Theo Báo Bắc Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Nguyễn Thị Thảo (SN 1989) ở thôn Ngọc Mai, xã Chu Điện (Lục Nam).
Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 5.9, chị Hoàng Thị Viên (SN 2000) ở thôn Trung Tâm, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên (Yên Bái) bị kẻ gian phá khóa tủ đồ cá nhân tại Công ty TNHH Luxshare - ICT thuộc Khu Công nghiệp Vân Trung 2, xã Nội Hoàng (Yên Dũng).
Tải sản mất trộm gồm 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 8 Pro; tổng trị giá tài sản khoảng 13 triệu đồng.
Tiến hành điều tra, ngày 9.9, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Yên Dũng) phối hợp với Công an xã Nội Hoàng làm rõ Nguyễn Thị Thảo đã trộm cắp số tài sản trên.
Bước đầu đối tượng khai nhận, do làm cùng công ty, có tủ để đồ cá nhân ngay phía dưới tủ để đồ của nạn nhân nên quan sát, biết được mật mã mở tủ. Sáng 5.9, lợi dụng thời điểm vắng người, Thảo mở khóa tủ trộm cắp 2 điện thoại trên mang đi cất giấu.
Trước đó không lâu, một kẻ gian trộm đồ của công nhân cũng bị bắt giữ. Cụ thể, ngày 29.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thế (SN 1991) ở thôn Trại Găng, xã Vô Tranh (Lục Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Bước đầu, Nguyễn Văn Thế khai nhận đã từng làm công nhân tại doanh nghiệp trên. Sau khi nghỉ việc (khoảng vài tháng trước), Thế vẫn giữ thẻ công nhân nên tìm cách đột nhập vào trộm cắp tài sản.
Khoảng 21 giờ ngày 23.8, đối tượng dùng thẻ công nhân để qua mặt lực lượng bảo vệ của doanh nghiệp rồi đến vô hiệu hóa mật khẩu tủ để đồ cá nhân của anh Lê Xuân Thanh (SN 1989) ở thôn Ao Sen, xã Vô Tranh trộm cắp 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7.
Với thủ đoạn tương tự, trong các ngày 22 và 24.8, Nguyễn Văn Thế còn hai lần đột nhập, phá khóa tủ của công nhân tại Công ty TNHH Luxshare-ICT để trộm cắp tài sản.
Trao đổi với phóng viên, một công nhân trong công ty cho biết, do quy định của công ty không cho mang bất kỳ đồ kim loại nào vào trong xưởng sản xuất, nên công nhân buộc phải để các đồ đạc, trong đó giá trị nhất là điện thoại di động tại các tủ đồ.
Vẫn theo công nhân này, khoá là do công nhân tự mua. Nhưng do không được mang đồ kim loại vào nên công nhân không thể mua các loại khoá có chìa khoá mà phải mua khóa số (không cần chìa khoá). Vì vậy, nếu người bên cạnh có ý đồ xấu thì chỉ cần nhìn được mã số là có thể lợi dụng lúc vắng người để mở tủ đồ, “khoắng” đồ đạc của công nhân. Tình trạng này khiến nhiều công nhân lo lắng, bức xúc. Đây cũng là một vấn đề mà công nhân nêu kiến nghị trong vụ 5.000 công nhân ngừng việc tập thể vừa qua.
Về vấn đề người lao động bị mất đồ tại tủ đồ, trong thông báo số 4 ngày 13.9 về giải quyết các kiến nghị của công nhân liên quan đến vụ ngừng việc tập thể trên, Công ty TNHH Luxshare – ICT (Vân Trung) chỉ cho biết, công ty đã yêu cầu bộ phận Bảo an phải tiếp nhận và xử lý ngay khi có ý kiến phản ánh của người lao động. Nếu chưa được xử lý thoả đáng, người lao động có thể báo cáo với Bộ phận Hành chính hoặc Công đoàn để tham gia xử lý.