Công an xuất hiện, “nhà máy” sữa New Zealand bỗng dưng... hết hàng

QUANG ĐẠI |

Khi cơ quan công an, quản lý thị trường có mặt kiểm tra, “nhà máy” sữa New Zealand tại Vinh không còn sản phẩm nào, dù trước đó không lâu còn tổ chức bán hàng tấp nập tại đây.

Lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 11 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết trong ngày 28.11, đã tổ chức đoàn kiểm tra bên trong “nhà máy” sữa New Zealand tại khối 2, phường Vinh Tân (TP. Vinh).

“Khi chúng tôi vào kiểm tra, cùng với công an, cán bộ UBND phường Vinh Tân, thì không tìm thấy bất cứ hộp sữa nào. Phía Công ty sữa New Zealand báo cáo đây chỉ là mô hình nhà máy, không có hoạt động sản xuất”, lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 11 thông tin và cho biết thêm nếu phát hiện có sản phẩm, sẽ tổ chức niêm phong, lấy mẫu xét nghiệm.

Công an Nghệ An kiểm tra bên trong “nhà máy” sản xuất sữa New Zealand tại TP. Vinh vào sáng 28.11. Ảnh: QĐ
Công an Nghệ An kiểm tra bên trong “nhà máy” sản xuất sữa New Zealand tại TP. Vinh vào sáng 28.11. Ảnh: QĐ

Ông Nguyễn Văn Hường - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, đối với sự việc liên quan nhà máy Công ty sữa New Zealand tại thành phố Vinh, đã giao Đội QLTTT số 11 phối hợp kiểm tra, xử lý.

“Quan điểm của chúng tôi là làm chặt chẽ, xử lý nghiêm nếu có hành vi vi phạm”, ông Nguyễn Văn Hường nói.

Sự việc kho hàng tại “nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh “bỗng dưng” không còn sản phẩm là điều khá bất thường, bởi vì trước đó không lâu, các hoạt động tham quan, bán hàng diễn ra tấp nập tại đây.

Lượng người cao tuổi về đây rất nhiều và mang theo số lượng lớn sữa đã mua từ đây.

Sữa bột nguyên liệu bên trong “nhà máy” sữa New Zealand tại Tp. Vinh. Ảnh: QĐ
Sữa bột nguyên liệu bên trong “nhà máy” sữa New Zealand tại Tp. Vinh. Ảnh: QĐ

Lãnh đạo phường Vinh Tân cho biết, đang chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, theo dõi sát hoạt động tại “nhà máy” sữa New Zealand ở khối 2, để có biện pháp xử lý theo quy định.

Như Lao Động đã thông tin, thời gian gần đây, Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand (địa chỉ tại Hà Nội), được sự giới thiệu của tổ chức Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An đã chở nhiều đoàn người cao tuổi đến tham quan “nhà máy” sữa tại TP. Vinh và nhận quà tặng, nhưng lại tổ chức quảng cáo bán hàng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vì sao người dân vẫn nườm nượp thăm “nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh?

QUANG ĐẠI |

Mặc dù cơ quan truyền thông đã cảnh báo hiện tượng “mượn danh” tham quan nhà máy sữa để bán hàng, hàng trăm người già vẫn được xe chở đến tham quan “nhà máy” sữa New Zealand tại Vinh.

Mục sở thị “nhà máy” sản xuất sữa New Zealand có dấu hiệu bất thường

Quang Đại |

Đối lập với vẻ bề ngoài rực rỡ, hoành tráng, phía trong khu vực được giới thiệu là nhà máy sản xuất sữa của Công ty Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand chỉ là một nhà kho cũ rộng khoảng 800m2 của Công ty CONTAINER Nghệ An, mới được thuê lại chưa lâu.

Bất thường “nhà máy” sữa New Zealand tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Doanh nghiệp mời các cụ ở Nghệ An đi tham quan nhà máy sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand tại TP. Vinh, nhưng điều bất thường là các cụ không được vào. Lãnh đạo Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An muốn đi xem nhà máy cũng bị khất lần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao người dân vẫn nườm nượp thăm “nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh?

QUANG ĐẠI |

Mặc dù cơ quan truyền thông đã cảnh báo hiện tượng “mượn danh” tham quan nhà máy sữa để bán hàng, hàng trăm người già vẫn được xe chở đến tham quan “nhà máy” sữa New Zealand tại Vinh.

Mục sở thị “nhà máy” sản xuất sữa New Zealand có dấu hiệu bất thường

Quang Đại |

Đối lập với vẻ bề ngoài rực rỡ, hoành tráng, phía trong khu vực được giới thiệu là nhà máy sản xuất sữa của Công ty Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand chỉ là một nhà kho cũ rộng khoảng 800m2 của Công ty CONTAINER Nghệ An, mới được thuê lại chưa lâu.

Bất thường “nhà máy” sữa New Zealand tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Doanh nghiệp mời các cụ ở Nghệ An đi tham quan nhà máy sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand tại TP. Vinh, nhưng điều bất thường là các cụ không được vào. Lãnh đạo Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An muốn đi xem nhà máy cũng bị khất lần.