Hôm 12.5.2021, trung vệ nổi tiếng Virgil van Dijk của Liverpool lên tiếng xác nhận sẽ không dự EURO 2020. Anh bị dính chấn thương đầu gối rất nặng tại Ngoại hạng Anh và hồi phục tích cực ở giai đoạn cuối mùa. Điều đó làm dấy lên hy vọng, Van Dijk có thể kịp khoác áo tuyển Hà Lan dự EURO 2020. Tuy nhiên, trung vệ sinh năm 1991 đã không "cố" để dự giải đấu lớn đầu tiên cùng tuyển Hà Lan. Anh tự mình lên tiếng để giải tỏa nỗi hoài nghi của mọi người, không để câu lạc bộ Liverpool và tuyển Hà Lan lâm vào thế khó xử.
"Trong giai đoạn này, tôi phải quyết định xem bản thân có tham dự EURO không hay. Và với mọi thứ đang diễn ra, về mặt thể chất, tôi nghĩ quyết định đúng đắn nhất là không tham dự và bước vào giai đoạn phục hồi cuối cùng. Tôi nghĩ việc tập trung cho giai đoạn tiền mùa giải với câu lạc bộ sẽ là mục tiêu thiết thực hơn. Thực tế, không ai muốn bỏ lỡ giải vô địch Châu Âu nhưng tôi phải chấp nhận, tất cả chúng ta đều phải chấp nhận điều đó", Van Dijk cho biết trên trang chủ của Liverpool.
Trường hợp của trung vệ đang khoác áo Liverpool là minh chứng cho việc các cầu thủ cần lên tiếng đúng lúc, để tránh việc đội tuyển và câu lạc bộ mâu thuẫn nhau về lợi ích. Mới đây, Đỗ Hùng Dũng đã được gọi lên tuyển Việt Nam, bất chấp việc anh mới tập lại với bóng từ hôm 1.11 sau 7 tháng dính chấn thương nặng. Câu lạc bộ Hà Nội đã phản ứng mạnh, vì cho rằng Hùng Dũng cần tối thiểu 1 tháng để tập luyện thêm. Bác sĩ của đội bóng Thủ đô nhấn mạnh việc lên tuyển điều trị không tốt bằng ở lại câu lạc bộ để hồi phục dần dần. Cuối cùng, Hà Nội đã không để Hùng Dũng lên hội quân lần này.
Chuyện của Hùng Dũng cho thấy tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội đã phát sinh mâu thuẫn trong việc sử dụng cầu thủ. Ai cũng cái lý của riêng mình. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì ầm ĩ nếu Đỗ Hùng Dũng lên tiếng để đưa ra quyết định cho mình, sau khi tham vấn kỹ ý kiến từ các bác sĩ. Hùng Dũng từng là ngôi sao của tuyển Việt Nam, luôn khát khao làm nhiệm vụ quốc gia. Nhưng chắc chắn, anh biết phải làm gì để phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp lâu dài của mình.
Huấn luyện viên Park Hang-seo từng khẳng định, ông không bao giờ "vì mục tiêu cá nhân mà mạo hiểm chấn thương và tương lai của cầu thủ". Tuy nhiên, bản thân ông, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khi đưa bất cứ một quyết định triệu tập nào cũng nên tham vấn từ các câu lạc bộ, cầu thủ trước, thậm chí phối hợp với họ để có hướng điều trị tốt nhất cho cầu thủ. Từ trường hợp của Hùng Dũng, hy vọng trong tương lai VFF và các câu lạc bộ sẽ biết cách để làm hài hòa lợi ích của nhau, tất cả vì thành công chung của bóng đá Việt Nam.