Công khai kịp thời quy hoạch, dự án để chặn 'sốt đất'

ThS Phạm Văn Chung |

Có thể nói, hiện nay trên khắp cả nước nơi nào cũng "sốt đất". Đất đang là tài sản có giá trị lớn được nhiều người quan tâm đầu tư.

Nhiều người giàu lên rất nhanh nhờ mua bán, sang tay quyền sử dụng đất. Cũng có nhiều người chịu thiệt thòi khi đất đai, nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng người khác hưởng lợi.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng "sốt đất" nhưng chủ yếu là do người dân thiếu thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là các dự án đang trong giai đoạn khảo sát, cho chủ trương hoặc chuẩn bị triển khai.

Việc thiếu thông tin dẫn đến một số đối tượng "cò đất" khi nắm thông tin đã thu gom đất sau đó cố tình 'thổi giá' tạo ra "sốt đất" ảo.

Khi được "thổi" thì giá đất đã tăng rất cao so với thực tế thì các đối tượng sang nhượng hết số đất được "thổi giá" và chúng rút đi để trục lợi.

Việc các đối tượng kiếm lời xong rút đi hay còn gọi là 'lướt sóng' thì những người cuối cùng "ôm" phải số đất bị "thổi giá" là người bị thiệt hại nhiều nhất.

Cơ quan chức năng đã làm nhiều biện pháp để ngăn chặn, tuy nhiên tình trạng "cò đất" cố tình thổi giá để trục lợi vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi và ngày càng nghiêm trọng, phổ biến hơn. Vì vậy, việc cung cấp, công khai, kịp thời thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kịp thời có vai trò rất quan trọng.

Điều này không những hạn chế tình trạng lợi dụng thiếu thông tin của người dân sở tại để "thổi giá" mà còn hạn chế việc nhiễu loạn thông tin, gây mất trật tự an toàn xã hội. Đây cũng là vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của người dân, nhất là cùng thôn quê, ngoại thành...

Ngoài ra, việc còn thổi giá đất còn để lại những hậu quả xã hội rất lớn như người dân bao đời sống trồng trọt, chăn nuôi gắn với đất đai không có đất sản xuất vì các dự án "ma" được dựng lên mà đất đai bị bỏ hoang, cằn cỗi. Người dân thất nghiệp, không có đất sản xuất dễ sa ngã vào tệ nạn, tội phạm, nhất là thanh thiếu niên.

Bởi vì, sau khi bán đất có sẵn tiền nhưng lại rơi vào thất nghiệp, nhàn rỗi nên khả năng sa ngã, dính vào tệ nạn là rất cao…

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng ngoài việc nắm bắt thông tin để xử lý kịp thời tình trạng "cò đất" lũng đoạn, "thổi giá" để trục lợi thì cần công khai kịp thời, đầy đủ thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng như tình hình triển khai các dự án. Điều này sẽ giúp cho người dân nắm bắt được thông tin để bảo vệ quyền lợi của mình hạn chế thiệt thòi, đồng thời ngăn chặn tình trạng 'thổi giá' đất trục lợi của các đối tượng xấu.

ThS Phạm Văn Chung
TIN LIÊN QUAN

Sốt đất ở Quảng Trị: Nhà đầu tư "mắc cạn" vì khó vay vốn từ ngân hàng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Mua đất lúc giá lên cao rồi sau đó đứng yên, không ít nhà đầu tư bất động sản gặp khó vì không vay vốn được từ phía ngân hàng để xuống tiền, buộc phải tìm cách bán cắt lỗ hàng trăm triệu đồng.

Thị trường đang ấm lại, liệu có sốt đất vào đầu năm 2022?

CAO NGUYÊN |

Sau khi các tỉnh thành nới rộng giãn cách, giao dịch đất tại nhiều địa phương nhộn nhịp trở lại. Tuy nhiên, nhiều nơi đã có dấu hiệu đẩy giá, làm nóng thị trường… khiến nhiều người lo ngại kịch bản sốt đất bùng trở lại vào đầu năm sau.

Sốt đất gần dự án của Vingroup ở Quảng Trị: Cò biến mất, giá đất giảm nhiệt

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Khoảng 1 tuần trở lại, hiện tượng sốt đất gần khu đất thuộc dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Nam Đông Hà (phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) của Vingroup bắt đầu giảm nhiệt.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Sốt đất ở Quảng Trị: Nhà đầu tư "mắc cạn" vì khó vay vốn từ ngân hàng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Mua đất lúc giá lên cao rồi sau đó đứng yên, không ít nhà đầu tư bất động sản gặp khó vì không vay vốn được từ phía ngân hàng để xuống tiền, buộc phải tìm cách bán cắt lỗ hàng trăm triệu đồng.

Thị trường đang ấm lại, liệu có sốt đất vào đầu năm 2022?

CAO NGUYÊN |

Sau khi các tỉnh thành nới rộng giãn cách, giao dịch đất tại nhiều địa phương nhộn nhịp trở lại. Tuy nhiên, nhiều nơi đã có dấu hiệu đẩy giá, làm nóng thị trường… khiến nhiều người lo ngại kịch bản sốt đất bùng trở lại vào đầu năm sau.

Sốt đất gần dự án của Vingroup ở Quảng Trị: Cò biến mất, giá đất giảm nhiệt

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Khoảng 1 tuần trở lại, hiện tượng sốt đất gần khu đất thuộc dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Nam Đông Hà (phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) của Vingroup bắt đầu giảm nhiệt.