Công an quận Hà Đông nói gì về những biển báo "bất lực" trên địa bàn?

ANH THƯ |

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phản hồi về việc có một con ngõ cụt chỉ dài chừng 100m (tại phường Mộ Lao), nhưng khiến cả chính quyền và người dân đau đầu suốt nhiều năm qua vì tình trạng đỗ xe bừa bãi gây ùn tắc.

Phản ánh tới Báo Lao Động, tập thể hộ dân thuộc 2 tổ hợp chung cư lớn là Seasons Avenue và Mulberry Lane (Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội) tỏ ra vô cùng bức xúc trước tình trạng giao thông "thảm họa" tại khu vực. Xuất phát từ việc nhiều ôtô đậu thành hàng dài liên tục, chiếm trọn 2 bên lòng đường.

Theo đó, 2 tổ hợp chung cư kể trên có gần 3.000 căn hộ, nhưng được thiết kế chỉ một lối ra vào là một con ngõ cụt, khá nhỏ, dân gian gọi là ngõ Dâu.

Về việc này, Công an quận Hà Đông cho biết, qua xác minh thông tin báo phản ánh là đúng. Nguyên nhân chủ yếu do giữa 2 tổ hợp chung cư có một đường đi ở giữa. Các hộ dân sống tại 2 chung cư này thường để xe ôtô dưới lòng đường, không để trong bãi xe của chưng cư dẫn đến cản trở giao thông khu vực này.

Theo Công an quận Hà Đông, tháng 11.2019, Ban Quản lý dự án Hà Đông tổ chức cắm biển "cấm dừng, đỗ" tại đường vào giữa 2 cụm dân chung cư này. Tiếp đó, tháng 12.2019, Ban Quản trị của 2 toà chung cư đã có công văn gửi UBND quận Hà Đông về việc xử phạt tình trạng đỗ xe sau biển cấm dừng, đỗ vào 2 toà chung cư.

Trong khi đó, Công an quận chưa nhận được hồ sơ pháp lý liên quan đến việc cắm biển báo trên để làm căn cứ cho công tác xử lý vi phạm nên công tác xử lý còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu dừng lại tuyên truyền nhắc nhở.

Công an quận đã chỉ đạo Công an phường Mộ Lao có văn bản tham mưu UBND phường biện pháp giải quyết tình trạng dừng đỗ gây cản trở giao thông ở 2 địa điểm trên.

Trong thời gian tới, Công an tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp ôtô dừng đỗ ở địa điểm báo nêu. Đồng thời, tham mưu UBND quận, Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc xử lý xe dừng đỗ sau biển báo "cấm dừng, đỗ" ở khu vực này.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

40 loại biển báo cấm theo quy chuẩn mới sẽ có hiệu lực từ 1.7

Văn Thắng - Đức Thiện |

Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019 do Bộ GTVT ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7 quy định nhiều loại biển cấm. Đây là loại biển báo giao thông để biểu thị các điều cấm. Nhóm biển báo cấm gồm 40 kiểu, bao gồm các biển báo giao thông được đánh số từ 101 đến 140.

Những biển báo “bất lực” ở quận Hà Đông: Rầm rộ ra quân xong... vẫn thế!

Long Nguyễn |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, sáng 6.5, lực lượng chức năng phường Mộ Lao (quận Hà Đông) đã ra quân tiến hành nhắc nhở những phương tiện dừng đỗ trái phép 2 bên ngõ Dâu. Tuy nhiên, sau đó gần như không đạt hiệu ứng nào đáng kể.

Hà Nội: Những biển báo "bất lực" ở quận Hà Đông

Long Nguyễn |

Tại phường Mộ Lao (Quận Hà Đông, TP. Hà Nội), có một con ngõ cụt chỉ dài chừng 100m nhưng khiến cả chính quyền và người dân đau đầu suốt nhiều năm qua vì tình trạng đỗ xe bừa bãi gây ùn tắc. Oái oăm ở chỗ, dù cả 2 đầu ngõ đều được cắm biển cấm dừng đỗ nhưng lại không phát huy tác dụng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

40 loại biển báo cấm theo quy chuẩn mới sẽ có hiệu lực từ 1.7

Văn Thắng - Đức Thiện |

Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019 do Bộ GTVT ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7 quy định nhiều loại biển cấm. Đây là loại biển báo giao thông để biểu thị các điều cấm. Nhóm biển báo cấm gồm 40 kiểu, bao gồm các biển báo giao thông được đánh số từ 101 đến 140.

Những biển báo “bất lực” ở quận Hà Đông: Rầm rộ ra quân xong... vẫn thế!

Long Nguyễn |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, sáng 6.5, lực lượng chức năng phường Mộ Lao (quận Hà Đông) đã ra quân tiến hành nhắc nhở những phương tiện dừng đỗ trái phép 2 bên ngõ Dâu. Tuy nhiên, sau đó gần như không đạt hiệu ứng nào đáng kể.

Hà Nội: Những biển báo "bất lực" ở quận Hà Đông

Long Nguyễn |

Tại phường Mộ Lao (Quận Hà Đông, TP. Hà Nội), có một con ngõ cụt chỉ dài chừng 100m nhưng khiến cả chính quyền và người dân đau đầu suốt nhiều năm qua vì tình trạng đỗ xe bừa bãi gây ùn tắc. Oái oăm ở chỗ, dù cả 2 đầu ngõ đều được cắm biển cấm dừng đỗ nhưng lại không phát huy tác dụng.