Một clip có nội dung liên quan tới trẻ em, sử dụng một búp bê để “xin vía học giỏi”, nhưng YouTuber Thơ Nguyễn đã chạm đến một vấn đề mà dư luận xã hội dễ dị ứng: Búp bê “ma”, được trông là giống búp bê Kumanthong.
Kumanthong là một loại búp bê được cho là bắt nguồn từ Thái Lan, du nhập vào vùng Nam bộ. Có nhiều giai thoại lan truyền rằng một số cá nhân làm ăn kinh doanh nuôi Kumanthong để xin lộc, phát tài, ám hại người khác…
Dư luận, các câu chuyện có tính giai thoại được thêu dệt về Kumanthong mang đậm màu sắc mê tín dị đoan gây bất an cho cộng đồng và xã hội. Không ít người thiện lương, khi đề cập tới Kumanthong cho rằng đó là một thứ tà thuật, nên tránh xa.
Chính vì thế, clip dùng búp bê giống Kumanthong để “xin vía học giỏi” được đăng tải trên kênh YouTube Thơ Nguyễn hiện có tới 8,74 triệu người theo dõi và bình quân mỗi clip có hơn 1 triệu lượt xem, đã gây ra phản ứng mạnh mẽ. Vì đa phần người xem dị ứng với những dạng búp bê giống Kumanthong.
Thêm nữa, kênh YouTube Thơ Nguyễn lâu nay có tập người xem lớn là các bậc phụ huynh, và có nội dung hướng đến trẻ em, học sinh.
Chính vì thế khi clip dùng búp bê giống Kumanthong để “xin vía học giỏi” cho trẻ em, các bậc phụ huynh khó mà chấp nhận, càng gây ra phản ứng mạnh và rộng vì có lượng người xem lớn.
Nếu nhìn một cách bức xúc, dư luận sẽ đánh giá clip “xin vía học giỏi” của Thơ Nguyễn có nội dung xấu độc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần người xem, thậm chí còn gây ra sự sợ hãi, đặc biệt đối với lớp đối tượng người xem là thiếu niên, thiếu nhi, học sinh cấp 1, 2…
Nhìn từ góc độ nhà quản lý, nội dung clip trên đã bị cơ quan chức năng cho rằng có dấu hiệu truyền bá mê tín dị đoan.
Còn nhìn từ góc độ độ lượng hơn, có thể thấy YouTuber Thơ Nguyễn sử dụng một phương pháp sai để thực hiện một mục đích tốt.
Mong muốn các em học sinh học giỏi nhưng Thơ Nguyễn lại sử dụng đến chiêu thức mang tính phù phép gần với thứ bị cho là tà thuật khiến nhiều người dị ứng.
Cách thức đó và phương pháp đi ngược lại tập quán, tinh thần của xã hội ta từ xưa đến nay đối với trẻ em được ví là “búp trên cành”, là “trang giấy trắng”, cần tránh gieo vào các em những vẩn đục của sự mê tín, tà thuật, hoặc những nội dung, hành vi không đúng chuẩn.
Nội dung cho trẻ em trước hết cần “sạch”, trong sáng, dễ hiểu, kích thích được thực lực trước hết là sự tự cố gắng của bản thân các em để vươn lên trong học tập, chứ không phải bằng một sự phù phép nào đó bỗng dưng học giỏi sẽ gây ra hệ lụy tiêu cực là các em ngộ nhận, suy nghĩ méo mó, học theo những điều không đúng đắn, tiêu cực.
Cho dù Thơ Nguyễn đã đăng đàn YouTube để xin lỗi, giải thích, nhưng với việc gây ra phản ứng rộng rãi và mạnh mẽ, cho thấy phương pháp thực hiện clip trên của YouTuber này đã sai lối.
Đó là chưa kể, cách thực hiện còn bị cho rằng nhằm mang đến màu sắc huyền ảo để câu views.