Có nên chặt bỏ hàng loạt cây phượng trong nhà trường?

PHAN NỮ LA GIANG (Đức Thọ, Hà Tĩnh) |

Sau vụ tai nạn thương tâm do cây phượng bật gốc đổ giữa sân trường khiến nhiều học sinh bị thương và một học sinh tử vong ở Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP. Hồ Chí Minh), nhiều trường học đã thi nhau chặt bỏ hàng loạt cây phượng.

Chắc hẳn những ai đã học qua tiểu học đều nhớ đến bài tập đọc “Hoa học trò” của nhà thơ Xuân Diệu với những câu văn thân thuộc, như một kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ.

“…Hoa phượng là hoa học trò. Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e ấp, dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao! Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên mất màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây, báo một tim thắm: Mùa hoa phượng bắt đầu. Đến giờ chơi, cậu học trò ngạc nhiên trông lên: Hoa nở lúc nào mà bất ngờ vậy?...”.

Đẹp thế, đáng yêu thế nhưng sau vụ tai nạn thương tâm do cây phượng bật gốc đổ giữa sân trường khiến nhiều học sinh bị thương và một học sinh tử vong ở Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP. Hồ Chí Minh), nhiều trường học đã thi nhau chặt bỏ hàng loạt cây phượng đang ra hoa rất đẹp gây nuối tiếc cho bao thế hệ.

Vụ việc xảy ra thật đau lòng, thật đáng trách người lớn. Giá như các thầy cô thường xuyên kiểm tra độ an toàn của cây, thường xuyên chặt tỉa cành để những khi có gió lớn cây không bị đổ, bị gãy thì tốt biết bao.

Vâng, giá như – đó là hai từ vẫn thường được thốt ra khi vụ việc đau lòng đã xảy ra.

Việc chặt tỉa các cành cây, loại bỏ đi những cây xanh lâu năm đã mục rỗng có nguy cơ đổ gãy trong khuôn viên trường học là việc làm thường xuyên và quan trọng, đặc biệt là trước mùa mưa bão nhằm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên. Tuy nhiên, không vì sự việc đau lòng trên mà các nhà trường quá cực đoan chặt phá đi những cây cổ thụ đang đảm bảo an toàn.

Chặt một cây xanh thì thật dễ chỉ vài phút là xong nhưng để trồng được nó thì mất cả mấy chục năm, quan trọng hơn nó là thành quả của bao thế hệ học sinh chăm trồng, là chứng tích, là nơi lưu giữ những kí ức đẹp đẽ của tuổi học trò. Vì vậy, trước khi chặt cây, các nhà trường cần nên xem xét, thăm dò thật kĩ để tránh chặt nhầm cây.

Dù trồng cây gì theo năm tháng, theo tuổi cây, cây cũng sẽ chết nhưng nếu chúng ta thường xuyên quan tâm, nâng niu, chăm sóc cây thì cây sẽ không phụ chúng ta. Hàng bao đời nay, dù bão táp, mưa sa, hàng phượng vĩ vẫn đứng hiên ngang ở thành phố “Hoa phượng đỏ” Hải Phòng. Bên bờ sông Hương (TP. Huế), phượng vẫn đỏ rực tháng năm, hiên ngang qua mưa bão.

Cây phượng thật đáng yêu, thật giản dị và cũng thật rực rỡ, mong sao phượng vĩ vẫn luôn được hiện hữu ở sân trường.

PHAN NỮ LA GIANG (Đức Thọ, Hà Tĩnh)
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Thêm một cây phượng bật gốc

Chân Phúc |

Trong cơn mưa chiều ngày 28.5, một cây phượng nằm trên đường 297, đoạn bên hông trường Đại học Văn Hóa TPHCM (thuộc phường Phước Long A, quận 9, TPHCM) cao hơn 10m bất ngờ đổ xuống đè lên một chiếc xe tải đang đậu gần đó.

Cây phượng đổ đè 13 học sinh: Cần xây dựng quy trình an toàn trường học

M.Hương |

Cây phượng cổ thụ trong sân trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TPHCM bất ngờ bật gốc, đè 13 học sinh lớp 6 khiến một em tử vong, sáng 26.5 khiến dư luận bàng hoàng, thương xót. Từ đó đưa ra nhiều ý kiến để trường học an toàn hơn, không còn vụ việc đáng tiếc nào xảy ra.

Thông tin mới nhất vụ học sinh tử vong do cây phượng ở sân trường bật gốc

NHÓM PV |

Thi thể học sinh tử nạn do cây phượng ở sân trường bật gốc được đưa về nhà. Lãnh đạo TPHCM sẽ xuống thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM: Thêm một cây phượng bật gốc

Chân Phúc |

Trong cơn mưa chiều ngày 28.5, một cây phượng nằm trên đường 297, đoạn bên hông trường Đại học Văn Hóa TPHCM (thuộc phường Phước Long A, quận 9, TPHCM) cao hơn 10m bất ngờ đổ xuống đè lên một chiếc xe tải đang đậu gần đó.

Cây phượng đổ đè 13 học sinh: Cần xây dựng quy trình an toàn trường học

M.Hương |

Cây phượng cổ thụ trong sân trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TPHCM bất ngờ bật gốc, đè 13 học sinh lớp 6 khiến một em tử vong, sáng 26.5 khiến dư luận bàng hoàng, thương xót. Từ đó đưa ra nhiều ý kiến để trường học an toàn hơn, không còn vụ việc đáng tiếc nào xảy ra.

Thông tin mới nhất vụ học sinh tử vong do cây phượng ở sân trường bật gốc

NHÓM PV |

Thi thể học sinh tử nạn do cây phượng ở sân trường bật gốc được đưa về nhà. Lãnh đạo TPHCM sẽ xuống thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình.