Chứng minh nhân dân hết hạn được làm tại nơi tạm trú không?

Minh Hương |

Bạn đọc Trần Ngọc Điệp hỏi: Chứng minh nhân dân của tôi hết hạn thì có thể làm tại nơi tạm trú được không?

Luật sư Vũ Thuỳ Trang - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Mục 5 phần II Thông tư số 04/1999/TT-BCA của Bộ Công an số 04/1999/TT-BCA(C13) hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3.2.1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân quy định về nơi làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân như sau:

5. Nơi làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân.

a- Công dân thuộc diện được cấp chứng minh nhân dân hiện đăng ký hộ khẩu thường trú thuộc địa phương nào do công an cấp huyện nơi đó làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân.

b- Những công dân đang phục vụ trong Quân đội và Công an nhân dân (trừ số đang thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự) chưa đăng ký hộ khẩu thường trú cùng gia đình hiện đang ở tập trung trong doanh trại quân đội, công an thì do Công an cấp huyện nơi đơn vị đóng trụ sở chính, nhà ở tập thể đó làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân theo quy định về cấp chứng minh nhân dân đối với quân đội và công an.

Trường hợp đã đăng ký hộ khẩu thường trú cùng gia đình thì áp dụng như các công dân khác.

Như vậy, bạn không thể làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân tại nơi đăng ký tạm trú. Bạn phải về nơi thường trú để làm thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân đã bị mất.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Gia hạn bảo hiểm y tế hộ gia đình thế nào khi giãn cách?

Minh Hương |

Bạn đọc Trần Xuân Nối hỏi: Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, phường không nhận gia hạn bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Vậy tôi phải làm sao gia hạn bảo hiểm y tế theo hộ gia đình?

Có 2 thẻ bảo hiểm y tế, sử dụng thế nào?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Mẹ tôi có mua bảo hiểm y tế (BHYT) tại địa phương (thời hạn 1 năm, hiện tại vẫn còn thời hạn). Quá trình làm việc hợp đồng tại trường mầm non, mẹ tôi được nhà trường đóng bảo hiểm xã hội và BHYT mới song song. Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ hè và nghỉ dịch, nhân viên hợp đồng không được cơ quan đóng bảo hiểm xã hội nữa.

Căn cước công dân không có thông tin chứng minh nhân dân, phải làm gì?

nam dương |

Tôi làm căn cước công dân gắn chíp, nhưng khi quét mã QR code thì không có thông tin về chứng minh nhân dân cũ, nên gặp khó khăn khi giao dịch. Tôi phải làm sao?

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Gia hạn bảo hiểm y tế hộ gia đình thế nào khi giãn cách?

Minh Hương |

Bạn đọc Trần Xuân Nối hỏi: Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, phường không nhận gia hạn bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Vậy tôi phải làm sao gia hạn bảo hiểm y tế theo hộ gia đình?

Có 2 thẻ bảo hiểm y tế, sử dụng thế nào?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Mẹ tôi có mua bảo hiểm y tế (BHYT) tại địa phương (thời hạn 1 năm, hiện tại vẫn còn thời hạn). Quá trình làm việc hợp đồng tại trường mầm non, mẹ tôi được nhà trường đóng bảo hiểm xã hội và BHYT mới song song. Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ hè và nghỉ dịch, nhân viên hợp đồng không được cơ quan đóng bảo hiểm xã hội nữa.

Căn cước công dân không có thông tin chứng minh nhân dân, phải làm gì?

nam dương |

Tôi làm căn cước công dân gắn chíp, nhưng khi quét mã QR code thì không có thông tin về chứng minh nhân dân cũ, nên gặp khó khăn khi giao dịch. Tôi phải làm sao?