"Con đường tử thần" ở Hà Nội khiến phụ huynh bất an trước thềm năm học mới

Tô Thế |

Các vụ tai nạn nghiêm trọng liên tục xảy ra trên quãng đường đê dài hơn 4km chạy qua xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội). Trước thềm năm học mới, tình trạng hàng trăm lượt xe tải ngày đêm chạy rầm rập trên đoạn đê này khiến nhiều phụ huynh cảm thấy bất an, lo lắng.

Liên tục xảy ra tai nạn nghiêm trọng

Theo lãnh đạo xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội), đã ghi nhận có hai người dân địa phương bị xe tải cán chết tại chỗ, chưa kể nhiều trường hợp khách vãng lai đi qua bị tử vong (địa phương không thống kê), có ngày xảy ra gần 10 vụ va chạm.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng giao thông bị xuống cấp hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ gà, hố sâu lún nứt, mặt đê bị vỡ sạt sang hai bên.

Xe tải đi qua khu vực xã Phù Đổng. Video: T.T - Ngọc Dũng
Người dân cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do nhiều tài xế ôtô né trạm thu phí Hà Nội - Bắc Giang nên đã đi vào tuyến đường đê qua xã này. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe đi qua, trong khi tuyến đường đê rộng chưa đầy 5m nên rất dễ xảy ra va chạm.

"Va chạm xảy ra rất thường xuyên, ùn tắc kéo dài, có khi hàng tiếng đồng hồ nếu không kịp thời xử lý" anh Nguyễn Ngọc Dũng (người dân xã Phù Đổng) chia sẻ.

Liên tục xảy ra va chạm giao thông trong thời gian qua. Ảnh: Ngọc Dũng
Liên tục xảy ra va chạm giao thông trong thời gian qua. Ảnh: Ngọc Dũng
Cũng theo anh Dũng, trong hơn 2 năm qua, người dân xã Phù Đổng luôn sống trong cảnh bất an, lo lắng.

"Tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào bởi mặt đường đê rất nhỏ, một xe tải đi qua đã gần như chắn hết đường. Đã có nhiều vụ lật xe vào nhà dân do 2 xe tránh nhau" anh Dũng chia sẻ thêm.

"Vào tận cửa lớp chờ đón con"

Sự bất an, lo lắng của người dân càng tăng thêm trước thềm năm học mới.

Hiện, hệ thống trường học trên địa bàn xã Phù Đổng được phân bố trải dài khắp con đê. Trước tình trạng xe tải chạy liên tục với tần suất dày đặc, nhiều phụ huynh hàng ngày phải đưa đón con vì lo lắng.

"Các cháu cứ ra khỏi nhà là chúng tôi đã đứng ngồi không yên rồi, chưa kể đến lúc tan học vào đúng thời điểm nhiều xe tải đi qua nên chúng tôi hàng ngày vẫn phải đưa đón" anh Nguyễn Văn Thành (người dân xã Phù Đổng) chia sẻ.

Cảnh lộn xộn trước cổng trường Tiểu học Phù Đổng
Cảnh lộn xộn trước cổng trường Tiểu học Phù Đổng
Nhiều phụ huynh vì không an tâm nên đã vào tận cửa lớp học để chờ đón con, mặc cho sự ngăn cản của bảo vệ.

"Bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra như thế thì ai mà không lo lắng cho con mình. Có ngày một số phụ huynh đã lên tận cửa lớp học để chờ đón con vì sợ khi tan học mà cháu ra ngoài cổng sẽ không an toàn" một bảo vệ trường Tiểu học Phù Đổng chia sẻ.

Trước tình trạng trên, trao đổi với Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Thúy, Phó chủ tịch UBND xã Phù Đổng cho biết, chưa có phương án xử lý dứt điểm.

"Trước mắt, lực lượng Công an sẽ tăng cường tuần tra xử lý, đồng thời cắm biển giới hạn trọng tải và các khung giờ cấm xe tải.

Tại khu vực trường học chúng tôi đã cắm biển cảnh báo, cử lực lượng Công an xã xuống phân làn giao thông vào thời điểm học sinh đến trường và lúc tan học để đảm bảo an toàn cho các cháu" bà Nguyễn Thị Thúy, Phó chủ tịch UBND xã Phù Đổng chia sẻ.

Về phương án xử lý dứt điểm tình trạng trên thì UBND xã Phù Đổng sẽ chờ sự chỉ đạo của UBND huyện, Sở GTVT Hà Nội, bà Thúy thông tin thêm.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Lại tai nạn thương tâm vì xe chở gỗ dăm chạy ẩu, người dân bức xúc dựng barie chặn đường quốc lộ

T.H |

Ngay sau khi xảy vụ tai nạn giao thông khiến 6 người thương vong, sáng ngày 26.8, người dân xã Bình Thuận đã dựng barie ngăn chặn không cho xe tải chở gỗ dăm chạy về cảng Dung Quất.

Phá cửa cứu 2 người mắc kẹt trong cabin sau tai nạn liên hoàn

ĐINH TRỌNG |

Vụ tai nạn liên liên hoàn giữa 3 ôtô khiến hai tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin. Người dân phải tìm cách phá cửa xe để giải cứu 2 người đưa đi cấp cứu.

Cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018

Khánh Hòa |

Tối 23.8, hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Châu Á chìm sâu trong giá rét suốt 3 ngày Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Hàn Quốc trải qua ngày lạnh nhất trong năm vào mùng 3 Tết Nguyên đán trong khi Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ... cũng trải qua đợt giá rét kỷ lục.

Nghệ sĩ Trung Anh: Rất hiếm để có người thứ hai như NSND Trần Tiến

Hải Minh |

NSND Trần Tiến sinh năm 1937 tại Hà Nội. Ông bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1954 bằng những vai hề chèo.

Doanh nghiệp Việt đừng quên thị trường nội địa gần 100 triệu dân

Anh Tuấn |

Dù tự hào về thành tích xuất khẩu trong năm 2022, nhưng các chuyên gia cho rằng, để hạn chế rủi ro của thị trường xuất khẩu khi gặp tình huống bất thường, thị trường nội địa với gần 100 triệu người tiêu dùng cần được quan tâm đúng mức.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 bật mí cách ứng phó câu hỏi khó ngày Tết

Nhóm PV |

Nhân dịp đầu Xuân năm mới, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022: Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Trịnh Thùy Linh và Á hậu Ngọc Hằng.

Thêm vụ xả súng hàng loạt khác ở California, 7 người chết

Thanh Hà |

Một vụ xả súng hàng loạt khác xảy ra ở bang California, Mỹ trong chiều 23.1 khiến 7 người chết. Đây là vụ xả súng thứ 2 ở California trong vòng 3 ngày.

Lại tai nạn thương tâm vì xe chở gỗ dăm chạy ẩu, người dân bức xúc dựng barie chặn đường quốc lộ

T.H |

Ngay sau khi xảy vụ tai nạn giao thông khiến 6 người thương vong, sáng ngày 26.8, người dân xã Bình Thuận đã dựng barie ngăn chặn không cho xe tải chở gỗ dăm chạy về cảng Dung Quất.

Phá cửa cứu 2 người mắc kẹt trong cabin sau tai nạn liên hoàn

ĐINH TRỌNG |

Vụ tai nạn liên liên hoàn giữa 3 ôtô khiến hai tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin. Người dân phải tìm cách phá cửa xe để giải cứu 2 người đưa đi cấp cứu.

Cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018

Khánh Hòa |

Tối 23.8, hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.