Chuyện tặng quà cho phụ nữ dịp 8.3

Cam Ly |

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, việc tặng quà đã trở thành một thông lệ để thể hiện sự trân trọng và tình cảm dành cho phái nữ. Những món quà luôn mang đến niềm vui cho những người phụ nữ trong ngày đặc biệt này.

Chị Ánh Ngọc (SN 1975, hiện là nhân viên văn phòng Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng được nhận quà ngày 8.3 từ chồng con và cơ quan. Món quà nào tôi cũng rất thích, không quan trọng chất lượng hay hình thức. Tôi thích nhất là món quà của con trai vì nó thể hiện rằng bạn ấy đã trưởng thành, dù công việc bận rộn nhưng vẫn nhớ đến mẹ và em gái”.

Theo chị Ngọc, việc được tặng quà hay không được tặng quà vào những ngày đặc biệt như 8.3 là không thực sự quan trọng. Bởi, có những người thích được tặng quà nhưng cũng có những người không, có thể thể hiện bằng cách khác như cùng nhau nấu ăn, đi chơi,…

Chị Minh Lợi cho rằng món quà ý nghĩa nhất là sự chân thành. Ảnh: Minh Lợi
Chị Minh Lợi cho rằng món quà ý nghĩa nhất là sự chân thành. Ảnh: Minh Lợi

Còn với chị Minh Lợi (SN 1979, hiện là bác sĩ dinh dưỡng) cho rằng: “Món quà tôi thường nhận được là những lẵng hoa, gói quà nhỏ nhưng ẩn chứa bao tâm tình của người gửi. Với tôi, ý nghĩa nhất chính là món quà được gói bằng sự chân thành và "cất giấu" sự tử tế bên trong.”

Là người luôn đánh giá cao món quà về tinh thần nên chị Lợi thường không quan niệm quà to hay nhỏ và định lượng về giá trị vật chất. Chị chia sẻ, chỉ cần người tặng có thành ý thì sẽ đón nhận một cách chân thành và hạnh phúc.

Chị Lợi bày tỏ: “Là một người phụ nữ độc lập sống trong xã hội hiện đại. Tôi không đặt nặng vấn đề được tặng quà, tôi có thể tự mua cho mình một món quà giá trị hay bất cứ thứ gì mình muốn. Nhưng thật sự tôi vẫn rất vui và hạnh phúc nếu như những người thân yêu vẫn quan tâm và tặng tôi quà".

Với chị Lợi, chỉ cần yêu thương đối xử với nhau bằng sự tử tế chân thành, có lẽ đó đã là món quà vô giá mà người thân yêu của mình mang lại”.

Một số người cho rằng, khi còn trẻ, lúc mới yêu và kết hôn, chất lượng và hình thức món quà rất quan trọng, thậm chí có thể tủi thân nếu những vấn đề này không được để ý.

Chị Kiều Oanh (SN 1983, hiện đang làm kinh doanh) cho biết: “Tôi không để ý về chất lượng cũng như hình thức món quà, được mọi người nhớ đến là tôi thấy vui rồi. Đôi khi chỉ là bông hoa nhỏ cũng làm tôi vui cả ngày. Được tặng quà là thích nên dù to hay nhỏ cũng không quan trọng, tôi không bao giờ kỳ vọng quà phải thế này thế kia".

Chị Kiều Oanh hạnh phúc khi nhận được quà tặng trong những ngày lễ. Ảnh: Kiều Oanh
Chị Kiều Oanh hạnh phúc khi nhận được quà tặng trong những ngày lễ. Ảnh: Kiều Oanh

Nhưng nếu không được tặng quà vào những dịp này thì chị Oanh cũng bình thường không sao hết. Chị có thể tạo niềm vui cho mình bằng cách rủ bạn bè đi ăn, đi chơi, coi như tự thưởng cho bản thân.

Còn với Kim Chi (SN 2003, hiện là sinh viên năm 2 ngành Báo chí -  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), việc tặng quà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình cảm hay kinh tế.

