Thông tin cô gái 9X ở Hà Nội thu nhập 330 tỉ đồng/năm nhờ viết app (phần mềm online) gây xôn xao dư luận. Theo nhận định của 2 lập trình viên khi trao đổi với Báo Lao Động, đứng sau cô gái này là cả một nhóm.
Anh N.H.C - một nhân viên lập trình đang làm việc cho một công ty nước ngoài cho biết, hiện nay, giới lập trình thường chia làm 2 nhóm, thứ nhất là làm tự do, viết app rồi đưa lên Apple Store hoặc Google CH Play để người dùng tải về, từ đó lấy được tiền từ quảng cáo, trả phí từ Google, Apple… Cô gái 9X trên có thể rơi vào trường hợp này.
“Theo dự đoán của tôi, đây là trường hợp viết các Game (trò chơi trên mạng). Để có mức thu nhập vài trăm tỷ đồng như trên thì tổng số lượt tải của toàn bộ app mà nhà phát triển sở hữu phải lên tới vài chục triệu lượt tải về. Tuy vậy, thường một nhà phát triển chỉ có 1,2 app hoặc game là có nhiều lượt tải”- anh N.H.C chia sẻ.
Theo anh N.H.C, mức thu nhập vài trăm tỷ/năm như trường hợp cô gái 9X kia là hiếm, nhưng mức thu một vài tỷ/năm sẽ có nhiều. “Thường phải làm hàng trăm app thì mới được 1,2 cái được nhiều người ưa chuộng, tải về” anh N.H.C cho hay.
Ngoài những trường hợp làm tự do như trên thì đa phần các lập trình viên làm việc cho công ty rồi nhận lương. Anh N.H.C cho hay: “Thu nhập của lập trình viên làm việc cho các công ty tuỳ thuộc vào số năm kinh nghiệm làm việc và kỹ năng công việc. Lập trình viên làm việc càng lâu năm thì mức lương càng cao. Đây là ngành đang “hot” trong thời đại công nghệ 4.0 nên thu nhập tốt hơn các ngành khác”.
Anh N.H.C nói, từ thực tế anh tìm hiểu được, mức thu nhập trong ngành lập trình của sinh viên mới ra trường là khoảng 7-8 triệu đồng/người/tháng. Sau 3 năm, mức thu nhập này tăng lên ở mức 15-20 triệu đồng. Cá biệt, có những sinh viên xuất sắc, mặc dù mới ra trường vẫn có thể có mức thu nhập 20-30 triệu đồng/người/tháng.
Anh N.H.C cũng cho biết thêm, hiện nay, giới lập trình viên nhảy việc khá nhiều. Các đơn vị tuyển dụng cũng căn cứ vào kinh nghiệm của ứng viên, nhu cầu của mình để tuyển dụng. Hiện nay, các lĩnh vực như Big Data (dữ liệu lớn), AI (trí tuệ nhân tạo), robot, IOT (Internet vạn vật), bảo mật đang được trả lương rất cao vì thiếu hụt nhân lực, độ khó cao.
Anh Nguyễn Văn T. - một lập trình viên đang làm việc tại một công ty công nghệ - chia sẻ với báo Lao Động nhận định rằng, về cơ bản, cô gái này có một đội ngũ phát triển và marketing hoặc sales ở đằng sau. Tuy nhiên, để có thu nhập “khủng” như trường hợp cô gái trên thì không nhiều.
Lập trình viên này ví dụ, một cá nhân nhận dự án vài trăm triệu từ nước ngoài, đứng tên cá nhân và hợp đồng với đối tác, nhưng cá nhân này không có thời gian mà làm dự án đó nên sẽ lập một nhóm riêng hoặc thuê lại một bên nào đó.
“Nhiều nhóm không muốn thành lập công ty để hoạt động vì thủ tục hành chính, pháp lý, hoặc lý do kỹ thuật nào đó. Khi đăng ký với vai trò cá nhân thì được hưởng lợi nhiều hơn. Sau đó, nội bộ trong nhóm sẽ chia sẻ quyền lợi theo đóng góp và quy ước riêng”- lập trình viên này chia sẻ.