Cống thoát nước ở Sài Gòn thành nơi chứa rác

SƠN HÀ |

Việc người dân xả rác bừa bãi xuống cống làm nước không thể thoát là một trong những lý do gây ngập ở TPHCM.

Theo ghi nhận, khắp các tuyến đường từ phía tây như Q.Tân Phú, Tân Bình, Q.6, Bình Tân cho đến phía đông là Thủ Đức, Q.9, Bình Thạnh; hay phía nam là Q.7, Nhà Bè… đâu đâu đều có cảnh lấp miệng cống thoát nước để tránh mùi hôi, cũng như rác sinh hoạt được người dân vứt bừa bãi trên đường, nhất là ở những miệng cống thoát nước.

Ngày 2.7, dọc lề quốc lộ 13 (Q.Bình Thạnh), rác thải sinh hoạt của người dân không chỉ để nhếch nhác ở lề đường mà còn đặt lên nhiều miệng cống.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên đường D2, D3 (Q.Bình Thạnh), hay đường Hoàng Sa, Trường Sa (qua địa bàn quận 1, 3, Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình),… Đặc biệt, nhiều miệng cống thu nước trên đường Hoàng Sa (Q.1) còn bị bịt kín bởi các mảng bê tông.

Tình trạng xả rác trước miệng cống trên quốc lộ 13, Q.Bình Thạnh
Tình trạng xả rác trước miệng cống trên quốc lộ 13, Q.Bình Thạnh.
Nhiều người vẫn có thói quen xem miệng cống là nơi tập kết rác - điều này khiến tình trạng ngập nước nặng nề hơn khi có mưa lớn. Ảnh chụp trên đường D2, Q.Bình Thạnh.
Nhiều người vẫn có thói quen xem miệng cống là nơi tập kết rác.
Khi mưa lớn, áp lực nước cao sẽ cuốn trôi rác vào lưới chắn rác làm cản trở dòng chảy.
Rác nhét đầy miệng cống.

Theo Phó giám đốc Trung tâm chống ngập nước TPHCM Nguyễn Hoàng Anh Dũng, dù cống thoát nước có làm thêm bao nhiêu, to cỡ nào nhưng rác cứ bít các miệng hố ga thì nước không thoát được. Tình trạng ngập của thành phố vì thế mà không cải thiện.

Theo TS Hồ Long Phi - Giám đốc Trung tâm Quản lý nước và biến đổi khí hậu (thuộc ĐH Quốc gia TPHCM) - việc xả rác vô tội vạ đã gây tắc cống và làm giảm 30-40% năng lực thoát nước của TPHCM. Ông Phi cho rằng muốn giảm tình trạng này phải giáo dục ý thức người dân và tăng mức hình phạt đối với hành vi xả rác bừa bãi.

Rác và các mãng be tông bịt kín miệng thoát nước trên đường Hoàng Sa, Q.1.
Rác và các mãng be tông bịt kín miệng thoát nước trên đường Hoàng Sa, Q.1.

Tại chương trình “Lắng nghe và trao đổi về vấn đề ngập nước tại TPHCM” vừa được tổ chức, sau khi nghe chia sẻ tâm tư và nguyện vọng của những công nhân vớt rác dưới cống, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã thay mặt chính quyền thành phố xin lỗi về những vất vả, nguy hiểm mà công nhân thoát nước phải đối mặt.

Theo bà Tâm, việc để rác đúng nơi quy định không chỉ góp phần giảm ngập mà còn làm cho thành phố xanh sạch hơn. Giải pháp này không phải tốn tiền nhưng thời gian qua chính quyền thành phố, các đoàn thể chưa làm tốt.

Rác ngập cống khiến công nhân thoát nước rất vất vả vớt rác.
Rác ngập cống khiến công nhân thoát nước rất vất vả vớt rác.
Đủ loại rác thải được công nhân vớt từ dưới cống lên.
Đủ loại rác thải được công nhân vớt từ dưới cống lên.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, cho rằng để việc giảm ngập được hiệu quả không chỉ từ nỗ lực của các cấp, các ngành mà cần sự chung tay của cả cộng đồng.

Để giải quyết tình trạng xả rác tại các hố ga hiện nay, ông Tuyến cho rằng cần triển khai nhân rộng thiết kế miệng hố ga ngăn mùi, ngăn xả rác. Đặc biệt, thành phố sẽ kiên quyết xử lý các điểm lấn chiếm hệ thống thoát nước và đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý hành vi xả rác bừa bãi.

TPHCM đã lắp đặt thí điểm hệ thống miệng hố ga kiểu mới có khả năng thu nước trên đường nhằm giảm ngập, chặn rác và đất đá chảy vào lòng cống và ngăn mùi hôi.
TPHCM đã lắp đặt thí điểm hệ thống miệng hố ga kiểu mới.
SƠN HÀ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.