Công nhân muốn mua nhà Hà Nội: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm

Hà Anh |

Năm 2010, khi 23 tuổi, anh Hồ Hải Quân (quê Nghệ An) ra Hà Nội làm công nhân tại một doanh nghiệp điện tử trong khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh). Sau nhiều năm phấn đấu, năm 2021, gia đình anh Quân đã mua được một căn hộ nhỏ gần khu công nghiệp.

Học xong đại học, không xin được việc đúng chuyên môn đã học, năm 2010, anh Quân “khăn gói” ra Hà Nội xin làm công nhân khu công nghiệp. May mắn, anh được một doanh nghiệp chuyên sản xuất điện tử có vốn đầu tư của Nhật Bản nhận. 

Trong quá trình lao động, anh gặp và xây dựng gia đình cùng một đồng nghiệp trong khu công nghiệp. Khi mới cưới, anh chị chỉ dự định làm công nhân khoảng 10 năm, sau đó về quê sinh sống, làm ăn… Rồi 2 con lần lượt ra đời, gia đình anh Quân lại thuê được nhà tại khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung (Đông Anh).

“Trong thời gian thuê nhà, tôi nhận thấy công việc của 2 vợ chồng ổn định, chỗ ở gần công ty, 2 con có chỗ học gần nhà… do đó gia đình ra “nghị quyết”: Phấn đấu mua nhà, định cư lâu dài ở Hà Nội!” -  anh Quân chia sẻ.

Và anh chị nghĩ tới chuyện phải “cày cuốc” cật lực, chắt bóp chi tiêu tối đa để có tiền tích lũy - mua nhà.

“Sau khi có “nghị quyết” của gia đình, hai vợ chồng tôi phấn đấu làm ngày làm đêm. Những năm trước, khi chưa có dịch COVID-19, tình hình thế giới ổn định, công ty nhiều việc, hai vợ chồng tôi liên tục đăng ký làm tăng ca, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo thời gian để chăm sóc các con. Có những ngày, tôi đi làm về nghỉ thì vợ lại đi, nên rất ít “chạm mặt”. Tăng ca nhiều cũng oải, mệt… nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh cả gia đình ở trong một căn hộ của chính mình, không phải đi thuê, lại được ở thủ đô nên hai vợ chồng cũng gắng sức” - anh Quân cho hay.

Hăng say lao động, tay nghề cao, có thâm niên, nên hai vợ chồng anh Quân có mức thu nhập hơn 25 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ các khoản chi phí như thuê nhà, điện, nước, điện thoại (hơn 3 triệu đồng/tháng); tiền học phí của 2 con (khoảng 6 triệu đồng/tháng); tiền sinh hoạt gia đình (8 triệu đồng/tháng)… anh chị cũng tiết kiệm được một khoản khá phòng những lúc ốm đau, lễ lạt và gom góp dành để mua nhà.

Khi tiết kiệm được một khoản kha khá, anh chị cũng đã sắm sửa các vật dụng gia đình như xe máy, tivi, tủ lạnh… để giải quyết nhu cầu sinh hoạt như những gia đình công nhân khác. Tuy nhiên, vợ chồng anh Quân cũng rất tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi phí như đi thăm quan, nghỉ mát cả gia đình…

“Từ khi lấy nhau đến nay gần 10 năm, tôi với vợ mới chỉ một lần đi nghỉ mát với nhau, dịp đó là tại Hạ Long (Quảng Ninh), còn lại chỉ loanh quanh đi về quê và đưa con vào trung tâm Hà Nội chơi” - anh Quân cho biết.

Sau 10 năm phấn đấu, năm 2021, gia đình anh Quân đã mua được căn hộ 58m2 tại Chung cư Thăng Long Green City (xã Kim Chung, Đông Anh) với giá khoảng 800 triệu đồng. Để có số tiền trên, gia đình anh Quân đã tích lũy được 500 triệu đồng, vay họ hàng 300 triệu đồng.

Từ khi không phải thuê nhà, được ở trong ngôi nhà từ mồ hôi, công sức của hai vợ chồng, gia đình rất phấn khởi.

“Từ khi ở nhà mình, tôi thấy nhiều điểm lợi: Không mất tiền thuê nhà, các con được an tâm học hành - không phải lo khi đến cấp 3 do không có hộ khẩu Hà Nội thì không được dự thi vào trường công; có không gian sinh hoạt riêng… Giờ đây, hai vợ chồng chỉ “an cư, lạc nghiệp” - anh Quân khẳng định.

Theo chia sẻ của anh Quân, để mua được nhà ở Hà Nội rất khó, nhưng chỉ cần phấn đấu trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, chăm chỉ làm việc, tiết kiệm và có sự hỗ trợ của gia đình... thì có thể thực hiện được. Ngoài ra, công nhân phải vô cùng tiết kiệm, chi li tính toán trong sinh hoạt, đời sống để tích lũy từng trăm nghìn đồng...

Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội cho biết, hiện nay tổng số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội là khoảng 164.900 người. Trong đó 60% là người lao động ngoại tỉnh.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân nghèo mong sớm mua được nhà ở xã hội

Minh Hương |

Tại Chương trình Tết sum Vầy – Xuân gắn kết 2023 cho công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên ngày 8.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành tập trung triển khai quyết liệt xây dựng đề án xây 1 triệu căn hộ, nhà ở xã hội cho người nghèo, công nhân. Trước thông tin này, công nhân ngoại tỉnh mong sớm có nhiều dự án nhà ở xã hội và được tiếp cận với giá tốt.

Chủ trọ lao đao vì… công nhân bị giảm giờ làm

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Khi công nhân bị giảm giờ làm, nhiều người chọn nghỉ việc, về quê. Các chủ trọ gần Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) không có khách thuê trong khi phải trả mối nợ ngân hàng tiền vay xây dựng khu trọ. Họ rơi vào cảnh lao đao, tìm đủ mọi cách xoay xở, thậm chí phải đổi chủ, bán tài sản...

Tặng 160 suất quà cho công nhân tại Chương trình “Tết sum vầy"

Hoàng Hoa |

Nghệ An - Ngày 9.1, LĐLĐ huyện Kỳ Sơn tổ chức Chương trình “Tết sum vầy, Xuân gắn kết” năm 2023. Ông Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 160 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tham dự chương trình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công nhân nghèo mong sớm mua được nhà ở xã hội

Minh Hương |

Tại Chương trình Tết sum Vầy – Xuân gắn kết 2023 cho công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên ngày 8.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành tập trung triển khai quyết liệt xây dựng đề án xây 1 triệu căn hộ, nhà ở xã hội cho người nghèo, công nhân. Trước thông tin này, công nhân ngoại tỉnh mong sớm có nhiều dự án nhà ở xã hội và được tiếp cận với giá tốt.

Chủ trọ lao đao vì… công nhân bị giảm giờ làm

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Khi công nhân bị giảm giờ làm, nhiều người chọn nghỉ việc, về quê. Các chủ trọ gần Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) không có khách thuê trong khi phải trả mối nợ ngân hàng tiền vay xây dựng khu trọ. Họ rơi vào cảnh lao đao, tìm đủ mọi cách xoay xở, thậm chí phải đổi chủ, bán tài sản...

Tặng 160 suất quà cho công nhân tại Chương trình “Tết sum vầy"

Hoàng Hoa |

Nghệ An - Ngày 9.1, LĐLĐ huyện Kỳ Sơn tổ chức Chương trình “Tết sum vầy, Xuân gắn kết” năm 2023. Ông Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 160 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tham dự chương trình.