Công nhân khu nhà ở xã hội 'kêu cứu' vì bị tăng phí dịch vụ, ngưng cấp điện

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Hiện nay, cuộc sống của công nhân, người lao động đang rất khó khăn, phải chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống khi vừa trải qua đợt đại dịch COVID-19 và tình hình vật giá leo thang. Nhưng mới đây, chủ đầu tư khu nhà ở xã hội IDICO (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) lại “rập rịch” tăng giá dịch vụ khiến công nhân bức xúc, không đồng tình và bị ngừng cung cấp điện.

Công nhân bất bình vì tăng phí vận hành cao “ngất ngưởng”

Trong đơn gửi tới các cơ quan chức năng, có hơn 40 hộ dân sinh sống tại các dãy nhà B3, B4, B13 sinh sống tại khu nhà ở xã hội IDICO (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) đang kêu cứu về việc bị cắt điện. Nguyên nhân do các hộ dân này không đồng ý tăng chi phí vận hành với mức quá cao tại khu nhà ở xã hội này.

Chị Vũ Thị Phượng, (36 tuổi, hộ dân sinh sống tại dãy nhà B4) cho biết: “Trước đây, tôi là giáo viên, nhưng do đợt dịch COVID-19 vừa qua quá khó khăn nên tôi đã nghỉ, chuyển qua làm nghề bán hàng rong. Chồng tôi làm công nhân tại KCN Nhơn Trạch 2, hiện cuộc sống gia đình rất khó khăn vì đang phải gồng gánh nuôi 3 người con ăn học, trong đó có một cháu mới 6 tháng tuổi. Căn nhà ở xã hội diện tích trên 33m2 mua được 8 năm nhưng vẫn đang phải trả góp 1,5 triệu đồng/tháng”. 

Chị Phượng chia sẻ bữa ăn đạm bạc của cả gia đình 5 người chỉ có duy nhất một món trứng. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chị Phượng chia sẻ bữa ăn đạm bạc của cả gia đình công nhân 5 người chỉ có duy nhất một món trứng. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo chị Phượng, do cuộc sống quá khó khăn, nên khi nhận thông báo tăng giá vận hành lên trên 70% là quá cao vì thu nhập của hai vợ chồng chị mỗi tháng chỉ khoảng 12 triệu đồng, phải sống chắt bóp mới đủ sống. Do đó, khi nhận thông báo tăng giá cao như vậy, gia đình tôi không đồng tình vì không thể “gồng” thêm mỗi tháng hơn 2 triệu đồng ” - chị Phượng nói.

Tuy nhiên, khi gia đình chị Phượng không đóng tiền dịch vụ thì điện bị cắt đột ngột. Chị Phượng nói: “Ngày 29.6, khi tôi đi bán hàng về thì thấy bị cắt điện khiến cuộc sống đảo lộn. Tôi tới hỏi ban quản lý thì mới biết nguyên nhân là do chưa đóng tiền dịch vụ”.

Anh Nguyễn Duy Thường (38 tuổi), làm việc tại KCN Nhơn Trạch 1, đã sinh sống 8 năm nay tại dãy nhà B13, Khu Nhà ở xã hội và là một thành viên ban quản trị cho hay: Vào năm 2020, chúng tôi nhận được thông báo tăng phí dịch vụ khoảng 70%, sau khi lấy ý kiến thì người dân phản đối nhiều, đại đa số người dân không đồng tình vì tăng quá cao và tăng không có sự đồng thuận của người dân. Trong khi đại đa số hộ dân là công nhân, thu nhập rất thấp, nhiều gia đình chỉ có một người đi làm, nên cuộc sống rất khó khăn.

“Muốn tăng giá phải họp cư dân để tạo được sự đồng thuận, mức tăng vừa phải chứ thông báo cắt điện làm các hộ dân hoảng sợ, lo lắng phải đóng, nhưng họ cũng không đồng tình” - anh Thường nói. 

Sẽ đối thoại với các hộ dân để tìm tiếng nói chung

Theo tìm hiểu của phóng viên, các hộ dân đa phần là các công nhân, người lao động (NLĐ) có thu nhập thấp, được mua nhà ở xã hội theo hình thức trả góp từ năm 2014 đến nay. Hiện tại, khu nhà ở xã hội IDICO có 1.500 căn nhưng đều đã được bán hoặc cho thuê.

Nhà ở xã hội IDICO đa phần là công nhân lao động sinh sống. Ảnh: Hà Anh Chiến
Nhà ở xã hội IDICO đa phần là công nhân lao động sinh sống. Ảnh: Hà Anh Chiến

Vấn đề tăng giá dịch vụ được đề cập từ năm 2020 đến nay nhưng bị hộ dân phản đối vì mức tăng cao. Cụ thể, theo thông báo tới các hộ dân mức tăng thấp nhất đối với căn bộ trên 33m2 là từ 100.000 đồng lên 171.000 đồng/căn hộ, mức cao nhất đối với căn hộ trên 53m2 là từ 170.000 đồng lên 305.000 đồng/căn hộ.

