Có bắt buộc phải trả phụ cấp lương cho người lao động không?

Khánh An |

Không phải người lao động nào cũng được trả phụ cấp lương, mà tùy điều kiện và công việc của từng người.

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, tại Điểm đ Khoản 1 Điều 21, mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác là nội dung phải có trong hợp đồng lao động.

Có thể thấy, phụ cấp lương chỉ là một khoản tiền nhằm bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Do đó, không phải người lao động nào cũng được trả khoản phụ cấp này mà tùy điều kiện và công việc của từng người. Trong trường hợp các yếu tố này đã được xem xét và tính đầy đủ luôn trong mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì ngoài lương ra, người lao động sẽ không được nhận thêm phụ cấp.

Chính vì vậy, người sử dụng lao động không bắt buộc phải trả thêm phụ cấp lương cho tất cả người lao động.

Ngoài ra, pháp luật không đặt ra mức phụ cấp lương cụ thể mà tuỳ thuộc vào từng công việc, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể; người sử dụng lao động và người lao động sẽ có thoả thuận với nhau.

Cơ bản hiện nay có các loại phụ cấp lương như sau: Phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Khánh An
TIN LIÊN QUAN

Từ 20.3: Đồng loạt tăng hệ số lương cho giáo viên các cấp

Tú Quỳnh |

Từ ngày 20.3 tới đây, giáo viên các cấp sẽ đều được hưởng hệ số lương cao hơn hiện nay.

Các khoản lương, phụ cấp lương trong hợp đồng lao động theo quy định mới

Minh Phương |

Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, phụ cấp lương được quy định trong hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo quy định mới nhất được thể hiện dưới đây.

Những khoản phụ cấp lương phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Minh Hương |

Có 8 khoản phụ cấp lương phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ 20.3: Đồng loạt tăng hệ số lương cho giáo viên các cấp

Tú Quỳnh |

Từ ngày 20.3 tới đây, giáo viên các cấp sẽ đều được hưởng hệ số lương cao hơn hiện nay.

Các khoản lương, phụ cấp lương trong hợp đồng lao động theo quy định mới

Minh Phương |

Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, phụ cấp lương được quy định trong hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo quy định mới nhất được thể hiện dưới đây.

Những khoản phụ cấp lương phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Minh Hương |

Có 8 khoản phụ cấp lương phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.