Có nên bắt buộc phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ?

Vĩnh Linh |

Thời gian gần đây, một số ngành, địa phương liên tục có các động thái buộc cán bộ, công chức, viên chức (CBCC) phải có chứng chỉ này, văn bằng nọ, nhất là tin học, ngoại ngữ (THNN) như là điều kiện để được tiếp tục công tác, chuyển ngạch, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm...
Minh chứng là một số nơi đã lạm dụng quy định về điều kiện THNN buộc giáo viên chuyển ngạch phải có chứng chỉ THNN mới được cho chuyển ngạch. Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn yêu cầu các địa phương không được bắt buộc giáo viên phải có chứng chỉ THNN mới được chuyển ngạch, chỉ trừ trường hợp thi/thăng hạng chức danh nghề nghiệp... 

Tương tự, trường hợp Hà Nội “bắt buộc” CBCC cấp xã, phường phải trải qua kỳ thi công nghệ thông tin, dẫn đến 444 trường hợp bỏ thi. Việc quy định như vậy là chưa hợp lý, vì CBCC cấp xã nhiều vị trí công việc không liên quan nhiều đến công nghệ thông tin như công an, quân sự... Ngoài ra, do lịch sử để lại mà nhiều người đã lớn tuổi nên khả năng tiếp cận công nghệ thông tin, ngoại ngữ còn rất hạn chế, thậm chí là không thể.  

Có thể nói, việc khuyến khích CBCC phải có trình độ THNN, nhất là trong giai đoạn bùng nổ công nghệ thông tin và giao lưu quốc tế rộng rãi như hiện nay là rất cấp bách. Việc chuẩn hóa, nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ CBCC là hợp lý, cần phải tiến hành theo lộ trình, từng bước. Tuy nhiên, việc lạm dụng, thậm chí tâm lý “sính” THNN một cách thái quá để rồi buộc tất cả CBCC phải có chứng chỉ THNN trong một thời gian ngắn là chưa hợp lý. Bởi vì, không phải CBCC nào cũng cần sử dụng THNN trong công việc chuyên môn của mình, nhất là giáo viên không giảng dạy các môn THNN hay một số CBCC cấp xã.

Hiện nay, CBCC phải tham gia rất nhiều khóa học nào là học nghị quyết, chỉ thị, lý luận chính trị, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quốc phòng, an ninh, đạo đức công vụ, văn hóa công sở… Thực tế, mỗi CBCC nếu tham gia đầy đủ các khóa đào tạo thì có thể có hàng chục chứng chỉ, văn bằng khác nhau. Nhưng điều đáng nói là rất ít trong số đó được áp dụng trong quá trình công tác, chủ yếu là học theo phong trào, học xong bỏ đấy.

Thêm vào đó là phải tham dự rất nhiều cuộc họp nên thời gian dành cho công tác chuyên môn, phục vụ nhân dân còn lại không nhiều. Đây là nguyên nhân dẫn đến tiêu cực, trục lợi cá nhân trong công tác đào tạo bồi dưỡng - đó là tình trạng các tập thể, cá nhân có thẩm quyền câu kết với các cơ sở đào tạo THNN để mở các lớp đào tạo theo kiểu “nộp tiền lấy chứng chỉ”, “học giả, bằng thật”, với mục đích moi tiền của CBCC và của nhà nước. Đó là chưa kể tình trạng chạy theo thành tích mà mở lớp tràn lan, số lượng nhiều nhưng chất lượng rất thấp.

Thiết nghĩ, mục đích cuối cùng của các cơ quan nhà nước, CBCC là phục vụ người dân. Vì vậy, việc bắt buộc CBCC phải tham gia quá nhiều khóa học nói chung, nhất là yêu cầu phải tham gia các lớp THNN là chưa hợp lý. Các cơ quan chức năng cần sớm rà soát, bãi bỏ những chương trình đào tạo, bồi dưỡng không cần thiết, gây lãng phí ngân sách nhà nước, tốn kém thời gian, tiền bạc của CBCC. Điều này góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của từng CBCC, đồng thời để họ có nhiều thời gian, toàn tâm, toàn ý phục vụ tốt hơn yêu cầu của công dân, tổ chức.

Vĩnh Linh
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.