Cơ quan chức năng vào cuộc vụ người dân bị mất chân do tai nạn lao động

QUANG ĐẠI - PHẠM THÔNG |

Chủ tịch huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, sẽ xử lý vụ việc người dân bị mất chân do tai nạn lao động theo đúng quy định.

Ngày 1.10, trao đổi với phóng viên, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết (55 tuổi), trú xóm Xuân Hiền, xã Thanh Xuân, phản ánh về việc bị mất chân do tai nạn lao động nhưng không được hỗ trợ thỏa đáng.

“Chúng tôi sẽ thực hiện xử lý vụ việc theo thẩm quyền, theo quy trình và thời gian quy định” – ông Trình Văn Nhã nói.

Như Lao Động đã thông tin, vào khoảng 2h sáng ngày 20.12.2020, khi đang làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thành Phát (trụ sở tại xã Thanh Xuân), bà Tuyết bị tai nạn lao động, phải cắt cụt 1/3 đùi, trở nên tàn phế.

Sau 9 tháng xảy ra vụ việc, đến nay, gia đình chỉ nhận được sự hỗ trợ từ phía Công ty 10 triệu đồng; một số cá nhân trong công ty quyên góp, thăm hỏi 2 triệu đồng.

Hoàn cảnh gia đình bà Tuyết hết sức khó khăn, chồng mới bị tai nạn xe máy phải nhập viện.

Quá trình làm việc tại đây, bà Tuyết không được ký hợp đồng lao động, không có chế độ bảo hiểm, không được huấn luyện về an toàn lao động.

Đề nghị nhiều lần nhưng không được phía chủ sử dụng hỗ trợ thỏa đáng, bà Tuyết đã gửi đơn lên chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cầu cứu.

Ông Trần Văn Phương, Chánh Thanh tra Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết: Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh chưa nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết, tuy nhiên qua theo dõi trên báo Lao Động, nhận thấy vụ việc cần được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ, với nguyên tắc bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi người lao động.

QUANG ĐẠI - PHẠM THÔNG
TIN LIÊN QUAN

LD 21203: Mất chân do tai nạn lao động, người phụ nữ cầu cứu trong nước mắt

QUANG ĐẠI - PHẠM THÔNG |

“Tôi không dám đi viện, không có tiền mua thuốc, phải cố chịu đựng những cơn đau vò xé” - là lời kêu cứu xót xa của người phụ nữ 55 tuổi bị tai nạn lao động dẫn đến cụt chân, nhưng chỉ được doanh nghiệp hỗ trợ vỏn vẹn 10 triệu đồng.

Tai nạn lao động tử vong, nam công nhân xét nghiệm mắc COVID-19 ở Thanh Oai

Tùng Giang |

Bị tai nạn lao động và tử vong vào chiều 23.9, sau khi vào viện, ông L.D (Thanh Oai, Hà Nội) được lấy mẫu xét nghiệm và đến chiều 24.9 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hỗ trợ NLĐ từ tiền có được do giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Bảo Hân |

Bạn đọc hỏi: Người sử dụng lao động có thể sử dụng số tiền có được từ việc giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19 để chi những nội dung như: Trả phí test nhanh COVID-19 cho người lao động, mua mùng mền, ghế xếp, vật dụng phục vụ sản xuất "3 tại chỗ", dụng cụ phòng chống dịch, khẩu trang, tấm chắn, sát khuẩn không?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LD 21203: Mất chân do tai nạn lao động, người phụ nữ cầu cứu trong nước mắt

QUANG ĐẠI - PHẠM THÔNG |

“Tôi không dám đi viện, không có tiền mua thuốc, phải cố chịu đựng những cơn đau vò xé” - là lời kêu cứu xót xa của người phụ nữ 55 tuổi bị tai nạn lao động dẫn đến cụt chân, nhưng chỉ được doanh nghiệp hỗ trợ vỏn vẹn 10 triệu đồng.

Tai nạn lao động tử vong, nam công nhân xét nghiệm mắc COVID-19 ở Thanh Oai

Tùng Giang |

Bị tai nạn lao động và tử vong vào chiều 23.9, sau khi vào viện, ông L.D (Thanh Oai, Hà Nội) được lấy mẫu xét nghiệm và đến chiều 24.9 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hỗ trợ NLĐ từ tiền có được do giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Bảo Hân |

Bạn đọc hỏi: Người sử dụng lao động có thể sử dụng số tiền có được từ việc giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19 để chi những nội dung như: Trả phí test nhanh COVID-19 cho người lao động, mua mùng mền, ghế xếp, vật dụng phục vụ sản xuất "3 tại chỗ", dụng cụ phòng chống dịch, khẩu trang, tấm chắn, sát khuẩn không?