Công an vào cuộc vụ xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm môi trường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm môi trường mà Báo Lao Động phản ánh.

Ngày 2.11, UBND huyện Lương Sơn xác nhận, đơn vị đã có văn bản giao các cơ quan chức năng và Công an huyện kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm trong vụ xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm môi trường theo nội dung thông tin Báo Lao Động phản ánh.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn cho biết - hiện đã giao cho các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra công tác lưu trú của lao động trong các cơ sở sản xuất, vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Lâm sản Vinh Vân (Công ty Vinh Vân).

Đồng thời, đơn vị sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) kiểm tra về công tác đảm bảo phòng cháy, chữa cháy của xưởng ván ép nêu trên.

Theo vị lãnh đạo này, nếu phát hiện Công ty Vinh Vân vi phạm, sẽ xử lý theo đúng quy định.

Công ty Vinh Vân đã bị xử phạt 40 triệu đồng vì xây dựng nhà xưởng khi chưa được cấp phép. Ảnh: Minh Nguyễn.
Công ty Vinh Vân đã bị xử phạt 40 triệu đồng vì xây dựng nhà xưởng khi chưa được cấp phép. Ảnh: Minh Nguyễn

Còn theo tìm hiểu của PV, ngày 9.7.2021, UBND Lương Sơn đã ra quyết định xử phạt Công ty Vinh Vân 40 triệu đồng vì xây dựng 3 nhà xưởng khi chưa được cấp phép.

UBND huyện Lương Sơn cũng yêu cầu Công ty Vinh Vân phải làm thủ tục để cấp phép, nếu trong thời gian 60 ngày (kể từ ngày ra quyết định) không xuất trình được giấy phép xây dựng thì sẽ áp dụng buộc tháo dỡ công trình.

Tuy nhiên đến nay đã hơn 2 năm, mọi hoạt động của Công ty Vinh Vân vẫn diễn ra bình thường, thậm chí còn liên tục gây ô nhiễm môi trường khiến người dân khu vực xung quanh bức xúc.

Nước thải có màu đen từ xưởng ván ép của Công ty Vinh Vân. Ảnh: Minh Nguyễn
Nước thải có màu đen từ xưởng ván ép của Công ty Vinh Vân. Ảnh: Minh Nguyễn

Trước đó, ngày 30.10, Báo Lao Động có bài "Xưởng ván ép rộng gần 2ha hoạt động không phép, bức tử môi trường" phản ánh về việc xưởng ván ép của Công ty TNHH lâm sản Vinh Vân (Công ty Vinh Vân) hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Theo ghi nhận của PV, xưởng ván ép của Công ty Vinh Vân được xây dựng kiên cố trên diện tích rộng gần 2ha. Nhìn từ xa, có thể thấy rõ ống xả đua nhau nhả khói đen kịt lên bầu trời.

Chị Bùi Thị Xoa (xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn) cho biết: “Nhà tôi ở ngay sát xưởng ván ép Vinh Vân. Họ hoạt động được khoảng 4 năm nay, ngày nào cũng xả khói đen kịt khiến các thành viên trong gia đình tôi cảm thấy cay mắt, tức ngực, khó thở”.

Cơ sở không phép này có vị trí gần các hộ dân. Ảnh: Minh Nguyễn
Cơ sở không phép này có vị trí gần các hộ dân. Ảnh: Minh Nguyễn

Ông Vũ Đức Thanh - Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho hay - khu vực xưởng gỗ trên là thuộc Công ty Vinh Vân, với diện tích khoảng gần 2ha. Xưởng gỗ ép này chưa đầy đủ thủ tục và chưa được cấp phép hoạt động.

Còn ông Nguyễn Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết, ngay sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh, lãnh đạo huyện đã tiến hành họp và giao Văn phòng UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, UBND xã Cao Sơn, các phòng ban liên quan thực hiện xử lý xưởng ván ép hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường.

Theo ông Đức, quan điểm của địa phương là giải quyết dứt điểm, không bao che.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xử lý xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm mà Lao Động phản ánh

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND xã Cao Sơn xử lý dứt điểm xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm mà Báo Lao Động phản ánh.

Xưởng ván ép rộng gần 2ha hoạt động không phép, bức tử môi trường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Nhiều năm qua, xưởng ván ép ở huyện Lương Sơn hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Xử lý nghiêm loạt xưởng keo hoạt động chui ở sát bờ sông Đà Hoà Bình

Nhóm PV |

Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra, rà soát các xưởng keo hoạt động chui sát bờ sông Đà.

Người dân chung cư Tecco Skyvillen căng băng rôn đòi sổ đỏ sau 5 năm chờ đợi

Anh Vũ - Anh Huy |

Hà Nội - Mặc dù đã thanh toán tiền và nhận nhà ở từ 5 năm trước, nhưng cư dân sống tại toà chung cư Tecco Skyvillen (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) vẫn chưa được chủ đầu tư làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn về thời điểm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Vương Trần - Giang Linh |

Qua nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình tại Kỳ họp thứ 6, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, còn nhiều nội dung nhiều phương án khác nhau chưa thống nhất, do đó, kiến nghị Quốc hội cần thận trọng xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thông qua dự án luật này.

Làm rõ vai trò của Bộ GDĐT trong quản lý chương trình, sách giáo khoa

PGS.TS Đỗ Ngọc Thống - Chủ biên Chương trình môn Ngữ văn 2018 |

Theo dõi chương trình trao đổi của các đại biểu Quốc hội tại phiên họp toàn thể trên hội trường về vấn đề chương trình và sách giáo khoa (SGK) mới, là người đã tham gia nhiều lần biên soạn chương trình và SGK, tôi có một vài trao đổi để làm rõ thêm vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trong việc quản lý những nội dung này.

Dân chung cư Nha Trang tố chủ đầu tư thất hứa, tự ý tách sổ đỏ cầm ngân hàng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Người dân mua chung cư tại Dự án Scenia Bay Residences (Scenia Bay Nha Trang) phản ánh việc Công ty Cổ phần Nha Trang Bay thất hứa, không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn hộ chung cư.

Huấn luyện viên Park Hang-seo viết tâm thư gửi ông Mai Đức Chung

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã viết tâm thư gửi đến huấn luyện viên Mai Đức Chung khi nhà cầm quân 72 tuổi sắp sửa chia tay đội tuyển nữ Việt Nam.

Xử lý xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm mà Lao Động phản ánh

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND xã Cao Sơn xử lý dứt điểm xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm mà Báo Lao Động phản ánh.

Xưởng ván ép rộng gần 2ha hoạt động không phép, bức tử môi trường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Nhiều năm qua, xưởng ván ép ở huyện Lương Sơn hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Xử lý nghiêm loạt xưởng keo hoạt động chui ở sát bờ sông Đà Hoà Bình

Nhóm PV |

Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra, rà soát các xưởng keo hoạt động chui sát bờ sông Đà.