Cô giáo cắt tóc học sinh trước cả lớp là sai

Thanh Vân |

Từ vụ cô giáo cắt tóc nữ sinh trên bục giảng, nhiều độc giả phản ứng gay gắt trước cách hành xử của cô giáo. Nhiều phụ huynh cho rằng, việc xử phạt học sinh không bao giờ được bắt đầu bằng hành vi bạo lực hay bất cứ hành động tiêu cực nào khác.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh cô giáo dùng kéo cắt tóc một nữ sinh trước cả lớp vì đã nhắc nhở học sinh này cắt phần tóc đã nhuộm không được.

Theo đó, qua xác minh, được biết cô giáo này thuộc trường THPT Đội Cấn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Văn Huyến - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sự việc xảy ra khi nữ sinh này nhuộm tóc và bị cô giáo nhiều lần nhắc nhở. Trong nội quy của trường, việc nhuộm tóc của trường cũng không được phép.

Trong video, cô giáo xuất hiện trong clip nói: "Tôi sẽ không cắt đẹp mà cắt lem nhem cho bạn biết, vì tôi đã nhắc từ trước, em nói nhuộm lai nhưng nay vẫn còn", rồi cầm kéo cắt một phần tóc của học sinh nữ.

Trước hành động này của cô giáo, nhiều người bày tỏ ý kiến bức xúc, không ủng hộ hành động này của cô giáo.

"Trẻ con nhuộm tóc xanh, tóc đỏ, tóc vàng đến trường là sai rồi. Nhưng cô giáo cần kết hợp với gia đình và bạn bè cũng nhắc nhở và khuyên bảo em học sinh này", ông Nguyễn Quang Tiến, Cầu Giấy nhận xét sau khi xem video cô giáo cắt tóc học sinh.

Ông Nguyễn Phong Hùng, Đống Đa cho biết, ông đồng ý với việc nhà trường hạn chế học sinh nhuộm tóc đến trường, nhưng hành xử của cô giáo là hoàn toàn không phù hợp trong môi trường mô phạm.

"Học sinh này vi phạm quy định của nhà trường. Tuy nhiên, cô giáo cũng có rất nhiều cách để phạt học sinh. Cách đối xử của cô giáo sẽ gây ảnh hưởng đến thế hệ trẻ. Rõ ràng, cô giáo sẽ không dạy được cho nữ sinh một bài học mà vô tình, bằng một cách nào đó, đang dạy cho em học sinh này một cách đối xử với người khác trong một tình huống tương tự", ông Hùng nhận định.

Cùng quan điểm, bà Trần Thị Oanh, Cầu Giấy (48 tuổi) cho biết: "Cách làm này của cô giáo đang giống như việc trút giận chứ không phải là cách giáo dục học sinh".

Theo bà Oanh, nữ sinh có thể vi phạm nội quy của nhà trường, nhưng nội quy của trường học cũng không cho phép cô giáo được cắt tóc học sinh. Chia sẻ câu chuyện của mình, bà Oanh nói: "Tôi có con gái. Năm lớp 12, cháu có nhuộm tóc màu đen ánh đỏ. Cô giáo cũng đã gọi điện về cho gia đình và nhắc nhở. Vợ chồng tôi phải nhắc nhở cháu rất nhiều lần, cháu mới chịu nhuộm lại tóc màu đen.

Con trẻ có phần sai, có phần ương bướng, nhưng chúng ta không thể dùng bạo lực hay bất cứ một hành động tiêu cực nào khác lên con trẻ".

Từng bị trừng phạt vì hành vi vi phạm nội quy của nhà trường, Đỗ Hoàng Anh, Hưng Yên (25 tuổi) kể: "Khi học lớp 10, tôi cũng từng bị cô giáo cắt quần ngay trước lớp vì tôi mặc quần rách gối đến trường. Cả năm cấp 3 của tôi như địa ngục vì tôi thường bị các bạn lôi chuyện đó ra để trêu chọc. Vì vậy tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác của bạn nữ trong clip. Cảm giác như bị sỉ nhục".

Thanh Vân
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Nghiêm khắc nhưng cần có chừng mực

Tường Vân |

Vụ việc cô giáo tại Vĩnh Phúc cầm kéo cắt tóc một học sinh nữ ngay giữa lớp học đang khiến dư luận xôn xao.

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Sức khỏe cô giáo chấn thương sọ não vì đâm vào chó thả rông tiến triển tốt

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Sau hơn một tuần điều trị tích cực, cô giáo bị chấn thương sọ não vì đâm vào chó thả rông đã có nhiều dấu hiệu tiến triển sức khỏe.

Hà Nội mở lại tàu du lịch trên hồ Tây, chuyên gia môi trường nói gì?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Sau 6 năm dừng hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, tàu du lịch ở hồ Tây, Hà Nội dự kiến sẽ cho phép các loại hình kinh doanh này mở lại. Theo TS.Hoàng Dương Tùng, thành phố nghiên cứu cho mở lại cần phải dựa trên các tiêu chí bảo vệ cảnh quan, môi trường và chất lượng nước hồ Tây sau cùng mới tính đến tiêu chí lợi nhuận thu được.

Xe đỗ thành 3 hàng chiếm nửa lòng đường, cảnh sát xử phạt không xuể

Tô Thế |

Hà Nội - Đoạn đường trước Khu chung cư CT12 Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai) luôn có hàng loạt xe ôtô dừng, đỗ sai quy định, xếp thành 3-4 hàng, chiếm nửa lòng đường. Mặc dù biết là vi phạm nhưng nhiều chủ xe đành chịu bị xử phạt vì "làm gì có chỗ khác mà đỗ".

Nghi nước sinh hoạt tại Hoàng Mai bẩn: Sẽ lấy mẫu nước để xét nghiệm

Minh Hạnh |

Theo phản ánh của người dân tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội sau khi thau rửa bể nước sinh hoạt đã phát hiện có rất nhiều cặn bẩn, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Tuy nhiên, đại diện Công ty Nước sạch Hoàng Mai cho rằng, muốn biết rõ nguyên nhân phải xét nghiệm nước.

Tranh cãi về việc đối chiếu máy đo nồng độ cồn

Quý An |

Tự mua máy đo nồng độ cồn để đối chiếu với kết quả đo của cơ quan chức năng đang là vấn đề gây tranh cãi.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành lĩnh án chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Hà Thành bị xác định dùng thủ đoạn rủ người đồng sở hữu sổ tiết kiệm rồi dùng vay tiền, từ đó chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.

Vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Nghiêm khắc nhưng cần có chừng mực

Tường Vân |

Vụ việc cô giáo tại Vĩnh Phúc cầm kéo cắt tóc một học sinh nữ ngay giữa lớp học đang khiến dư luận xôn xao.

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Sức khỏe cô giáo chấn thương sọ não vì đâm vào chó thả rông tiến triển tốt

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Sau hơn một tuần điều trị tích cực, cô giáo bị chấn thương sọ não vì đâm vào chó thả rông đã có nhiều dấu hiệu tiến triển sức khỏe.