Công an Cầu Giấy nói về việc xử lý vi phạm trật tự đô thị lúc giãn cách xã hội

ANH THƯ |

Sau bài viết "Hà Nội: Trà đá vỉa hè nườm nượp khách tụ tập, không đeo khẩu trang" của Báo Lao Động, ngày 27.5, Công an quận Cầu Giấy đã có phản hồi về vấn đề này.

Theo đó, ngày 23.4, Báo Lao Động đăng tải bài viết "Hà Nội: Trà đá vỉa hè nườm nượp khách tụ tập, không đeo khẩu trang" phản ánh tình trạng người dân chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi đỗ xe phục vụ kinh doanh, buôn bán tại nhiều tuyến phố trong đó có tuyến Nguyễn Thị Định, Trung Yên 3 thuộc phường Trung Hoà, Cầu Giấy.

Công an quận Cầu Giấy cho biết, tuyến đường Nguyễn Thị Định nằm trên hai phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) và phường Trung Hoà (Cầu Giấy). Trên tuyến đường Trung Yên 3 và Nguyễn Thị Định, Công an quận Cầu Giấy thường xuyên chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự và Công an phường Trung Hoà tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm.

Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 113 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 99.450.000 đồng.

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công an quận đã chỉ đạo Công an phường tổ chức tuyên truyền, vận động 100% các cơ sở thuộc diện cấm kinh doanh tạm dừng hoạt động.

Trong thời gian nới lỏng giãn cách xã hội, Công an quận Cầu Giấy hằng ngày phối hợp với UBND quận, phường Trung Hoà tổ chức tuần tra, xử lý trường hợp cố tình vi phạm, đã xử lý 142 trường hợp vi phạm giãn cách xã hội.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo nêu, Công an quận Cầu Giấy phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động, ký cam kết với các cơ sở.

Yêu cầu các cơ sở thực hiện đúng giãn cách xã hội theo chỉ đạo. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vi phạm giãn cách xã hội theo chỉ đạo mới của UBND TP.Hà Nội.

Các lực lượng chức năng đã xử lý 37 trường hợp vi phạm, xử phạt 33.300.000 đồng.

Trước đó, ngày 23.4, báo Lao Động phản ánh, dù trà đá, trà chanh nằm trong danh mục các loại hình kinh doanh bị cấm hoạt động trong thời điểm hiện tại để phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, các tụ điểm trà đá vỉa hè vẫn thu hút lượng lớn người tụ tập và không đeo khẩu trang phòng dịch. Theo ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến phố Tây Sơn, nút giao Cầu Giấy - đường Láng, phố Đặng Văn Ngữ,... nhiều người dân còn xem nhẹ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi tụ tập đông người tại các tụ điểm trà đá vỉa hè.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Sở hữu giá trị tiềm năng sinh lời lớn, thu hút mạnh nhà đầu tư

Gia Miêu |

Sở hữu ưu thế lớn về vị trí, hệ thống tiện ích và chất lượng môi trường sống, phân khu River Park 1 tại Aqua City mang trong mình tiềm năng sinh lời vượt trội và là chốn an cư lý tưởng cho nhiều lớp khách hàng khác nhau.

Xét xử vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Khu đô thị Hoàng Long

Nhiệt Băng |

Ngày 2.6, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đưa vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại dự án Khu đô thị Hoàng Long (phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa) ra xét xử.

Vĩnh Yên – Điểm sáng tiềm năng phát triển đô thị ven hồ

Trang Trang |

Sự phát triển mạnh mẽ về cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông đồng bộ, cùng cảnh quan thiên nhiên đa dạng, độc đáo đưa Vĩnh Yên trở thành điểm nhấn phát triển đô thị xanh tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sở hữu giá trị tiềm năng sinh lời lớn, thu hút mạnh nhà đầu tư

Gia Miêu |

Sở hữu ưu thế lớn về vị trí, hệ thống tiện ích và chất lượng môi trường sống, phân khu River Park 1 tại Aqua City mang trong mình tiềm năng sinh lời vượt trội và là chốn an cư lý tưởng cho nhiều lớp khách hàng khác nhau.

Xét xử vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Khu đô thị Hoàng Long

Nhiệt Băng |

Ngày 2.6, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đưa vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại dự án Khu đô thị Hoàng Long (phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa) ra xét xử.

Vĩnh Yên – Điểm sáng tiềm năng phát triển đô thị ven hồ

Trang Trang |

Sự phát triển mạnh mẽ về cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông đồng bộ, cùng cảnh quan thiên nhiên đa dạng, độc đáo đưa Vĩnh Yên trở thành điểm nhấn phát triển đô thị xanh tại tỉnh Vĩnh Phúc.