Công an huyện Tân Yên phản hồi về đơn thư báo Lao Động chuyển tiếp

BẠN ĐỌC |

Trong đơn thư phản ánh đến Báo Lao Động, ông Đặng Huy Đôn (sinh năm 1964, Tân Yên, Bắc Giang) đề nghị khởi tối vụ án, khỏi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đối để xử lý hành vi người này gây thương tích cho ông Đôn.

Sau khi nhận đơn chuyển của Báo Lao Động, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên cho biết, ngày 29.6.2018, đơn vị này tiếp nhận tố giác tội phạm theo đơn trình báo của chị Đặng Phương Anh (huyện Tân Yên, Bắc Giang)- bố đẻ là ông Nguyễn Huy Đôn.

Theo đơn thư này, khoảng 17h, ngày 26.6.2018, tại nhà ông Nguyễn Văn Đối (thôn Đọ 2, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, Bắc Giang), ông Đặng Huy Đôn (thôn Chợ Mới, xã Đại Hoá, huyện Tân Yên, Bắc Giang) đã bị ông Đối gây thương tích. Hậu quả, ông Đôn bị dập xương hộp sọ, chảy máu não phải đi cấp cứu và nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Sau đó, ngày 24.10.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Đối để tiến hành điều tra về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".

Ngày 6.12.2018, Công an huyện Tân Yên nhận được đơn đề nghị rút yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can của ông Đặng Huy Đôn-người bị hại trong vụ án. Theo đó, ông Đôn và ông Đối đã tự nguyện thống nhất giải quyết bằng tình cảm. Ông Đối đã bồi thường thỏa đáng về vật chất, tinh thần.

Căn cứ vào đó, ngày 24.12.2018, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" và đối với bị can. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án đến Trưởng Công an huyện Tân Yên để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Đối và ông Đặng Huy Đôn theo quy định pháp luật.

BẠN ĐỌC
TIN LIÊN QUAN

Xe bồn tung hoành ngang dọc Hà Nội ngày cận Tết

LN - Mạnh Thủy |

Tình hình giao thông tại Hà Nội dịp cận Tết Nguyên đán càng phức tạp hơn khi không chỉ xe khách, xe tải mà ngay cả các loại xe bồn chở bê tông cũng ngang nhiên tung hoành bất chấp lệnh cấm, gây nên nỗi ám ảnh cho người đi đường.

Cuối năm, nhiều tiệc tùng cưới hỏi chiếm hết lòng đường

Huân Cao |

Vào những ngày giáp tết này, khi ra đường nhiều người dân thường bắt gặp cảnh tiệc tất niên, cưới hỏi diễn ra với mật độ dày đặc. Điều đáng nói, nhiều gia đình đã dùng lòng đường, vỉa hè để căng rạp, kê bàn ghế gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người tham gia giao thông.

Không ngừng kỳ vọng, nhưng hãy công bằng với các tuyển thủ

TÙNG GIANG |

Liên tiếp gặt hái những thành tích lạc quan trong năm 2018, các tuyển thủ cũng dần đối diện với kỳ vọng ngày một lớn hơn từ người hâm mộ (NHM). Không được phép thỏa mãn, cần phải hướng tới những mục tiêu cao hơn là điều mà HLV Park Hang-Seo và các học trò phải đương đầu, đó là cái giá của thành công.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Xe bồn tung hoành ngang dọc Hà Nội ngày cận Tết

LN - Mạnh Thủy |

Tình hình giao thông tại Hà Nội dịp cận Tết Nguyên đán càng phức tạp hơn khi không chỉ xe khách, xe tải mà ngay cả các loại xe bồn chở bê tông cũng ngang nhiên tung hoành bất chấp lệnh cấm, gây nên nỗi ám ảnh cho người đi đường.

Cuối năm, nhiều tiệc tùng cưới hỏi chiếm hết lòng đường

Huân Cao |

Vào những ngày giáp tết này, khi ra đường nhiều người dân thường bắt gặp cảnh tiệc tất niên, cưới hỏi diễn ra với mật độ dày đặc. Điều đáng nói, nhiều gia đình đã dùng lòng đường, vỉa hè để căng rạp, kê bàn ghế gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người tham gia giao thông.

Không ngừng kỳ vọng, nhưng hãy công bằng với các tuyển thủ

TÙNG GIANG |

Liên tiếp gặt hái những thành tích lạc quan trong năm 2018, các tuyển thủ cũng dần đối diện với kỳ vọng ngày một lớn hơn từ người hâm mộ (NHM). Không được phép thỏa mãn, cần phải hướng tới những mục tiêu cao hơn là điều mà HLV Park Hang-Seo và các học trò phải đương đầu, đó là cái giá của thành công.