Công trình nhà ở của người dân tại 225 Thụy Khuê tạm dừng vì phải chờ vốn

ANH THƯ |

Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đang liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để đề nghị xem xét bố trí vốn để tiếp tục triển khai công trình 225 Thuỵ Khuê.

Báo Lao Động nhận được đơn thư các hộ dân tại địa chỉ 225 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) về việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt do quá trình sửa chữa nhà chung cư.

Theo đó, nhà 225 Thuỵ Khuê được thẩm định ở dạng nguy hiểm phải dỡ bỏ, xây mới. Đơn vị nhận thi công dự án là Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

Các hộ gia đình trước đây sinh sống tại 255 Thuỵ Khuê được bố trí chỗ ở tạm chờ tái định cư trở lại tại khu tập thể B6 Giảng Võ và tập thể Thanh Xuân Bắc.

Năm 2013, dự án nhà 225 Thuỵ Khuê được khởi công, xong phần móng thì dừng thi công không rõ nguyên nhân. Đầu năm 2017, dự án tiếp tục được xây dựng, cơ bản đã gần xong phần thô.

Đến nay, công trình bộc lộ rõ một số vấn đề về chất lượng, chưa được hoàn thiện, các hộ gia đình vẫn chưa được sắp xếp tái định cư.

Vì vậy, các hộ dân mong muốn cơ quan chức năng có thẩm quyền giúp đỡ giải quyết để công trình sớm được xây dựng, hoàn thiện để họ ổn định cuộc sống.

Về vấn đề này, Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, năm 2000, nhà 225 Thuỵ Khuê xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người thuê nhà. UBND TP.Hà Nội đã đồng ý về các chủ trương phá dỡ công trình nguy hiểm để xây dựng lại bằng nguồn ngân sách ứng trước, thu hồi sau.

Từ năm 2001, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã tổ chức di dời các hộ dân. Đến năm 2006, công ty đã tiến hành khởi công công trình.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong quá trình triển khai thực hiện, do xảy ra sự cố lún nhà liền kề số 223 Thuỵ Khuê nên xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài. Công trình số 225 Thuỵ Khuê phải tạm dừng thi công. Đến năm 2017, chủ nhà số 223 Thuỵ Khuê mới nhận đền bù, chấm dứt khiếu kiện.

Trong quá trình triển khai dự án, công ty đã làm việc với các hộ dân tại nhà 225 Thuỵ Khuê, nêu lên những khó khăn vướng mắc của dự án và động viên các hộ dân về tái định cư tại các quỹ nhà tái định cư có sẵn của Hà Nội.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tuy nhiên các hộ dân không nhận nhà tái định cư tại vị trí khác, mà chỉ đồng ý tái định cư tại chỗ.

Đến nay, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đang liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét bố trí vốn để tiếp tục triển khai công trình.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chậm hoàn thiện nhà ở, người dân khốn khổ

ANH THƯ |

Hà Nội - UBND quận Tây Hồ phản hồi về đề nghị của người dân liên quan việc hoàn thiện xây dựng nhà để các hộ sớm tái định cư, ổn định cuộc sống.

Dự án "treo" trên giấy hàng chục năm, nhà dân như ổ chuột không được sửa

Văn Đức |

Lào Cai – Hàng chục năm nay, nhiều hộ dân tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát phải sống trong những ngôi nhà cũ nát, xập xệ vì nằm trong quy hoạch của dự án "treo".

Nhà thầu mòn mỏi chờ bàn giao, thanh toán dự án kè bờ biển Kỳ Nam

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Dự án xử lý sạt lở bờ biển xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) với tổng vốn đầu tư 50,5 tỉ đồng, được chia làm 2 gói thầu, trong đó một gói thầu đã thi công cơ bản hoàn thành hơn một năm qua nhưng chưa được bàn giao, thanh toán khiến nhà thầu lâm cảnh khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chậm hoàn thiện nhà ở, người dân khốn khổ

ANH THƯ |

Hà Nội - UBND quận Tây Hồ phản hồi về đề nghị của người dân liên quan việc hoàn thiện xây dựng nhà để các hộ sớm tái định cư, ổn định cuộc sống.

Dự án "treo" trên giấy hàng chục năm, nhà dân như ổ chuột không được sửa

Văn Đức |

Lào Cai – Hàng chục năm nay, nhiều hộ dân tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát phải sống trong những ngôi nhà cũ nát, xập xệ vì nằm trong quy hoạch của dự án "treo".

Nhà thầu mòn mỏi chờ bàn giao, thanh toán dự án kè bờ biển Kỳ Nam

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Dự án xử lý sạt lở bờ biển xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) với tổng vốn đầu tư 50,5 tỉ đồng, được chia làm 2 gói thầu, trong đó một gói thầu đã thi công cơ bản hoàn thành hơn một năm qua nhưng chưa được bàn giao, thanh toán khiến nhà thầu lâm cảnh khó khăn.