Có ngăn chặn được nạn tảo hôn?

Đỗ Văn Nhân |

Nạn tảo hôn hiện nay ở nước ta, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang là vấn đề nhức nhối, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Nếu không có giải pháp ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn này thì tình trạng nghèo đói, thất học và chất lượng dân số ngày càng sụt giảm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của kinh tế -xã hội của đất nước

Việc kết hôn sớm sẽ ảnh hưởng đến thể chất của các em, nhất là các em gái. Khi chưa đủ tuổi trưởng thành, cơ thể chưa phát triển hết, việc quan hệ tình dục sớm, mang bầu, rồi nuôi con khiến sự phát triển đầy đủ của người phụ nữ bị chậm lại, thoái hoá. Bên cạnh đó, việc phải nuôi con thiếu hiểu biết cũng như ý thức trách nhiệm chưa có, khiến đứa trẻ bị suy dinh dưỡng, dễ mắc bệnh… Khi xảy ra tình trạng tạo hôn, chính quyền địa phương chưa làm hết trách nhiệm, ngó lơ để gia đình hai bên tổ chức đám cưới. 

Bởi vì khó có thể ngăn chặn việc kết hôn khi chưa đủ tuổi vì những lý do như "ván đã đóng thuyền", cả nể, ngại va chạm, không kiên quyết xử lý, đây là những lý do cơ bản dẫn đến tình trạng tạo hôn đã và đang tiếp diễn. Khi phát hiện những trường hợp tảo hôn tại địa phương, chính quyền cấp xã mời lên làm việc, tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm. Đồng thời, không làm thủ tục đăng ký kết hôn cho những cặp đôi chưa đủ tuổi. 

Mặc dù đã được chính quyền xã ra sức ngăn chặn, xử phạt, không cho kết hôn nhưng các em vẫn phải sống như vợ chồng, sinh con đẻ cái, nhiều trường hợp chị em phụ nữ vừa mới tròn 30 tuổi đã lên chức bà nội. 

Khi trao đổi về vấn đề này, chính quyền địa phương cho rằng việc xử lý vấn nạn tảo hôn đến nơi đến chốn là rất khó khăn. Nếu chính quyền làm quyết liệt, tức là ngăn cấm không cho sống chung có thể dẫn đến việc hai bên nam nữ tự tìm đến cái chết thì ai sẽ chịu trách nhiệm. Do vậy, chính quyền xã chỉ xử phạt vi phạm hành chính, chưa cho đăng ký kết hôn và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm chứ không thể làm quyết liệt. 

 Xảy ra tình trạng tảo hôn nhưng không chưa gây hậu quả nên rất khó khởi tố vụ án hình sự đối với người tảo hôn và tổ chức tảo hôn. Đây là những trăn trở của chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn nạn tảo hôn xảy ra trên địa bàn. 

Để ngăn chặn và đẩy lùi nạn tảo hôn hiện nay tại các địa phương miền núi, giải pháp tối ưu nhất vẫn là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân; khi phát hiện tình trạng tảo hôn, chính quyền cấp xã cần nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng gia đình, đoàn thể ngặn chặn, vận động không cho chung sống như vợ chồng hoặc kịp tư vấn sức khỏe sinh sản cho người phụ nữ... 

Đặc biệt, nếu hành vi tảo hôn và tổ chức tảo hôn đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì tiến hành khởi tố, xét xử lưu động nhằm giáo dục, răn đe người vi phạm. Đồng thời, quan tâm đến việc giáo dục, ưu tiên đào tạo nghề, giải quyết công ăn việc làm cho lao động ở địa phương miền núi sẽ góp phần hạn chế tình trạo tảo hôn đã và đang là vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay. 

Đỗ Văn Nhân TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum  


 

Đỗ Văn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.