Chuỗi nhà hàng nướng Hà Nội kêu trời vì bị nhái trắng trợn tại Hà Tĩnh

LN |

Trong đơn gửi Báo Lao Động, ông Trần Quỳnh – chủ hệ thống nhà hàng Nhất Nướng cho biết, một cơ sở kinh doanh đồ nướng vừa mở trong Hà Tĩnh đã nhái đến trên 90% phong cách mà ông đã dày công xây dựng.

Trong đơn, ông Quỳnh viết: Chuỗi nhà hàng Nhất Nướng đã có 4 cơ sở tại Hà Nội và một ở Vinh (Nghệ An). Cuối năm 2017, để mở rộng thị trường, tôi đã cùng đoàn công tác vào TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) để khảo sát, xây dựng thêm một nhà hàng tại đây.

Thế nhưng, sau khi chọn được một địa điểm ưng ý trên đường Hàm Nghi, nhóm người từ Hà Nội mới “ngã ngửa” khi phát hiện đã có một “Nhất Nướng” khác tọa lạc sừng sững tại đó.

“Chúng tôi rất bất ngờ khi phát hiện một nhà hàng giống y hệt hệ thống nhà hàng của chúng tôi từ logo, biển bảng cho đến cách bài trí bàn ghế, thức ăn. Thậm chí, thực đơn cho đến bát đũa, hệ thống bếp nướng đều giống y hệt nhà hàng Nhất Nướng của chúng tôi”, ông Quỳnh phản ánh.

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, phía Công ty TNHH Nhà hàng Nhất Nướng – đơn vị đã đăng ký và sở hữu nhãn hiệu Nhất Nướng theo đúng các quy định của pháp luật, quyết định mời luật sư vào cuộc.

Luật sư của công ty đã làm việc với phía đại diện nhà hàng Nhất Nướng (Hà Tĩnh) để yêu cầu phía nhà hàng này chấm dứt việc vi phạm, nhái nhãn hiệu của Nhất Nướng Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc này, qua điện thoại, đại diện của nhà hàng Nhất Nướng (Hà Tĩnh) cho biết: “Vì chúng tôi không biết có nhà hàng Nhất Nướng ở Hà Nội nên mới xây dựng hệ thống nhà hàng giống hệt của họ. Khi họ vào Hà Tĩnh để mở nhà hàng Nhất Nướng cơ sở Hà Tĩnh thì chúng tôi mới biết.

Sau đó, giữa tôi và luật sư của Công ty TNHH Nhất Nướng đã làm việc với nhau trên tinh thần thiện chí. Chúng tôi thừa nhận sai sót của mình và tự khắc phục bằng việc đổi tên, gỡ biển để tránh nhầm lẫn. Chúng tôi sẽ thực hiện việc này trong vài ngày tới, vì hiện tại cũng đang xây dựng lại”.

LN
TIN LIÊN QUAN

Để Khaisilk bán "hàng nhái": Chi cục phó QLTT kêu hạ thi đua là vất vả cho cán bộ

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến vụ Khaisilk bán "hàng nhái" trong thời gian dài mà không bị kiểm tra, xử lý, Chi cục phó Chi cục Quản lý Thị trường (QLTT) Hà Nội cho rằng việc Khaisilk bán "hàng nhái" làm 2 cán bộ bị hạ thi đua là nỗi vất vả của cán bộ QLTT.

Hàng giả, hàng kém chất lượng: Cuối năm lại “bùng phát”

KHÁNH VŨ |

Vấn nạn hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng vốn âm ỉ từ trước đến nay, dịp cuối năm lại bùng lên mạnh mẽ. Tại một tọa đàm về chống hàng giả, hàng nhái vi phạm sở hữu trí tuệ mới đây, đại diện các bên gồm: Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (BCĐ389), Bộ Công an, Cục Sở hữu trí tuệ… đều chung ý kiến: Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chất lượng sống của người tiêu dùng.

Những nhà hàng “nhái tên” bá đạo nhất thế giới

Hoàng Ngân |

Brad Pitt bị “nhái” tên cho một cửa hiệu bánh mỳ, còn Peter Pan bị đặt tên cho một cửa hàng bán đồ ăn, nước quả có dịch vụ ship hàng miễn phí.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Để Khaisilk bán "hàng nhái": Chi cục phó QLTT kêu hạ thi đua là vất vả cho cán bộ

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến vụ Khaisilk bán "hàng nhái" trong thời gian dài mà không bị kiểm tra, xử lý, Chi cục phó Chi cục Quản lý Thị trường (QLTT) Hà Nội cho rằng việc Khaisilk bán "hàng nhái" làm 2 cán bộ bị hạ thi đua là nỗi vất vả của cán bộ QLTT.

Hàng giả, hàng kém chất lượng: Cuối năm lại “bùng phát”

KHÁNH VŨ |

Vấn nạn hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng vốn âm ỉ từ trước đến nay, dịp cuối năm lại bùng lên mạnh mẽ. Tại một tọa đàm về chống hàng giả, hàng nhái vi phạm sở hữu trí tuệ mới đây, đại diện các bên gồm: Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (BCĐ389), Bộ Công an, Cục Sở hữu trí tuệ… đều chung ý kiến: Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chất lượng sống của người tiêu dùng.

Những nhà hàng “nhái tên” bá đạo nhất thế giới

Hoàng Ngân |

Brad Pitt bị “nhái” tên cho một cửa hiệu bánh mỳ, còn Peter Pan bị đặt tên cho một cửa hàng bán đồ ăn, nước quả có dịch vụ ship hàng miễn phí.