Cơ sở may chưa đủ điều kiện ngang nhiên hoạt động

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Xưởng may bất chấp đi vào hoạt động khi các hồ sơ, thủ tục pháp lý vẫn chưa đầy đủ.

Nhiều người dân phản ánh việc Cơ sở may Vinatex Hương Trà - Quảng Điền (địa chỉ 121 Tam Giang, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) dựng và lắp đặt máy móc đưa vào sản xuất các mặt hàng may mặc, hiện có hàng chục công nhân đang làm việc nhưng đến nay vẫn chưa có hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động.

Đáng nói, đây là cơ sở sản xuất mặt hàng dễ gây hoả hoạn nhưng hệ thống phòng cháy chữa cháy vẫn chưa hoàn thiện khiến những hộ dân xung quanh bất an.

 
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mà Phó Giám đốc Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà cung cấp. Ảnh: PĐ.

Liên hệ với ông Lê Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà để trao đổi thì vị này chỉ cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đại diện là chính ông này.

Ông Liêm cho biết, chi nhánh này hoạt động trên cơ sở thực hành của Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế nhằm đào tạo nghề chứ không phải xưởng may.

Trong khi đó, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ông này cung cấp lại ghi rõ: Hộ kinh doanh cơ sở may Vinatex Hương Trà - Quảng Điền; ngoài ra ông này cũng không cung cấp được các biên bản thể hiện liên kết giữa công ty này và Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế.

 
 
Ghi rõ là xưởng may nhưng Phó Giám đốc Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà nói chỉ là đào tạo nghề. Ảnh: PĐ.

Ông Liêm thông tin, hiện tại những giấy tờ liên quan đến hồ sơ pháp lý đơn vị này đang tiến hành triển khai và đang chờ cơ quan chức năng cấp phép. Về giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy công ty cũng đang thuê đơn vị thiết kế, dự kiến thời gian tới đây sẽ có.

"Chúng tôi biết là thủ tục còn thiếu nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện sớm. Công ty sẽ tiến hành song song giữa việc vừa hoạt động vừa hoàn thiện những thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật", ông Liêm nói.

Hàng chục công nhân đang hoạt động trong nhà xưởng chưa
Hàng chục công nhân đang hoạt động trong nhà xưởng chưa đầy đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy. Ảnh: PĐ.

Ông Lê Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) cho biết, vừa qua đơn vị chỉ nghe người dân có phản ảnh về vấn đề môi trường gửi cho Phòng Kinh tế hạ tầng sau đó đã phối hợp với thị trấn đã giải quyết.

“Còn từ lúc xưởng may này về hoạt động họ không có liên hệ cũng không có bất cứ trao đổi gì với địa phương cả. Việc chuyển đổi, liên kết gì giữa Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế và Vinatex Hương Trà - Quảng Điền thì địa phương không nắm được vì hai đơn vị này không trao đổi gì với địa phương. Tôi sẽ đề xuất với huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý những vấn đề mà Báo Lao Động phản ánh”, ông Sơn nói.

Treo băng rôn thông báo tuyển dụng. Ảnh: PĐ.
Treo băng rôn thông báo tuyển dụng. Ảnh: PĐ.

Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động dệt may công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nêu rõ, đầu tư xây dựng cơ sở dệt may công nghiệp không nằm trong quy hoạch của tỉnh và của địa phương là hành vi nghiêm cấm.

Vị trí, địa điểm cơ sở dệt may công nghiệp phải phù hợp với Đề án quy hoạch ngành dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. Trường hợp vị trí, địa điểm thực hiện không nằm trong quy hoạch thì phải được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Một xưởng may quy mô trực thuộc một công ty lớn, hoạt động ngay giữa khu dân cư nhưng các giấy tờ, thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện; lại là sản xuất mặt hàng dễ cháy nổ, nếu xảy ra sự cố hoả hoạn thì hậu quả, trách nhiệm thuộc về ai?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà trực thuộc tập đoàn dệt may Việt nam, chuyên hoạt động sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Địa chỉ: Lô CN3 cụm công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Sống bất an bên 2 mỏ đá vì ô nhiễm, tai nạn giao thông rình rập

Văn Đức |

Yên Bái - Các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được biện pháp triệt để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường từ 2 mỏ đá của Hợp tác xã khai thác, chế biến đá vôi Thượng Bằng La và Hợp tác xã Văn Thịnh 2.

Lùm xùm chuyện bổ nhiệm cán bộ không đúng bằng cấp ở thị xã Hương Thủy

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Sau khi nhiều ý kiến của dư luận cho rằng, việc bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khi vị này chưa đủ điều kiện, lãnh đạo thị xã Hương Thuỷ đã lên tiếng.

Khởi tố người chồng lao vào xưởng may chém vợ 14 nhát vì làm tăng ca

QUÁCH DU |

Khi đang làm tăng ca tại một xưởng may, chị L. bị người chồng cầm dao lao tới đâm chém dã man. Hậu quả, nạn nhân phải nhập viện, khâu 80 mũi và thương tích lên tới hơn 40%.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Yên Bái: Sống bất an bên 2 mỏ đá vì ô nhiễm, tai nạn giao thông rình rập

Văn Đức |

Yên Bái - Các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được biện pháp triệt để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường từ 2 mỏ đá của Hợp tác xã khai thác, chế biến đá vôi Thượng Bằng La và Hợp tác xã Văn Thịnh 2.

Lùm xùm chuyện bổ nhiệm cán bộ không đúng bằng cấp ở thị xã Hương Thủy

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Sau khi nhiều ý kiến của dư luận cho rằng, việc bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khi vị này chưa đủ điều kiện, lãnh đạo thị xã Hương Thuỷ đã lên tiếng.

Khởi tố người chồng lao vào xưởng may chém vợ 14 nhát vì làm tăng ca

QUÁCH DU |

Khi đang làm tăng ca tại một xưởng may, chị L. bị người chồng cầm dao lao tới đâm chém dã man. Hậu quả, nạn nhân phải nhập viện, khâu 80 mũi và thương tích lên tới hơn 40%.