đắk Lắk) đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng giữa mùa khô hạn. Trong khi đó, công trình cấp nước sinh hoạt ở xã vừa xây xong, đã đi vào hoạt động nhưng vẫn chưa cấp được nước đến từng hộ dân. UBND huyện đang ủy quyền cho UBND xã tạm thời quản lý vận hành công trình.