Công an và người Cần Thơ ra đường đẩy xe giúp dân 'vượt' triều cường

Thành Nhân |

Sáng ngày 19.10, triều cường tiếp tục dâng cao, nhiều tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ bị ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Lực lượng công an và nhiều người dân đã cùng chung tay hỗ trợ người đi đường vượt qua các điểm ngập trong triều cường.
Buổi sáng thứ 2 (ngày 19.10.2020) nhiều tuyến đường bị ngập ảnh hưởng do triều cường dâng cao ảnh hưởng đến người dân khi đi làm,....Ảnh: Thành Nhân
Sáng thứ Hai (ngày 19.10) nhiều tuyến đường tiếp tục bị ngập ảnh hưởng do triều cường dâng cao ảnh hưởng đến người dân khi đi làm,... Ảnh: Thành Nhân
Lực lượng công an, bảo vệ dân phố có mặt tại các điểm nóng triều cường dâng cao hỗ trợ người dân “vượt” qua triều cường. Ảnh: Thành Nhân
Lực lượng công an, bảo vệ dân phố có mặt tại các điểm nóng triều cường dâng cao hỗ trợ người dân “vượt” qua triều cường. Ảnh: Thành Nhân
Lực lượng công an, bảo vệ dân phố có mặt tại các điểm nóng triều cường dâng cao hỗ trợ người dân “vượt” qua triều cường. Ảnh: Thành Nhân
Rất nhiều xe máy gặp khó khăn để di chuyển qua các điểm ngập. Lực lượng công an, bảo vệ dân phố đã có mặt tại các điểm nóng hỗ trợ người dân “vượt” qua triều cường. Ảnh: Thành Nhân
Nhiều xe chết máy do nước ngập trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều), Công an phường An Khánh giúp người dân sửa xe. Ảnh: Thành Nhân
Nhiều xe chết máy do nước ngập trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều), Công an phường An Khánh giúp người dân sửa xe. Ảnh: Thành Nhân
Nhiều xe chết máy do nước ngập trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều), Công an phường An Khánh giúp người dân sửa xe. Ảnh: Thành Nhân
Nhiều xe chết máy do nước ngập trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều). Lực lương Công an phường An Khánh giúp người dân sửa xe. Ảnh: Thành Nhân
Học sinh đến trường rất khó khăn. Ảnh: Thành Nhân
Học sinh đến trường rất khó khăn. Ảnh: Thành Nhân
Phụ huynh gặp khó khăn trong việc đưa con đến trường. Nhiều người dân gần khu vực bị ngập cũng tham gia cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân. Ảnh: Thành Nhân
Theo Bản tin dự báo thủy văn ngày 18.10 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mực nước sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất sáng ngày 18.10 trên sông Hậu tại Cần Thơ 2,15m trên báo động 3 là 0,15m. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên, sau đó biến đổi chậm. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông tại các tỉnh, thành như: Cần Thơ, Vĩnh Long và TP.HCM. Ảnh: Thành Nhân
Theo Bản tin dự báo thủy văn ngày 18.10 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mực nước sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất sáng ngày 18.10 trên sông Hậu tại Cần Thơ 2,15m trên báo động 3 là 0,15m. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên, sau đó biến đổi chậm. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông tại các tỉnh, thành như: Cần Thơ, Vĩnh Long và TP.HCM. Trong ảnh một bé trai nhìn triều cường dâng cao ở đoạn đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) Ảnh: Thành Nhân
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Tân Chủ tịch Cần Thơ đội mưa, lội nước kiểm tra các điểm nóng ngập lụt

Thành Nhân |

Chiều và tối ngày 18.10, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình triều cường gây ngập lụt tại các điểm nóng trên địa bàn nội ô Thành phố Cần Thơ.

Sông Hậu báo động 3, Cần Thơ đến hẹn lại ngập

Thành Nhân |

Triều cường trên sông Hậu tại Cần Thơ đạt mức báo động 3, cơ quan chức năng cảnh báo trong vài ngày tới, Thành phố Cần Thơ và nhiều đô thị hạ lưu sông Cửu Long sẽ lại bị ngập.

Triều cường dâng cao, Cần Thơ hỏa tốc chỉ đạo ứng phó

Thành Nhân |

Ngày 16.10, Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ cho biết, vừa có công văn hỏa tốc đề nghị các đơn vị, ngành chức năng có liên quan triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT, chủ động ứng phó với triều cường dâng cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tân Chủ tịch Cần Thơ đội mưa, lội nước kiểm tra các điểm nóng ngập lụt

Thành Nhân |

Chiều và tối ngày 18.10, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình triều cường gây ngập lụt tại các điểm nóng trên địa bàn nội ô Thành phố Cần Thơ.

Sông Hậu báo động 3, Cần Thơ đến hẹn lại ngập

Thành Nhân |

Triều cường trên sông Hậu tại Cần Thơ đạt mức báo động 3, cơ quan chức năng cảnh báo trong vài ngày tới, Thành phố Cần Thơ và nhiều đô thị hạ lưu sông Cửu Long sẽ lại bị ngập.

Triều cường dâng cao, Cần Thơ hỏa tốc chỉ đạo ứng phó

Thành Nhân |

Ngày 16.10, Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ cho biết, vừa có công văn hỏa tốc đề nghị các đơn vị, ngành chức năng có liên quan triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT, chủ động ứng phó với triều cường dâng cao.