Công an Q.10 đi từng quán ăn, karaoke tuyên truyền về tác hại của rượu bia

Anh Tú |

TPHCM - Tối 7.7, nhiều chủ quán ăn, karaoke, quán bar có kinh doanh rượu bia ở đường Sư Vạn Hạnh quận 10, TPHCM đồng ý ký giấy cam kết nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia.

Để hạn chế những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra vì rượu, bia, tối ngày 7.7, CSGT quận 10 đã ra quân vận động các chủ quán ăn, nhà hàng, karaoke, quán bar.... có kinh doanh rượu bia ở đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 cùng tham gia tuyên truyền thông điệp “đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Thông qua hoạt động này, Công an Quận 10 mong muốn cụ thể hóa thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe” bằng cách quan tâm sâu sắc và triển khai một cách nhanh chóng để người dân nắm bắt, nâng cao ý thức chấp hành và không để xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc do rượu bia.

Ở mỗi điểm kinh doanh, tổ công tác mất từ 15-20 phút để "nói chuyện", chứng kiến đại diện điểm kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia.

Để buổi tuyên truyền sinh động hơn, tổ công tác đã cho chủ quán xem các đoạn clip về an toàn giao thông được dựng lại từ những tình huống thực tế đã xảy ra.

CSGT Công an Quận 10 ra quân tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe” đến với các quan nhậu, Kraoke trên địa bàn.
CSGT Công an Quận 10 ra quân tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe” đến với các quan nhậu, karaoke trên địa bàn.

"Trước mắt sẽ cố gắng vận động tuyên truyền chứ không phải áp đặt người dân. Mình muốn người dân nâng cao ý thức chấp hành và hiểu được mối nguy hiểm từ cồn. Người ta hiểu được tác hại thì người ta sẽ chấp hành nghiêm túc hơn", Thượng úy Trương Huỳnh Tuấn Anh – Cán bộ Tuyên truyền Đội CSGT quận 10 chia sẻ.

Sau khi được CSGT tuyên truyền, hàng loạt các chủ cửa hàng, quán ăn đồng ý ký bản cam kết nhắc nhở khách hàng của mình không lái xe khi sử dụng rượu, bia. Đồng thời, dán những biển cảnh báo ngay tại quán.

Chủ quán karaoke 64 cho biết thực hiện theo nội dung cam kết, cơ sở kinh doanh của anh sẽ tìm thêm nhiều cách đưa khách về nhà, chủ động bắt taxi cho khách
Chủ quán karaoke 64 cho biết thực hiện theo nội dung cam kết, cơ sở kinh doanh của anh sẽ tìm thêm nhiều cách đưa khách về nhà, chủ động bắt taxi cho khách.

Chị Lê Thị Thanh Hằng, chủ quán karaoke Phong Cách, nhận xét: “Buổi tuyên truyền sinh động, dễ hiểu. Đảm bảo an toàn cho “thượng đế” mỗi khi đến quán là một trong những nội dung được cơ sở kinh doanh của tôi đặt lên hàng đầu, vì thế tôi hoàn toàn đồng thuận và đã ký cam kết”.

"Cảnh sát khu vực đến tuyên truyền cho quán là điều cần thiết đưa các thông tin này đến khách hàng của mình. Nếu mà khách nào say quá thì mình mới đề nghị khách book grab chở về hoặc nếu khách muốn ngủ lại thì tại quán cũng có phòng, khi nào khách tỉnh sẽ tự chạy xe về", Anh Hoàng Anh Duẩn, chủ quán karaoke 64 cho biết sau khi ký cam kết.

Hàng loạt quán karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh đồng thuận ký cam kết sau khi nghe CSGT tuyên truyền.
Các quán karaoke đồng thuận ký cam kết sau khi nghe CSGT tuyên truyền.
 
Đội CSGT -Công an quận 10 dán băng rôn tuyên truyền tại các quán karaoke.

Trước đó, Ban An toàn giao thông TPHCM đã có văn bản đề nghị các Sở, ngành, cơ quan; tổ chức, đơn vị, UBND - Ban An toàn giao thông các quận, huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Phạt đến 10 triệu nếu kinh doanh rượu bia tại nơi không được phép

Kim Nhung (T/H) |

Cá nhân, tổ chức kinh doanh cần tuân thủ đúng theo quy định về các địa điểm không được phép bán rượu bia.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu bia trên mạng xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân viên chức lao động về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Gia tăng tai nạn giao thông do lái xe sử dụng rượu bia

Đặng Tiến |

Theo thống kê tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong những tháng đầu năm 2022 có xu hướng giảm, nhưng sang tới quý II/2022 các vụ TNGT nghiêm trọng có dấu hiệu gia tăng. Đáng chú ý, trong đó có không ít vụ tai nạn liên quan đến nồng độ cồn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phạt đến 10 triệu nếu kinh doanh rượu bia tại nơi không được phép

Kim Nhung (T/H) |

Cá nhân, tổ chức kinh doanh cần tuân thủ đúng theo quy định về các địa điểm không được phép bán rượu bia.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu bia trên mạng xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân viên chức lao động về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Gia tăng tai nạn giao thông do lái xe sử dụng rượu bia

Đặng Tiến |

Theo thống kê tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong những tháng đầu năm 2022 có xu hướng giảm, nhưng sang tới quý II/2022 các vụ TNGT nghiêm trọng có dấu hiệu gia tăng. Đáng chú ý, trong đó có không ít vụ tai nạn liên quan đến nồng độ cồn.