Liên quan vấn đề tăng phí vận hành và cắt điện các hộ dân, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Đoàn Thị Thảo - Phó Phòng quản lý dự án Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO, Phụ trách Nhà ở xã hội IDICO - cho biết: "Hiện nay, chi phí vận hành đang lỗ và mãi đến năm 2020 chúng tôi mới có thông báo tăng phí vận hành. Còn việc không tổ chức họp các hộ dân là do ban quản trị. Ngày trước đã thành lập Ban quản trị và báo mức giá mới nhưng không thông báo cho dân, không lấy ý kiến, tổ chức họp dân. Do đó, công ty mới dán thông báo và thực hiện tiếp một bước là đã lấy ý kiến các hộ dân bằng phiếu và gửi từng hộ, sau đó các hộ dân điền thông tin đồng ý hoặc không đồng ý, rồi công ty mới thu lại".

Còn việc cắt điện của các hộ dân, theo đại diện công ty do trong hợp đồng có nêu nếu các hộ dân không đóng tiền vận hành thì công ty có quyền cắt điện. Tuy nhiên, đại diện này cũng thừa nhận là nội dung này chỉ áp dụng đối với các hợp đồng sau này, khoảng từ năm 2015.

Về mức giá, đại diện công ty cũng cho hay, đã có giải trình đối với các sở ban ngành và cho biết sắp tới sẽ mời các hộ dân lên làm việc và công ty muốn gặp đối thoại với hộ dân để tìm tiếng nói chung.

Sáng 7.7, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Trần Văn Hà - Chủ tịch thị trấn Hiệp Phước - cho biết: "Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã cùng UBND huyện khảo sát thực tế. Hiện nay, huyện đã giao lại cho Phòng quản lý đô thị phối hợp với địa phương để mời chủ doanh nghiệp lên làm việc và chúng tôi cũng đang chờ Phòng quản lý đô thị".

UBND huyện Nhơn Trạch yêu cầu báo cáo trước ngày 10.7

Sau khi công nhân người lao động có đơn cầu cứu về việc bị cắt điện do không đồng ý tăng chi phí vận hành tại khu nhà ở xã hội IDICO, mới đây UBND huyện Nhơn Trạch đã có văn bản giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND thị trấn Hiệp Phước, Điện lực Nhơn Trạch và các đơn vị có liên quan làm việc, đối thoại với người dân, Ban quản trị nhà chung cư, Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO (Chủ đầu tư dự án). Báo cáo kết quả về huyện trước ngày 10.7.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Khắc phục hàng loạt vi phạm chính sách nhà ở xã hội mà Báo Lao Động nêu

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Ninh - Ngoài số tiền xử phạt hành chính 340 triệu đồng các chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách nhà nước, hiện Sở Xây dựng đang đốc thúc các đơn vị này thực hiện thu hồi lại 89 căn nhà ở xã hội bán cho không đúng đối tượng và không đảm bảo trình tự theo quy định. Đồng thời, hoàn trả lại số tiền đã thu chênh ngoài hợp đồng của người dân.

Đồng Nai: Triển khai 7 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với 8.000 căn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 31.5, tại buổi làm việc về triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã đề nghị các địa phương có đông công nhân sớm khởi công 2-3 dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu trước mắt về nhà ở cho người dân.

Đồng Nai: Đầu tư 2.539 tỉ đồng xây dựng 2.500 căn nhà ở xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó, đối với nhà ở xã hội sẽ xây dựng 2.500 căn tương ứng với 200.000 m2 sàn, vốn đầu tư nhà ở xã hội là 2.539 tỉ đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Khắc phục hàng loạt vi phạm chính sách nhà ở xã hội mà Báo Lao Động nêu

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Ninh - Ngoài số tiền xử phạt hành chính 340 triệu đồng các chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách nhà nước, hiện Sở Xây dựng đang đốc thúc các đơn vị này thực hiện thu hồi lại 89 căn nhà ở xã hội bán cho không đúng đối tượng và không đảm bảo trình tự theo quy định. Đồng thời, hoàn trả lại số tiền đã thu chênh ngoài hợp đồng của người dân.

Đồng Nai: Triển khai 7 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với 8.000 căn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 31.5, tại buổi làm việc về triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã đề nghị các địa phương có đông công nhân sớm khởi công 2-3 dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu trước mắt về nhà ở cho người dân.

Đồng Nai: Đầu tư 2.539 tỉ đồng xây dựng 2.500 căn nhà ở xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó, đối với nhà ở xã hội sẽ xây dựng 2.500 căn tương ứng với 200.000 m2 sàn, vốn đầu tư nhà ở xã hội là 2.539 tỉ đồng.