Công nhân về từ vùng dịch nhận hỗ trợ từ Công đoàn thế nào?

NHẬT HỒ |

Nhiều công nhân miền Tây làm việc tại nhà máy, xí nghiệp tại vùng dịch bị tạm ngừng việc do dịch bệnh COVID-19. Họ tự về quê và chấp hành việc cách ly y tế đúng quy định thì có nhận được tiền hỗ trợ theo quy định của Tổng LĐLĐVN hay không?

Họ cũng muốn được biết người lao động được hưởng các chính sách hỗ trợ như thế nào từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) do ảnh hưởng của dịch bệnh?

Vấn đề này được ông Huỳnh Văn Đậm, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật - Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, cho biết: Ngày 9.8.2021, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Quyết định số 3022 về chi hỗ trợ khẩn cấp cho các trường hợp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong đó có nhiều quy định cụ thể. Tuy nhiên, đối với đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn đã di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê kể từ ngày 1.8.2021, phải thực hiện đúng yêu cầu cách ly y tế theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương, có hoàn cảnh khó khăn thì được LĐLĐ tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận người trở về xem xét hỗ trợ tối đa là 500.000 đồng/người.

Với mốc thời gian này, người lao động cần xác định rõ mình về quê từ thời gian nào, để được xem xét hỗ trợ. Nếu người lao động hội đủ các điều kiện nêu trên, nhưng về quê trước ngày 1.8 cần lưu ý đã được nhận các chế độ ngưng việc theo Bộ luật Lao động; có được trợ cấp thất nghiệp, tạm nghỉ, hay chấm dứt hợp đồng lao động... Trong thời gian giãn cách xã hội, người lao động cần xác nhận mình làm việc ở đâu, doanh nghiệp nào bằng các hình thức online để đăng ký với địa phương để được hưởng các chế độ theo quy định.

Về hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần. Đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty nào thì nơi đó có trách nhiệm lập danh sách và hỗ trợ trước tiên. Trường hợp hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động không thuộc đối tượng mình quản lý thì đơn vị hỗ trợ có trách nhiệm thông tin và phối hợp với địa phương, ngành quản lý đoàn viên, người lao động để đảm bảo không chồng chéo, trùng đối tượng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ xuất cấp hơn 130 nghìn tấn gạo hỗ trợ người dân của 24 tỉnh thành

Vương Trần |

Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 130.175,67 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 năm 2021.

Quân khu 9 sẵn sàng giúp Bạc Liêu tiêu thụ lúa, tôm

NHẬT HỒ |

Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tại buổi ký kết kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh Bạc Liêu và Bộ tư lệnh Quân khu 9 giúp nhân dân thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ nông thủy sản chiều 18.8.

Thiếu máy gặt vì COVID-19, Bạc Liêu áp dụng biện pháp chưa có tiền lệ

NHẬT HỒ |

Nông dân trên địa bàn các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long… của tỉnh Bạc Liêu đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, máy gặt đập liên hợp và thương lái cũng vắng bóng.

Bạc Liêu siết chặt 7 ngày giãn cách trước khi trở lại “bình thường mới”

NHẬT HỒ |

Ngày 16.8, Chủ tịch UBNDtỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để đưa tỉnh chuyển sang trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm nhất có thể.

Công ty may nhiều công nhân nhất tỉnh Bạc Liêu đóng cửa từ ngày 16.8

NHẬT HỒ |

Sau khi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19; phương án sản xuất trong bối cảnh có dịch, Công ty cùng chính quyền và đoàn công tác thống nhất tạm thời đóng cửa Công ty TNHH MTV Pinetree, công ty may mặc có lượng công nhân lớn nhất tỉnh Bạc Liêu từ ngày 16.8.

Bạc Liêu kéo dài thời gian giãn cách thêm 7 ngày

NHẬT HỒ |

Ngày 15.8, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có Quyết định về việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu. Thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày, thời gian thực hiện kể từ 0h ngày 16.8.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chính phủ xuất cấp hơn 130 nghìn tấn gạo hỗ trợ người dân của 24 tỉnh thành

Vương Trần |

Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 130.175,67 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 năm 2021.

Quân khu 9 sẵn sàng giúp Bạc Liêu tiêu thụ lúa, tôm

NHẬT HỒ |

Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tại buổi ký kết kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh Bạc Liêu và Bộ tư lệnh Quân khu 9 giúp nhân dân thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ nông thủy sản chiều 18.8.

Thiếu máy gặt vì COVID-19, Bạc Liêu áp dụng biện pháp chưa có tiền lệ

NHẬT HỒ |

Nông dân trên địa bàn các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long… của tỉnh Bạc Liêu đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, máy gặt đập liên hợp và thương lái cũng vắng bóng.

Bạc Liêu siết chặt 7 ngày giãn cách trước khi trở lại “bình thường mới”

NHẬT HỒ |

Ngày 16.8, Chủ tịch UBNDtỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để đưa tỉnh chuyển sang trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm nhất có thể.

Công ty may nhiều công nhân nhất tỉnh Bạc Liêu đóng cửa từ ngày 16.8

NHẬT HỒ |

Sau khi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19; phương án sản xuất trong bối cảnh có dịch, Công ty cùng chính quyền và đoàn công tác thống nhất tạm thời đóng cửa Công ty TNHH MTV Pinetree, công ty may mặc có lượng công nhân lớn nhất tỉnh Bạc Liêu từ ngày 16.8.

Bạc Liêu kéo dài thời gian giãn cách thêm 7 ngày

NHẬT HỒ |

Ngày 15.8, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có Quyết định về việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu. Thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày, thời gian thực hiện kể từ 0h ngày 16.8.