Có nên đi làm với mức lương cao nhưng không đóng bảo hiểm xã hội?

Bạn đọc Cường Nguyễn |

Khi đi phỏng vấn vào những ngày đầu tháng 3.2024, tôi được người quản lý đề xuất với mức lương cao hơn gần 20% so với thị trường và kỳ vọng tôi đặt ra. Tuy nhiên, phía công ty sẽ không ký hợp đồng cũng như đóng bảo hiểm xã hội khiến tôi khá do dự.

Với 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, tôi đến phỏng vấn tại một công ty tư nhân. Sau khi trao đổi xong về công việc, tôi có đề xuất mức lương 11 triệu đồng/tháng, người quản lý đã đồng ý. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, tôi sẽ đi làm đúng như dự định cho đến khi hỏi về chế độ đãi ngộ...

Nam quản lý này trao đổi, do nhân sự ra vào thường xuyên, biến động chưa ổn định nên hiện tại, công ty chỉ ký hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội cho các vị trí quản lý trở lên. Với nhân viên thì công ty không thực hiện quy định này.

Tuy nhiên, người này lại đưa ra đề xuất sẽ tăng mức lương của tôi lên 13 triệu đồng/tháng. Các đãi ngộ khác như du lịch, hiếu, hỷ, sinh nhật vẫn có, chỉ khác là những ngày nghỉ ốm hoặc nghỉ ngày lễ, Tết không có thu nhập.

Vị trưởng phòng cùng ngồi phỏng vấn cũng không quên nhấn mạnh 2 triệu đồng công ty tăng thêm có thể coi như khoản đóng bảo hiểm xã hội bù đắp cho nhân viên. Suy đi tính lại, ứng tuyển như tôi cũng không bị thiệt. Tôi có thể trích ra số tiền này nhờ công ty khác đóng bảo hiểm xã hội hoặc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng được.

Người trưởng phòng còn nhắn nhủ tôi cứ suy nghĩ thật kỹ. Công ty phù hợp hơn với những người thích bứt phá, làm vì thu nhập cao. Tôi nghĩ thầm, nếu thích sự ổn định, nghĩ cho lâu dài thì công ty này lại không phù hợp.

Điều này làm tôi khá bối rối vì mức lương 13 triệu đồng đúng là cao hơn mức chung của thị trường, với năng lực của tôi. Nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, tìm được công việc có thu nhập cao hơn mong đợi thực sự không phải chuyện dễ.

Tuy nhiên, nếu suy xét kỹ hơn thì mức đóng bảo hiểm của công ty dành cho người lao động là 21,5%. Bên cạnh đó, nếu không được đóng bảo hiểm, tôi sẽ mất đi rất nhiều quyền lợi.

Dễ thấy nhất là không có bảo hiểm y tế, các ngày nghỉ theo quy định không được chi trả. Không ký hợp đồng nhỡ như có xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn gì thì làm thế nào đảm bảo quyền lợi cho bản thân. Sau này về già, tôi cũng chẳng có đồng lương hưu nào nếu như bây giờ không tiết kiệm một cách kỷ luật.

Rồi sau đó, tôi có suy nghĩ thoáng qua: Hay là cứ nhận lời vào làm thử trước một thời gian để có thu nhập. Sau này không hợp hoặc muốn được đóng bảo hiểm xã hội thì chuyển nơi làm việc khác. Quan điểm này bất giác xuất hiện trong suy nghĩ vì hiện tại, tôi vẫn còn khá trẻ.

Theo Khoản 2 Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019: “Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động”.

Bên cạnh đó, theo Khoản 1, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: Người làm việc hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Có nên đi làm với mức lương cao nhưng không đóng bảo hiểm xã hội?

Bạn đọc có quan điểm về vấn đề này xin gửi về email của toà soạn: toasoan@laodong.com.vn.

Bạn đọc Cường Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cách tính tiền đóng bảo hiểm xã hội năm 2024

HẠNH AN |

Để tính mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2024 đối với người lao động Việt Nam, dựa theo công thức: Mức tiền đóng bảo hiểm = 10,5% x Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hồ sơ nghỉ hưởng lương hưu đúng tuổi năm 2024

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi nghỉ hưu đúng tuổi vào tháng 3.2024, vậy tôi cần chuẩn bị hồ sơ thế nào để hưởng lương hưu?

Tiền lương công chức theo vị trí việc làm tăng thêm bao nhiêu năm 2025

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Từ năm 2025, tiền lương cán bộ, công chức theo vị trí việc làm sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm bao nhiêu %?

Thụy Điển chính thức gia nhập NATO

Song Minh |

Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO ngày 7.3.2024.

Google Doodle kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Song Minh |

Google Doodle hôm nay kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 nhằm tôn vinh sự can đảm, tiến bộ của phụ nữ.

2 khu nhà tập thể Hà Nội chi chít "chuồng cọp", giá rao bán vẫn 4-5 tỉ đồng/căn

Thu Giang |

Dù hiện trạng xuống cấp, chi chít "chuồng cọp" thế nhưng khu nhà tập thể Tô Hiệu, Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thời gian qua vẫn có mức giá rao bán đắt đỏ từ 4-5 tỉ đồng/căn.

Cận cảnh siêu tàu khách Thăng Long hơn 1.000 chỗ cập cảng Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Siêu tàu khách Thăng Long với sức chở 1.017 hành khách cùng nhiều vật tư, hàng hóa đã cập cảng tại TP Vũng Tàu, chuẩn bị phục vụ vận tải trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.

Nhà vô địch SEA Games Tuyết Mai: Không vội lập gia đình, đam mê với võ cổ truyền

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ |

Thay đổi công tác sau khi giành huy chương vàng môn Kun Bokator tại SEA Games 32, "nữ tướng" Nguyễn Thị Tuyết Mai vẫn dành hết thời gian của bản thân cho sự nghiệp phát triển võ cổ truyền Việt Nam.

Cách tính tiền đóng bảo hiểm xã hội năm 2024

HẠNH AN |

Để tính mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2024 đối với người lao động Việt Nam, dựa theo công thức: Mức tiền đóng bảo hiểm = 10,5% x Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hồ sơ nghỉ hưởng lương hưu đúng tuổi năm 2024

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi nghỉ hưu đúng tuổi vào tháng 3.2024, vậy tôi cần chuẩn bị hồ sơ thế nào để hưởng lương hưu?

Tiền lương công chức theo vị trí việc làm tăng thêm bao nhiêu năm 2025

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Từ năm 2025, tiền lương cán bộ, công chức theo vị trí việc làm sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm bao nhiêu %?