Có nên mua bản quyền World Cup 2022 bằng mọi giá?

Phương Minh (Tổng hợp) |

Thông tin bản quyền World Cup 2022 được chào với giá 15 triệu USD (hơn 350 tỉ đồng) khiến bạn đọc đưa ra nhiều tranh luận.

VCK World Cup 2022 diễn ra từ ngày 21.11 đến 18.12.2022 tại Qatar.

Mới đây, đối tác sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2022 đã làm việc với các đài ở Việt Nam để chào bán.

Theo đó, mức giá mà đơn vị này đưa ra là 15 triệu USD đối với gói bản quyền truyền hình và radio, bao gồm độc quyền truyền hình (mặt đất, cáp, vệ tinh, IVTV) và không độc quyền phát thanh trên lãnh thổ Việt Nam; quyền truyền phát trên di động và Internet (bao gồm OTT).

Theo nhiều bạn đọc, mức giá hơn 350 tỉ đồng cho bản quyền phát sóng World Cup 2022 là con số quá cao, gây khó khăn cho các đơn vị truyền hình của Việt Nam và không nên mua bằng mọi giá.

Bạn đọc Phạm Minh Long cho rằng: "Gần 30 ngày mất hơn 350 tỉ đồng để xem World Cup là rất lãng phí, không nên mua bằng mọi giá. Còn nhớ bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam có giá 12 triệu USD; thời điểm này, chỉ ít ngày trước khi World Cup 2018 khởi tranh, VTV mới tuyên bố trở thành đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu này. Nếu không có sự hỗ trợ của 2 doanh nghiệp lớn trong nước sẽ rất khó có được bản quyền".

Bạn đọc Đoàn Thơm cho rằng: "Là 1 người yêu thích bóng đá nhưng với tôi, nếu không xem được World Cup cũng chẳng ảnh hưởng gì. Những năm trước dịch bệnh liên miên, đời sống của một bộ phận người lao động, doanh nghiệp ảnh hưởng không nhỏ. Theo tôi, để tiền mua trang thiết bị y tế, làm đường, làm cầu ở vùng cao còn thấy thiết thực hơn".

Đồng quan điểm, bạn Kim Loan nêu ý kiến: "Không có đội tuyển Việt Nam ở World Cup nên nên không nhất thiết phải mua bằng được bản quyền xem các trận World Cup. Số tiền "giá trên trời" đó chúng ta có thể dùng để làm được rất nhiều việc thiết thực hơn".

Ngược lại, bạn đọc Văn Thảo nêu quan điểm: "World Cup là sự kiện thể thao lớn của thế giới, xem bóng đá không chỉ để thưởng thức mà còn là cảm hứng để thúc đẩy phát triển nền thể thao bóng đá nước nhà. Nếu mua được bản quyền World Cup cần có sự hỗ trợ, vào cuộc của các doanh nghiệp lớn".

Bạn đọc Hoàng Thao cho biết: "Nếu không có bản quyền phát sóng World Cup, người hâm mộ bóng đá phải xem "lậu". Người trẻ có máy tính, điện thoại thông minh còn thể xem trên web. Người cao tuổi ở quê, vùng sâu xa muốn xem bóng đá cũng khó. Tôi mong rằng phía nhà đài sớm thoả thuận được mức giá hợp lý để người hâm mộ được thưởng thức ngày hội thể thao lớn nhất thế giới".

Bạn Nhật Hoàng bày tỏ: "Khi mua được bản quyền phát sóng World Cup, đơn vị mua được bản quyền sẽ biết tính toán kinh doanh phân bổ thu lại tiền quảng cáo các doanh nghiệp, thu tiền qua các nhà đài, thu tiền qua các đơn vị truyền thông internet... Nếu không có bản quyền, tình trạng xem "lậu", xem ké sẽ tràn lan".

Hiện Công ty Infront Sports & Media có trụ sở tại Thụy Sĩ đang sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2022 ở Indonesia và 25 quốc gia khác tại khu vực châu Á.

Theo danh sách của FIFA, những quốc gia Đông Nam Á đã sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2022 gồm Indonesia, Brunei, Campuchia, Malaysia, Philippines và Đông Timor. Mức giá ở mỗi nước đều khác nhau và chưa được các bên công khai.

Các quốc gia khác gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam vẫn chưa sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2022.

Phương Minh (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Không xem World Cup có sao không?

LÊ VINH |

Vấn đề bản quyền truyền hình World Cup 2022 đang là chủ đề nóng tại Việt Nam…

BTS chuẩn bị bài hát cho World Cup 2022

MINH PHONG |

Thông qua sự hợp tác với thương hiệu xe hơi hàng đầu Hàn Quốc, “nhóm nhạc toàn cầu” BTS được trao cơ hội chuẩn bị bài hát cho World Cup 2022 tổ chức tại Qatar.

Tite và giấc mơ vàng World Cup lần thứ 6 với Brazil

VIỆT HÙNG |

Đến World Cup tới với đội hình mạnh và có phong độ cao, Tite và các học trò ở tuyển Brazil được kì vọng sẽ trở thành nhà vô địch sau 20 năm chờ đợi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Không xem World Cup có sao không?

LÊ VINH |

Vấn đề bản quyền truyền hình World Cup 2022 đang là chủ đề nóng tại Việt Nam…

BTS chuẩn bị bài hát cho World Cup 2022

MINH PHONG |

Thông qua sự hợp tác với thương hiệu xe hơi hàng đầu Hàn Quốc, “nhóm nhạc toàn cầu” BTS được trao cơ hội chuẩn bị bài hát cho World Cup 2022 tổ chức tại Qatar.

Tite và giấc mơ vàng World Cup lần thứ 6 với Brazil

VIỆT HÙNG |

Đến World Cup tới với đội hình mạnh và có phong độ cao, Tite và các học trò ở tuyển Brazil được kì vọng sẽ trở thành nhà vô địch sau 20 năm chờ đợi.