Từ ngày 1.11, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM đã đưa vào hoạt động thêm 8 tuyến xe buýt có trợ giá, nâng tổng số tuyến xe buýt hoạt động ở TPHCM lên 20 tuyến. Tuy nhiên, các tuyến xe buýt này đang gặp phải cảnh vắng khách, mỗi chuyến xe chỉ có lác đác từ 5-7 lượt khách.
Vừa cập bến xe buýt Công viên 23.9 (Quận 1), ông Trần Duy Tuấn, tài xế xe buýt tuyến số 28 (Bến xe buýt Sài Gòn - Chợ Xuân Thới Thượng) cho biết, chuyến xe vừa rồi của ông không có nổi một hành khách, xe chạy không từ huyện Hóc Môn về Quận 1.
"Đây là chuyến xe thứ 3 trong ngày tôi chạy, 2 tuyến trước còn có 3-5 khách, còn chuyến vừa rồi thì chạy xe không cả quãng đường hơn 30km", tài xế Tuấn cho hay.


Tương tự, ông Phan Thanh Hải, tài xế chạy tuyến xe 27 (Công viên 23.9 - Bến xe An Sương) chia sẻ, những chuyến xe mà anh điều khiển trong hơn 1 tuần vừa qua cũng đang gặp phải cảnh vắng khách, mỗi chuyến xe chỉ có từ 5-7 lượt khách.
Theo tài xế Phan Thanh Hải, nguyên nhân dẫn tới tình trạng vắng khách là do học sinh, sinh viên chưa đến trường đi học lại. Đồng thời, hiện tình hình dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp, người dân hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết nên từ đó dẫn tới tình trạng vắng khách trong những ngày đầu chạy lại.
"Thời gian hơn 4 tháng qua, xe buýt tạm dừng, không đi làm, không có thu nhập, chỉ sống bằng số tiền tiết kiệm từ trước đó và hỗ trợ từ công ty, cuộc sống gặp khá nhiều khó khăn. Nay được đi làm lại vui lắm, khách khứa thì chắc thời gian nữa dần dần rồi sẽ ổn định trở lại", tài xế Thanh Hải nói.
Để có cái nhìn khách quan hơn, chúng tôi đã có mặt trên tuyến xe số 27, chạy từ Công viên 23.9 đi Bến xe An Sương. Theo quan sát của PV thì thời điểm chuyến xe buýt này rời bến, trên xe chỉ có duy nhất 1 hành khách. Khi lên xe, nhân viên phụ vé sẽ thực hiện sát khuẩn, hướng dẫn hành khách thực hiện khai báo y tế bằng mã QR code hoặc bằng giấy đối với khách không sử dụng điện thoại thông minh.

Tài xế điều khiển chuyến xe 27 này cho hay, chuyện xe vắng khách đang là điều xảy ra thường ngày trong hơn 1 tuần chạy lại. Tính từ khi xe xuất bến đến khi cập bến trung bình luôn dưới 10 lượt khách.
Bà Trần Thị Oanh (ngụ Quận 11), hành khách đầu tiên trên tuyến xe buýt số 27 cùng rời bến với PV cho biết, bà thường xuyên lựa chọn xe buýt làm phương tiện để di chuyển, những ngày xe buýt dừng chạy, bà cũng hạn chế ra ngoài. "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi xe buýt để đi thăm bà con. Tuy nhiên, khi lên xe khá bất ngờ vì chỉ có mình tôi", bà Oanh nói.
Kết thúc chuyến xe này, tính từ thời điểm xe xuất bến đến khi cập bến, xe chỉ đón được 6 lượt khách. Ngay sau đó, PV tiếp tục có mặt trên chuyến xe ở chiều ngược lại, từ Bến xe An Sương về Quận 1, lần này trên xe cũng chỉ có tổng 7 lượt khách.
Trước đó, từ ngày 20.6, toàn bộ xe buýt ở TPHCM phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Dự kiến, đến ngày 15.11, toàn bộ các tuyến xe buýt trợ giá ở TPHCM sẽ được mở lại theo từng giai đoạn để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.