Bạn trẻ này cho rằng: “Việc "phải" tặng quà hay tổ chức buổi liên hoan trong những ngày lễ này là một suy nghĩ không nên có ở phái nữ, đặc biệt là học sinh/sinh viên. Bởi việc tổ chức hay tặng quà là bắt nguồn từ tình cảm”.

Kim Chi cho rằng món quà vật chất hay tinh thần đều đáng quý trọng. Ảnh: Kim Chi
Kim Chi cho rằng món quà vật chất hay tinh thần đều đáng quý trọng. Ảnh: Kim Chi

“Món quà vật chất hay tinh thần, kể cả không tặng quà cũng không có nghĩa phái nam không trân trọng phái nữ. Nhiều người sẽ thể hiện tình cảm bằng phương thức khác, không nhất thiết phải là một món quà" – Kim Chi chia sẻ.

Cam Ly
TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ niềm vui trong ngày 8.3 cho những phụ nữ thiệt thòi, yếu thế

Vũ Long |

Chương trình kỷ niệm ngày 8.3 cho những phụ nữ thiệt thòi, yếu thế được tổ chức với sự có mặt của các tổ chức quốc tế.

Gợi ý những loại hoa ý nghĩa tặng bạn gái ngày 8.3

Huyền Chi |

Vào dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3, hoa là món quà phổ biến và được phái đẹp yêu thích.

Giá hoa tươi tăng mạnh trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

BẢO THOA - HÀ CHI |

Trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, ghi nhận tại chợ hoa Quảng An và các cửa hàng bán hoa tươi ở quận Cầu Giấy giá hoa tươi có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, hoa hồng tăng gấp đôi so với ngày thường.

Truyền thông Đức đưa tin tìm thấy vật chứng nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Con thuyền liên quan vụ phá hoại Nord Stream được cho là của một công ty thuộc sở hữu của người Ukraina, theo các nhà điều tra Đức.

Những phụ nữ không có 8.3, rong ruổi trên phố từ tinh mơ bán niềm vui

MINH HÀ - BẢO THOA |

Những người phụ nữ bán hoa rong ở Hà Nội chủ yếu từ các tỉnh lẻ phải lam lũ, tất bật bon chen mưu sinh nơi phố thị. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người phụ nữ này chẳng bao giờ dám nghĩ đến Ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8.3. Thay vào đó, họ đi bán niềm vui cho người khác kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Dự án bệnh viện có 8 phòng mổ chất lượng quốc tế thành nơi đẻ của muỗi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng nền y tế yếu kém, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tiếc rằng sau 6 năm, dự án này chỉ là công trường bỏ hoang.

Nữ thủ lĩnh đội rà phá bom mìn

HƯNG THƠ |

Người truyền động lực để thành lập các đội rà phá bom mìn nữ ở tỉnh Quảng Trị là chị Nguyễn Thị Diệu Linh. 40 tuổi, chị Linh có 14 năm gắn bó với công tác khắc phục hậu quả bom mìn, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị (Tổ chức Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy).

U20 Việt Nam: Bất ngờ, thăng hoa và vấp ngã

AN NGUYÊN |

U20 Việt Nam trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong 3 trận đấu tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Chia sẻ niềm vui trong ngày 8.3 cho những phụ nữ thiệt thòi, yếu thế

Vũ Long |

Chương trình kỷ niệm ngày 8.3 cho những phụ nữ thiệt thòi, yếu thế được tổ chức với sự có mặt của các tổ chức quốc tế.

Gợi ý những loại hoa ý nghĩa tặng bạn gái ngày 8.3

Huyền Chi |

Vào dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3, hoa là món quà phổ biến và được phái đẹp yêu thích.

Giá hoa tươi tăng mạnh trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

BẢO THOA - HÀ CHI |

Trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, ghi nhận tại chợ hoa Quảng An và các cửa hàng bán hoa tươi ở quận Cầu Giấy giá hoa tươi có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, hoa hồng tăng gấp đôi so với ngày thường.