Cò giả giăng trắng đồng
Ngày 26.9, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) ghi nhận trên nhiều cánh đồng ở huyện này đang có người bẫy chim trời (cò, cói). Trong đó, những đàn cò giả màu trắng làm bằng xốp hàng trăm con được cắm thành đàn trên nhiều cánh đồng ở xã Xuân Liên và xã Cổ Đạm.
Những người bẫy chim còn mắc võng dưới những gốc cây lớn gần nơi “ma trận” đặt bẫy của họ để lúc nào đàn chim thật sà xuống dính bẫy (chất keo dính bôi xung quanh những que tre nhỏ hơn chiếc đũa) không thể bay được thì họ đến bắt, thu “chiến lợi phẩm”.
Trong lúc chúng tôi ghi nhận hình ảnh bẫy chim nơi đây, không thấy lực lượng chức năng đi truy quét, ngăn chặn.
Khi chúng tôi hỏi một chủ bẫy chim đã bẫy được con nào chưa?, ngỡ rằng chúng tôi là khách đi mua chim để làm mồi nhậu, một người đàn ông cho biết đã bẫy được mấy con đang cất trong nhà.
Một thanh niên ở xã Xuân Liên nói với chúng tôi rằng, muốn ăn thịt chim thì hiện không khó, anh ta có thể dẫn đi mua ở một số nơi. Trong đó, người quen của anh cũng có bán.
Tiếp tục truy quét, ngăn chặn
Ngày 26.7, ông Trần Thanh Tường - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nghi Xuân cho hay, dù thời gian qua lực lượng chức năng địa phương ở Nghi Xuân đã tích cực ra quân ngăn chặn nạn bẫy chim trời. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xử lý được triệt để.
Theo ông Tường, tại xã Cổ Đạm, trước đây một số người dân thường giăng bẫy săn bắt chim trời gần các trục đường lớn, hiện nay do lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra nên những người săn bắt chim trời tìm đến những khu vực vắng, xa khu dân cư để đặt bẫy.
Hạt Kiểm lâm sẽ tiếp tục ra quân đi kiểm tra, truy quét nạn bẫy chim trời trên địa bàn.
Theo thống kê của Hạt kiểm lâm huyện Nghi Xuân, từ cuối tháng 8.2022 đến nay, đơn vị này phối hợp với các lực lượng khác tổ chức 34 lượt kiểm tra, xử lý nạn săn bắt chim tự nhiên và động vật hoang dã, thu giữ hơn 26.000 que nhạ để bẫy chim, 1.180m lưới, hơn 1.000 con chim giả, tháo dỡ 41 lùm, lán ẩn nấp và thả về môi trường tự nhiên gần 200 con chim.
Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, từ cuối tháng 6.2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương ở Hà Tĩnh thực hiện Chỉ thị 04 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.
Ngay sau đó, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cũng đã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, nhiều địa phương, nhất là các địa phương ven biển đã triển khai lực lượng đi ngăn chặn nạn bẫy chim trời.
Từ đầu mùa đến nay, các huyện, thị xã, thành phố ở Hà Tĩnh đã tổ chức 212 cuộc kiểm tra, 1.934 cuộc tuyên truyền, ký 149 bản cam kết; truy quét, tháo dỡ, tiêu hủy và xử lý các loại dụng cụ, phương tiện bẫy bắt các loài chim di cư tự nhiên trái phép.
Đã tịch thu, thả vào tự nhiên 310 cá thể các loài chim mồi còn sống; tịch thu, tiêu hủy 3.636 các loại chim giả để làm mồi; 46.632 que nhạ; 65 loa, ắc quy, máy phát tín hiệu gọi chim; 14.883m lưới; tháo dỡ, tiêu hủy 406 lùm, lán tạm dùng để ẩn nấp, bẫy bắt chim.
Về thông tin phóng viên Báo Lao Động đề cập hiện đang còn nạn bẫy chim trời ở huyện Nghi Xuân, sáng 27.9, ông Trương Quốc Long - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết đã chỉ đạo lực lượng kiểm tra để ngăn chặn, xử lý.