Công trình Nhà văn hoá ở Bạc Liêu bị thông đồng rút ruột: Dân phản ứng

NHẬT HỒ |

Chỉ là công trình xây dựng Nhà văn hóa ấp ở thị xã Giá Rai, Bạc Liêu, nhưng từ chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát, thi công thông đồng cùng nhau rút ruột công trình bất chấp những phản ứng của người dân.

Công trình có tổng mức đầu tư trên 500 triệu đồng được xây dựng tại ấp 20, xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu. Công trình này được Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vào ngày 13.8.2019, thời gian hoàn thành 60 ngày.

Tuy nhiên, quá trình thi công, người dân phát hiện nhiều sai phạm nên phản ứng dữ dội. Trước tình trạng này, Thanh tra Sở Xây dựng vào cuộc và chính thức phát hiện công trình có dấu hiệu rút ruột nghiêm trọng.

Đòn tay trần nhà bị thay đổi, nhỏ hơn so với thiết kế (ảnh Nhât Hồ)
Đòn tay trần nhà bị thay đổi, nhỏ hơn so với thiết kế. Ảnh Nhật Hồ.

Tại gói thầu san lấp mặt bằng, bên mời thầu không căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt; hợp đồng thi công không kèm theo phụ lục khối lượng đơn giá theo quy định.

Quá trình thi công, đơn vị thi công không thực hiện theo thiết kế, khối lượng theo hợp đồng; định vị vị trí công trình không đúng với thiết kế, tự thay đổi cừ tràm gia cố móng chiều dài 3,7 thay vì 4,7 như thiết kế; thay đổi sắt từ 14mm xuống 12mm…

Ông Nguyễn Văn Nhớ, người dân sống cạnh công trình Nhà văn hóa ấp 20, xã Phong Tân bức xúc: "Tôi thấy xã thuê thợ địa phương còn yếu tay nghề làm công trình này nên khi đào móng cũng không chính xác, buộc phải đổ cột ngoài chân đế đã lót vỉ sắt. Thậm chí cừ tràm nhỏ và ngắn, không đủ quy cách".

Theo kết quả thanh tra, nhà thầu đã tự tiện thay đổi khối lượng, quy chuẩn, thi công thiếu khối lượng với tổng số tiền chênh lệch lên đến trên 76 triệu đồng.

Để xảy ra sai phạm nói trên, Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị Chủ tịch UBND thị xã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu rút ruột công trình.

Thanh tra Sở Xây dựng cũng tiến hành xử phạt các đơn vị có liên quan như Công ty TNHH Thắng An Phát bị thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động thời gian 1 năm; đình chỉ hoạt động 9 tháng đối với Công ty TNHH thương mại, xây dựng và dịch vụ Thuận Phát về hành vi hoạt động không có chứng chỉ năng lực; thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động 1 năm đối với Công ty TNHH tư vấn xây dựng và đầu tư thương mại IDP vì có hành vi nghiệm thu công việc chưa thực hiện và nghiệm thu khối lượng nhiều hơn thực tế thực hiện; thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 1 năm đối với Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Thành Đạt Bạc Liêu về hành vi để nhà thầu thi công không đúng với thiết kế được duyệt.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bài học về xử lý cán bộ cao cấp vi phạm

VƯƠNG TRẦN |

Hiện nay công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang được Đảng ta tiến hành một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Nhiều cán bộ, đảng viên có vi phạm kể cả cán bộ cao cấp, người còn đương chức hay đã về hưu có sai phạm đã bị xử lý kỷ luật. Việc này cũng để lại nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác nhân sự trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Nhiều sai phạm, Phó Bí thư xã vẫn được cơ cấu vào cấp ủy khóa mới

QUANG ĐẠI |

Trong quá trình công tác, ông Hồ Minh Mậu, nguyên Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) có nhiều sai phạm và nhiều lần bị kỷ luật, nhưng vẫn được cơ cấu vào cấp ủy khóa tới.

Bạc Liêu sẽ chi 345 tỉ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng do COVID-19

NHẬT HỒ |

Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu vừa hoàn tất hồ sơ thống kê đề xuất mức chi cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng COVID-19. Số tiền dự kiến chi cho các nhóm đối tượng lên đến trên 345 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bài học về xử lý cán bộ cao cấp vi phạm

VƯƠNG TRẦN |

Hiện nay công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang được Đảng ta tiến hành một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Nhiều cán bộ, đảng viên có vi phạm kể cả cán bộ cao cấp, người còn đương chức hay đã về hưu có sai phạm đã bị xử lý kỷ luật. Việc này cũng để lại nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác nhân sự trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Nhiều sai phạm, Phó Bí thư xã vẫn được cơ cấu vào cấp ủy khóa mới

QUANG ĐẠI |

Trong quá trình công tác, ông Hồ Minh Mậu, nguyên Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) có nhiều sai phạm và nhiều lần bị kỷ luật, nhưng vẫn được cơ cấu vào cấp ủy khóa tới.

Bạc Liêu sẽ chi 345 tỉ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng do COVID-19

NHẬT HỒ |

Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu vừa hoàn tất hồ sơ thống kê đề xuất mức chi cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng COVID-19. Số tiền dự kiến chi cho các nhóm đối tượng lên đến trên 345 tỉ đồng.